Bộ Ngoại giao Nga tố cáo Châu Âu phản bội Armenia

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những sự kiện gần đây ở Nagorno-Karabakh cho thấy Liên minh châu Âu đã phản bội Armenia, còn các quan sát viên châu Âu đã phản bội người Armenia, bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

"Những sự kiện mới nhất cho thấy rõ rằng các quan sát viên châu Âu đã giữ lập trường hèn hạ nhất. Thoạt đầu, họ đưa ra những lời kêu gọi và hứa hẹn với Armenia và chỉ đơn giản là dụ giới chức Yerevan vào cái bẫy kế tiếp, sau đó họ trở thành chứng nhân im lặng xem tình hình phát triển như thế nào", - bà Zakharova nhận định trong cuộc họp báo ngắn hôm thứ Tư.

Brussels làm thinh theo dõi lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga giúp đỡ đưa cư dân Nagorno-Karabakh đến Armenia và mang viện trợ nhân đạo đến khu vực, bà Zakharova nhấn mạnh.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy hiểm ở Nagorno-Karabakh - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Multimedia
Lực lượng gìn giữ hòa bình Nga sơ tán dân thường khỏi khu vực nguy hiểm ở Nagorno-Karabakh

Nước Nga luôn ở bên và ai là kẻ phản bội

"Không chỉ làm thinh, người ta còn âm thầm kích động bằng cách kể lể cho cư dân Armenia nghe câu chuyện bịa đặt, cáo buộc Nga dường như đã phản bội Armenia. Không, đâu phải là Nga phản bội. Nga luôn ở bên, luôn ngăn chặn đổ máu ở khu vực này và luôn giúp đỡ về mặt tài chính, kinh tế và nhân đạo", - đại diện Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.
Chính Liên minh châu Âu đã khuyên Yerevan từ chối thực hiện các thỏa thuận được thiết lập nhờ trung gian của Matxcơva.
"Chính là Liên minh châu Âu đã phản bội người Armenia", - bà Zakharova kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала