Ông Borrell không hài lòng với một thế giới “không muốn chơi theo luật”

© AP Photo / Brittainy NewmanĐại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell
Đại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các quy tắc điều hành thế giới đang “mất dần tác dụng”, còn các nước đang phát triển ở Nam bán cầu lại tìm kiếm lựa chọn để “thay thế cho phương Tây”. Đây là nhận dịnh tỏ ý không hài lòng của ông Josep Borrell, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU vừa tham gia khóa họp Đại hội đồng LHQ ở New York tuần trước.
"Chúng ta... đang sống trong một thế giới mà tính đa cực ngày càng nhiều hơn... Khi số người tham gia trong trò chơi tăng lên thì phản ứng tự nhiên là phải củng cố luật chơi. Tuy nhiên chúng ta đang phải đối mặt với xu hướng ngược lại: các quy tắc chi phối thế giới đang dần mất đi tác dụng”, - ông viết trên blog cá nhân một bài riêng về kết quả chuyến công du New York của mình.
Theo Borrell, “nhu cầu về chủ quyền và bản sắc” của các nước đang phát triển ngày càng gia tăng.

“Ở châu Mỹ Latinh, châu Phi, Trung Đông, Bắc Phi và tất nhiên là cả châu Á, hầu hết mọi người hiện nay đều nghĩ rằng có những lựa chọn thay thế đáng tin cậy cho phương Tây, không chỉ về phương diện kinh tế mà còn về công nghệ, quân sự và ý thức hệ”, - người đứng đầu cơ quan ngoại giao châu Âu thừa nhận.

Đồng thời Borrell giải thích những thay đổi đang diễn ra, chẳng hạn như ở châu Phi, đặc biệt là việc các nước đang phát triển tìm kiếm “những người chơi thay thế cho mô hình phương Tây”, bởi thực tế là “những người chơi mới này… không hỏi ai đang ở trong tù”, hoặc tiền thực sự đi đâu”.
Người đứng đầu ngành ngoại giao của EU Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2023
Borrell nêu tên ba khu vực lớn không hỗ trợ đầy đủ các giá trị của phương Tây
“Điều này hợp ý nhiều chế độ”, - nhà ngoại giao than phiền.
Borrell cũng không thích việc phán xét theo ông là không đầy đủ về cuộc xung đột ở Ukraina của các nước Nam bán cầu, cũng như việc một số quốc gia “ở xa EU” coi đó là “vấn đề không quá nghiêm trọng”.
“Họ không muốn vấn đề Ukraina thống trị chương trình nghị sự thế giới”, - ông phàn nàn.
Ông cũng tỏ ý không hài lòng trước việc các nước Nam bán cầu coi “những giá trị” phương Tây là “di tích về sự thống trị của phương Tây” và coi Nga và Trung Quốc là những đối tượng “thách thức tính chất phổ quát” của những giá trị đó. Đồng thời người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU thừa nhận rằng bản thân phương Tây “không phải lúc nào cũng tuân theo các quy tắc mà họ đang cố gắng bảo vệ”.

“Tính chất đa cực mới này dẫn đến việc thiếu sự đồng thuận quốc tế trong hầu hết các vấn đề”, - ông Borrell viết, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng khi từ bỏ “khả năng tập thể thiết lập các quy tắc chung toàn cầu, mỗi người sẽ làm bất cứ điều gì có thể hoặc theo ý muốn của riêng họ”.

Đặc biệt ông bày tỏ lo ngại về Internet, nơi mà theo cách nói của ông, “Nga và Trung Quốc có thể áp đặt các tiêu chuẩn của riêng họ và chia rẽ thế giới mạng”.
Trong phần kết luận nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu tỏ ý chắc chắn rằng việc không có quy tác chung và tình trạng “những người chơi có vai trò chủ đạo” không thể thỏa thuận được với nhau về các vấn đề toàn cầu sẽ khiến “trật tự thế giới bị chia rẽ thành các khối cạnh tranh nhau trong lĩnh vực an ninh, công nghệ và hội nhập kinh tế”, đồng thời kêu gọi ngăn chặn điều này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала