Bê bối giúp ông Trump gom bộn tiền dành cho vận động tranh cử

© AP Photo / Alex BrandonCựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.10.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thu gom được hơn 45,5 triệu USD dành cho chiến dịch tranh cử của ông vào quý III năm 2023 nhờ vụ xì-căng-đan tai tiếng do những cáo buộc chống lại ông, theo tin đưa của Bloomberg.
«Trump đã tận dụng vô số vấn đề rắc rối pháp lý của mình để khuyến khích các nhà tài trợ đóng góp cho chiến dịch tranh cử của ông», - tờ báo nhận xét.

Chiêu khai thác xì-căng-đan để hô hào quyên góp

Theo thông tin của Bloomberg, Trump đã thu thập được 45,5 triệu USD, vượt hơn tất cả các ứng viên Tổng thống khác từ đảng Cộng hòa. Độ nổi tiếng của Trump càng tăng do 4 cáo buộc chống lại ông và động tác phân phát các sản phẩm kèm theo bức ảnh nhà tù được chụp trong Nhà giam liên quận Fulton.
Trong số tiền thu thập được, 10% dành cho Ủy ban Save America của Trump và 90% dành cho hoạt động tranh cử. Như vậy, cựu Tổng thống hiện có trong tay 37,5 triệu USD tiền mặt, hãng thông tấn lưu ý.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Ông Trump chỉ ra mâu thuẫn giữa hiến pháp và đạo luật mà ông bị cáo buộc
Như thông báo của kênh truyền hình CNN, số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ê-kip Trump trong quý III năm nay cao hơn 10,5 triệu USD so với quý II, khi đó huy động được 35 triệu USD.

Vụ tấn công Điện Capitol

Ngày 6 tháng 1 năm 2021, những người ủng hộ Trump đã tấn công Điện Capitol, phong tỏa công việc của Quốc hội Hoa Kỳ trong vài giờ. Sau khi các thành viên biểu tình bị trục xuất khỏi tòa nhà, các nghị sĩ đã xác nhận chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống. Hàng trăm người ở Mỹ sau đó đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ với cáo buộc tham gia vào vụ tấn công.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала