Những tên lửa Sarmat đầu tiên sẽ tham gia trực chiến trong thời gian tới

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đứng yên "Sarmat" từ sân bay vũ trụ Plesetsk
Phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đứng yên Sarmat từ sân bay vũ trụ Plesetsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.10.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Những tên lửa sản xuất đầu tiên của hệ thống tên lửa chiến lược Sarmat sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai rất gần, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
Ông Shoigu đã kiểm tra tiến độ thực hiện các đơn đặt hàng quốc phòng tại doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quốc phòng Krasmash ở Lãnh thổ Krasnoyarsk. Theo cơ quan quân sự, Bộ trưởng đã kiểm tra các xưởng sản xuất của doanh nghiệp và quy trình công nghệ sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa chiến lược thế hệ thứ năm "Sarmat".
Tuyên bố cho biết: “Hiện tại, những tên lửa sản xuất đầu tiên đang được sản xuất tại doanh nghiệp và sẽ được đưa vào trực chiến trong tương lai rất gần”.
Tin lưu ý rằng tại một vị trí đội hình đang diễn ra giai đoạn cuối công việc xây dựng, lắp đặt và vận hành hệ thống bệ phóng silo và sở chỉ huy.

Đang giải quyết nhiệm vụ trang bị tên lửa Sarmat cho trung đoàn đầu tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nhiệm vụ trang bị cho trung đoàn tên lửa đầu tiên hệ thống tên lửa chiến lược mang tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Sarmat hiện đang được giải quyết.
"Theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga, hệ thống tên lửa chiến lược đầy hứa hẹn Sarmat đang được đưa vào nhiệm vụ chiến đấu. Việc trang bị lại cho Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga tổ hợp sẽ trở thành nền tảng của nhóm tên lửa trên mặt đất là ưu tiên hàng đầu trong việc đảm bảo năng lực phòng thủ của đất nước. Hiện nay đang giải quyết nhiệm vụ trang bị cho trung đoàn tên lửa đầu tiên tổ hợp Sarmat tại cơ sở đầu não của Lực lượng Tên lửa Chiến lược ”, - người đứng đầu cơ quan quân sự tại Nga lưu ý tại xí nghiệp sản xuất ICBM Sarmat Krasmash.

Tên lửa Sarmat

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat sẽ thay thế tên lửa Voevoda. Công việc phát triển dự án Sarmat bắt đầu năm 2011. Tên lửa mới có khả năng tấn công các mục tiêu ở cả Bắc Cực và Nam Cực. Sarmat có thiết bị chiến đấu mới, tăng khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ chống tên lửa. Vụ phóng đầu tiên của Sarmat theo chương trình thử nghiệm cấp nhà nước từ bệ phóng của sân bay vũ trụ Plesetsk diễn ra ngày 20 tháng 4 năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала