Việt Nam làm rõ vụ Phú Lê mặc long bào như hoàng đế Nhà Thanh Trung Quốc

© Ảnh : Báo điện tử Sức khỏe và Đời sống Hành vi Phú Lê mặc trang phục vua chúa nước ngoài biểu diễn ca nhạc tại chương trình dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu khiến dư luận bức xúc.
Hành vi Phú Lê mặc trang phục vua chúa nước ngoài biểu diễn ca nhạc tại chương trình dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu khiến dư luận bức xúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Đăng ký
Youtuber Phú Lê (tức ông Lê Văn Phú), nổi tiếng ở Việt Nam với danh xưng “giang hồ mạng” và thường xuyên rao giảng đạo đức, "nghĩa khí giang hồ" trên kênh YouTube Phú Lê trên 2 triệu lượt người đăng ký.
Ông Lê Văn Phú vừa thu hút sự chú ý của dư luận khi biểu diễn trong đêm trung thu tại Trường Tiểu học và THCS Làng Nhì (xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái) trong trang phục vua nhà Thanh, Trung Quốc.
Xác nhận với báo chí, lãnh đạo UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái cho biết hiện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT cùng nhà trường làm báo cáo giải trình việc “giang hồ mạng” ăn mặc phản cảm trong đêm Trung thu.

Yêu cầu giải trình vụ Phú Lê mặc đồ vua nhà Thanh hát cho học sinh

Ngày 3/10, UBND huyện Trạm Tấu và lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã thông tin về việc “giang hồ mạng” Phú Lê ăn mặc như vua chúa nhà Thanh nhảy múa, hát hò trong chương trình "Đêm hội trăng rằm", tổ chức vào dịp Tết Trung thu vừa qua tại Trường Tiểu học và THCS Làng Nhì (xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu).
Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu Lê Chung Anh cho biết, huyện đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT và nhà trường báo cáo giải trình về tất cả các việc liên quan khi tổ chức chương trình.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Trạm Tấu Nguyễn Thị Hà cho biết, quá trình tổ chức, có những đơn vị độc lập có thể tổ chức riêng, có những đơn vị tổ chức chung, gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
YouTube - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2022
Làm YouTube 4 năm thu về 11 tỉ đồng: YouTuber bị truy thu thuế
“Tổng các đơn vị độc lập tổ chức riêng là có 15 địa điểm. Việc tổ chức lành mạnh, không có việc gì xảy ra”, - vị này chia sẻ.
Đối với việc tổ chức Tết Trung thu tại Trường Tiểu học và THCS Làng Nhì, bà Hà thông tin, theo kế hoạch của huyện, thời điểm đó có lãnh đạo được giao phụ trách địa bàn xã và lãnh đạo xã đến dự, trao quà tặng các cháu học sinh.
“Không khí vui tươi, không vấn đề gì, nhưng sau khi tổ chức chung, Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin, ngày hôm đó đoàn tới trao quà tặng học sinh. Tuy nhiên, thành phần đoàn mặc quần áo không đúng với văn hóa Việt Nam”, - theo bà Hà.
Sau đó Phòng Giáo dục đã yêu cầu nhà trường báo cáo, rút kinh nghiệm khi để cá nhân mặc trang phục không đúng với văn hóa Việt xuất hiện trong chương trình. Cùng với đó, chỉ đạo tất cả các đơn vị nhà trường lưu ý trong công tác tổ chức.
Bị cáo Lê Chí Thành tại phiên tòa phúc thẩm ngày 13/4/2022. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.04.2022
Phản ứng của Youtuber Nguyễn Chí Thành khi TAND giữ nguyên bản án
“Trong báo cáo giải trình của thầy giáo, do nhận thức chưa nắm rõ hết về các thành phần của đoàn, dẫn tới quá trình tổ chức không kiểm soát được hết các nội dung dẫn tới việc này”, - bà Hà nhấn mạnh.

Trao quà Trung thu

Theo bà, tại sự kiện Tết Trung thu được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Làng Nhì, đoàn đã trao tặng khoảng 500 suất quà, mỗi cháu được một chiếc đèn ông sao, một túi bánh trung thu và tổ chức bữa cơm chiều cho học sinh, với tổng trị giá khoảng trên 90 triệu đồng.
Trước đó, trên một số diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh "Đêm hội trăng rằm" có sự xuất hiện của Phú Lê biểu diễn.
Đáng nói, người này mặc bộ trang phục của vua chúa nước ngoài, vui vẻ ca hát trên sân khấu. Bên dưới khán đài, khán giả là các em thiếu nhi trong trang phục của đồng bào dân tộc.
Việc một "giang hồ mạng" sử dụng trang phục giống như của các vị hoàng đế Trung Quốc để trò chuyện, ca hát và phát quà Trung thu cho thiếu nhi vùng cao đã khiến dư luận bức xúc, nhận định là phản cảm và không đúng với lịch sử, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
YouTube - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.04.2021
Youtuber Lê Chí Thành, ‘chuyên giám sát CSGT’, bị bắt

Phú Lê là ai?

Được biết, Phú Lê tên thật là Lê Văn Phú (sinh năm 1980, quê ở Yên Bái), nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam như một “giang hồ mạng”.
Phú Lê từng tham gia một số phim ngắn (có cả sự góp mặt của đại gia Đường Nhuệ - Nguyễn Xuân Đường), video ca nhạc về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực, phản cảm.
Trong vai trò ca sĩ nghiệp dư, Phú Lê được biết đến với nhiều MV âm nhạc về chủ đề đời sống giang hồ và “tình huynh đệ” vượt qua khó khăn như Đời là thế thôi, Luật đời, Sống chết có nhau, Ngước mắt nhìn đời, Chung bàn khác hướng, Cát bụi cuộc đời….
Cùng với đó, Phú Lê được biết là có mối quan hệ giao lưu với các giang hồ mạng nổi tiếng ở Việt Nam khác như Khá Bảnh, Huấn Hoa Hồng, Dương Minh Tuyền, Đường Nhuệ, Dũng Trọc Hà Đông…
Tháng 8/2020, Phú Lê bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích", do liên quan đến vụ hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại Hà Nội.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала