Cổ phiếu VinFast xuống đáy, vốn hoá VinFast chỉ còn 22,8 tỷ USD

© Ảnh : VinFastLô xe điện VinFast VF 8 thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ
Lô xe điện VinFast VF 8 thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Đăng ký
Trong phiên giao dịch hôm qua (2/10), cổ phiếu VFS của hãng xe điện Việt Nam VinFast đã xuống vùng đáy 11 - 12 USD/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ VinFast niêm yết lên sàn Nasdaq.
Diễn biến bất thường của cổ phiếu VFS khiến vốn hóa của VinFast về mức 22,8 tỷ USD, gần ngang mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade.
Một động thái đáng chú ý, ngay sau kế hoạch đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia trong dài hạn, hãng xe VinFast được cho là đã có động thái chuẩn bị cho việc mở nhà máy sản xuất tại Ấn Độ.

Cổ phiếu VinFast xuống vùng đáy

Trong phiên giao dịch ngày 2/10 trên sàn Nasdaq của Mỹ (tối 2/10 giờ Việt Nam), cổ phiếu VinFast Auto (VFS) đã giảm phiên thứ 2 liên tiếp, xuống vùng đáy 11-12 USD/cổ phiếu. Đây là mức thấp nhất kể từ VinFast niêm yết lên sàn Nasdaq hôm 15/8.
Cụ thể, tính tới 20h40 ngày 2/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu VFS đã giảm hơn 8% so với phiên liền trước xuống dưới 11,5 USD/cp
Trong 17 phiên giao dịch gần nhất, cổ phiếu VinFast đã biến động trong khoảng từ 11 - 18 USD/ cổ phiếu.
Trong vài phiên gần đây, tính thanh khoản đã có phần cải thiện nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với những phiên giao dịch hồi cuối tháng 8.
Như vậy, với thị giá hiện tại, vốn hóa của VinFast Auto vào khoảng 22,8 tỷ USD, gần ngang mức định giá ban đầu khi sáp nhập với Black Spade. Mức vốn hóa này giảm 85% so với khi lập đỉnh hồi cuối tháng 8.
Hiện tại, theo thống kê trên thị trường giao dịch, vốn hoá VinFast Auto xếp dưới hãng Tata Motors của Ấn Độ, đứng thứ 17 trong tổng số các hãng ô tô trên thế giới.
Theo cập nhật của Sputnik tại thời điểm trưa ngày 3/10 (giờ Việt Nam), trên companiesmarketcap, VinFast đang xếp ở vị trí thứ 21, vượt Rivian, Suzuki, Nissan…
Xếp hạng của hãng xe Việt Nam VinFast - nguồn Companiesmarketcap
Xếp hạng của hãng xe Việt Nam VinFast - nguồn Companiesmarketcap - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Xếp hạng của hãng xe Việt Nam VinFast - nguồn Companiesmarketcap
Trong khi đó, nếu chỉ tính riêng các hãng xe điện, VinFast đứng thứ 4 sau Tesla của tỷ phú Elon Musk (775 tỷ USD), BYD của Trung Quốc (92,6 tỷ USD) và Li Auto cũng của Trung Quốc (35,6 tỷ USD).
Mới đây, VinFast cho biết sẽ đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD vào Indonesia trong dài hạn. Trong đó, khoảng 200 triệu USD dành cho việc xây dựng nhà máy, dự kiến sẽ đi vào vận hành năm 2026, với công suất 30.000 - 60.000 xe/năm.
Nếu thành hiện thực, đây sẽ là nhà máy thứ 3 của VinFast (sau nhà máy đang xây dựng tại bang North Carolina - Mỹ và nhà máy đang hoạt động tại Hải Phòng).

VinFast mở rộng sang Ấn Độ?

Theo thông tin đáng chú ý vừa qua trên tờ Economic Times của Ấn Độ, VinFast đang cân nhắc xây dựng một nhà máy sản xuất ô tô ở Ấn Độ.
Nhà máy này có thể được xây dựng ở bang Tamil Nadu hoặc Gujarat. Tuy vậy, đây được xem là dự án đầu tư mạo hiểm cao, vì chính các công ty Ấn Độ còn đang cạnh tranh rất mạnh ở thị trường nội địa.
VinFast công bố sự kiện đầu tiên của chuỗi Triển lãm “VinFast - Vì tương lai xanh” - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
VinFast bật tăng sau 6 phiên giảm, vốn hoá hơn 29 tỷ USD
“VinFast tăng cường chiến lược thâm nhập thị trường Ấn Độ, dự kiến sẽ bán chiếc SUV điện đầu tiên từ tháng 4/2024”, Economic Times cho hay.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu VinFast dự tính sản xuất xe để xuất khẩu hay sẽ chỉ bán tại thị trường Ấn Độ. Hãng xe BYD của Trung Quốc cũng đang mở rộng sự hiện diện tại đây.
“Đàm phán đang ở giai đoạn sơ bộ, nhưng VinFast rất quan tâm đến việc xây nhà máy. Dự kiến vốn đầu tư sẽ khá lớn”, nguồn tin cho hay.
Nếu dự án được thông qua, VinFast sẽ là công ty sản xuất ô tô Việt Nam đầu tiên mở nhà máy tại Ấn Độ.

VinFast từng gây ấn tượng khi lên sàn Nasdaq

Trước đó, như Sputnik đã đưa tin, tối ngày 15/8, VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng mang tầm cỡ thế giới.
Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có giá trị vốn hoá khi lên sàn là hơn 23 tỷ USD, hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd., mã giao dịch VFS.
Sự kiện VinFast lên sàn Nasdaq Stock LLC (“Nasdaq”) diễn ra ngay sau khi công ty hoàn thành giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co (“Black Spade”) ngày 14/8/2023.
VinFast cũng là thương hiệu Việt có giá trị vốn hoá lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tính đến thời điểm này.
Thực tế, giới đầu tư đang dành sự quan tâm cho kế hoạch chào bán hơn 75 triệu cổ phiếu của các cổ đông VinFast ra công chúng sẽ mang lại kết quả như thế nào.
Lô xe điện VinFast VF 8 thứ 2 xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.09.2023
VinFast ra mắt xe điện mới ấn tượng, giá VF 6 chỉ từ 675 triệu đồng
Theo kế hoạch này, 2 công ty đầu tư riêng của ông Phạm Nhật Vượng (là VIG và Asian Star) sẽ tung ra thị trường 46,29 triệu cổ phiếu VinFast, tương đương 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Số tiền thu về sẽ được dùng tái đầu tư cho VinFast theo đúng cam kết của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Vingroup.
Giữa tháng 9, VinFast Auto Ltd. đã công bố báo cáo tài chính tự lập của quý II, kết thúc ngày 30/6.
Theo đó, số lượng xe máy điện đã bàn giao trong quý II là 10.182 chiếc, tăng 4% so với quý I. Tính đến 30/6, VinFast có 122 showroom cho ô tô điện trên toàn cầu và 245 showroom và xưởng dịch vụ cho xe máy điện.
Doanh thu bán xe đạt 7.488 tỷ đồng (314,6 triệu USD), tăng 147% so với quý II năm ngoái và tăng 387% so với quý I năm nay. Tổng doanh thu quý II là 7.953 tỷ đồng (334,1 triệu USD), tăng 303,3% so với quý I. Doanh thu của hãng chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала