- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thụy Sĩ có kế hoạch trả tiền cho người Ukraina để họ về nước

CC0 / Pixabay / Thụy Sĩ
Thụy Sĩ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.10.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ban Thư ký Di cư Thụy Sĩ đang xem xét khả năng trả cho những người tị nạn từ Ukraina vài nghìn đô la mỗi người để họ tự nguyện trở về quê hương, SwissInfo đưa tin.
"Khả năng cung cấp hỗ trợ tài chính ban đầu đang được xem xét để thúc đẩy mọi người không phải đợi đến thời hạn rời đi. Số tiền được thỏa thuận dao động từ 1.000 đến 4.000 franc Thụy Sĩ (1.090-4.355 đô la Mỹ)", - ấn phẩm viết.
Bài báo cho biết kế hoạch của Ban Thư ký Nhà nước dựa trên việc bãi bỏ quy chế S đối với người tị nạn Ukraina vào năm 2024-2025. Đến thời điểm này, theo kế hoạch hiện tại, khoảng 70 nghìn người Ukraina sẽ trở về quê hương. Họ lo ngại 14.000 người còn lại ở Thụy Sĩ sẽ không rời khỏi đất nước. Vì vậy, tác giả kết luận nên làm mọi thứ có thể để khuyến khích họ tự nguyện rời đi.
Người tị nạn Ukraina sống thoải mái không biết lo khi Đức cho trợ cấp cao - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người Đức mệt mỏi vì người tị nạn Ukraina nhận trợ cấp và sống thuận lợi

Theo Cục Di cư Nhà nước Thụy Sĩ, tính đến ngày 18 tháng 8, 65.148 người Ukraina nhận được tình trạng tị nạn S. Họ có quyền làm việc, bao gồm tự làm chủ, bảo hiểm, cho con đi học và khả năng di chuyển tự do trong nước và ra nước ngoài.

Vào đầu tháng 10, truyền thông Thụy Sĩ xuất hiện thông tin về kế hoạch của nước này nhằm “nhanh chóng loại bỏ” những người tị nạn Ukraina. Về phần mình, chính quyền đã phủ nhận điều này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала