"Việt Nam - Brazil và định hướng thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới"

© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Brazil
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Brazil - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Đây là một trong ba nội dung chính của bài phát biểu chính sách quan trọng tại Bộ Ngoại giao Brazil mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong chương trình chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Liên bang Brazil, chiều 25/9 (theo giờ địa phương).
Trong bài phát biểu, hai nội dung chính khác được Thủ tướng nêu rõ là: Việt Nam đã đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc thế nào?; Quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của Việt Nam.
© Ảnh : Dương Văn Giang - TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Brazil
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Brazil - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về chính sách của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Brazil

5 định hướng lớn

Về quan hệ Việt Nam - Brazil và định hướng thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới trong thời gian tới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra 5 định hướng lớn. Cụ thể:
1.
Tăng cường quan hệ giữa lãnh đạo hai nước, đặc biệt thông qua các chuyến thăm cấp cao và tiếp xúc tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Đồng thời, tận dụng vai trò quan trọng của kênh đối ngoại Nhà nước, Nghị viện và các chính đảng trong việc thúc đẩy mạnh mẽ vai trò này.
2.
Tập trung vào việc thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác trọng tâm đã được Thủ tướng và Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đồng ý trong chuyến thăm, bao gồm chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, văn hoá, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo, lao động, giao lưu nhân dân và các ngành mới nổi. Cùng với đó là hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các vấn đề đa phương tại các diễn đàn tương ứng.
3.
Việt Nam hy vọng Brazil sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - MERCOSUR. Điều này sẽ giúp Việt Nam và Brazil trở thành cầu nối quan trọng cho hợp tác giữa ASEAN và MERCOSUR, cũng như giữa ASEAN và các tổ chức khu vực khác.
4.
Tăng cường kết nối du lịch, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường trao đổi giữa các địa phương và tổ chức hữu nghị của hai nước. Mục tiêu là thắt chặt tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai dân tộc.
5.
Việt Nam mong muốn Brazil tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp trong các diễn đàn toàn cầu. Brazil, một nền kinh tế năng động và thành viên tích cực của các tổ chức quan trọng như G20, BRICS, G77, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm thành công để thúc đẩy các giá trị phát triển ở các diễn đàn và tổ chức đa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN – Liên hợp quốc lần thứ 13 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đến Trung Quốc, Mỹ và thăm chính thức Brazil

Việt Nam - Cầu nối ASEAN và Mỹ Latinh

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đặc biệt ấn tượng và chia sẻ ý kiến của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva về tầm quan trọng của Liên hợp quốc trong việc xây dựng một thế giới đoàn kết hơn, tương ái hơn, công bằng, công lý hơn.

"Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định, nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ Latinh là những người bạn, người anh em gắn bó mật thiết với nhau trong mục tiêu chung là đấu tranh chống lại sự nô dịch, áp bức, bất công, thực hiện hòa bình, độc lập và phát triển giàu mạnh, tiến bộ, để mang lại tự do, hạnh phúc thực sự cho toàn thể nhân dân”, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 78 - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.09.2023
Tổng thống Brazil: IMF và Ngân hàng Thế giới khuyến khích bất bình đẳng trên thế giới
Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả 33 nước trong khu vực Mỹ Latinh, Thủ tướng mong muốn hai bên làm cầu nối để hai khu vực ASEAN và Mỹ Latinh tăng cường liên kết, hợp tác; Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối hợp tác mạnh mẽ giữa ASEAN với Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và các tổ chức khu vực khác tại Mỹ Latinh.

“Nhìn về triển vọng trong vài thập kỷ tới, chúng ta tin rằng mối quan hệ Việt Nam - Brazil sẽ ngày càng đơm hoa kết trái. Việt Nam và Brazil đang đứng trước những cơ hội lớn để hướng tới tầm vóc quan hệ cao hơn trong tương lai, vì sự phát triển thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng chia sẻ với các đại biểu.

Cũng tại sự kiện lần này, nhiều đại biểu tại cuộc toạ đàm đã có chia sẻ, bình luận và đặt câu hỏi cho Thủ tướng Việt Nam. Các câu trả lời của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đại biểu ghi nhận và đồng tình cao.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала