- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kiev vấp phải hệ thống phòng thủ chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai

© AP Photo / LibkosQuân đội Ukraina
Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Ukraina trong cuộc phản công với những tấm "bia sống" đỡ đạn, bất chấp sự hiện diện của xe tăng và thiết bị hiện đại của phương Tây, đã vấp phải một hệ thống phòng thủ chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Báo Mỹ New York Times đưa tin.
“Khi Ukraina phát động cuộc tấn công, ngay cả với nguồn cung cấp xe tăng và thiết bị hiện đại của phương Tây, họ đã phải đối mặt với một lực lượng phòng thủ được chuẩn bị sẵn sàng chưa từng thấy ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai”, - bài báo viết.
Theo ấn phẩm, tiến trình phản công của Ukraina vẫn chưa rõ ràng.

Cuộc phản công của Ukraina bắt đầu vào ngày 4/6, và ba tháng sau Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng “cuộc phản công” đó không phải bị đình trệ, “mà đã thất bại”. Theo ông, trong nỗ lực “đạt được kết quả bằng bất kỳ giá nào”, Ukraina đã mất 71,5 nghìn binh sĩ - giống như thể “đó không phải là người của họ”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, LLVT Ukraina không đạt được mục tiêu của mình ở bất kỳ hướng mặt trận nào. Nóng nhất trong số đó là Zaporozhye, gần ngôi làng nhỏ Rabotino, nơi Ukraina đưa các lữ đoàn được phương Tây huấn luyện thuộc lực lượng dự bị chiến lược vào trận chiến.
Bài phát biểu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Độc giả Trung quốc đồng tình với tuyên bố của ông Putin về cuộc phản công của quân đội Ukraina
Trong số 18 nghìn đơn vị trang thiết bị bị phá hủy của LLVT Ukraina có xe tăng Leopard của Đức, xe tăng AMX của Pháp, ít nhất một xe chiến đấu bộ binh Challenger 2 của Anh và xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Tính riêng xe tăng đã có 543 xe tăng bị phá hủy - chúng được cho là lực lượng tấn công chính của quân đội Ukraina, tuy nhiên, như Tổng thống Nga lưu ý, chúng hiện đang “cháy rất đượm”.
Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ tuyên bố rằng cuộc tấn công sẽ kéo dài “nhiều tháng nữa” và bắt đầu cung cấp bom, đạn chùm cho LLVT Ukraina. Về phần mình, ông Putin lưu ý rằng việc cung cấp “đạn chùm” đối với LLVT Ukraina không thay đổi được bất cứ điều gì trên chiến trường.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала