Bình Thuận: Thực hư việc cầu thủ tố tiền ăn bị "cắt xén" liên tục

© iStock.com / Dzika_mrowkaTiền 500.000 VND trên tay
Tiền 500.000 VND trên tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 10/10, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã có quyết định thành lập Tổ xác minh nội dung lá đơn tố cáo nặc danh của tập thể đội bóng đá Bình Thuận để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Tổ xác minh nội dung tố cáo do bà Lê Thị Trinh - Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng và 4 thành viên khác.
Theo đó, tổ có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo Giám đốc Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận, liên quan đến việc tiền thưởng cả mùa giải không phát cho đội, dù ban giám đốc trung tâm đã lập tài khoản kêu gọi tài trợ.
Bên cạnh đó, theo tố cáo này, tiền ăn của các thành viên còn bị cắt xén liên tục, "thích thì cấp, không thích thì cắt", tiền giày cấp theo quý nhưng đến nay toàn đội chưa nhận được. Tiền bị trừ thuế sai luật trong tháng 5 của một số người, đến nay ban giám đốc trung tâm chưa trả lại.
Em bé đang khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Vụ vận động viên Việt Nam kêu đói: Bộ đích thân yêu cầu thay HLV Bùi Xuân Hà
Vì vậy trong sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã gửi thư mời ông Lê Bá Hùng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh và các cầu thủ có đơn trong đơn tố cáo nặc danh trên đến làm việc và làm rõ, giải quyết các nội dung theo đơn tố cáo của tập thể Đội bóng Bình Thuận.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện lá đơn tố cáo có tên của 18 thành viên đội bóng đá Bình Thuận gửi các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến tiền thưởng, trợ cấp của các cầu thủ.
Theo một số thành viên đội bóng đá Bình Thuận, khi ký hợp đồng thi đấu ở giải hạng nhất mùa bóng 2022- 2023, có thông tin cho rằng tỉnh sẽ thưởng cho mỗi trận thắng 150 triệu đồng và mỗi trận hòa 100 triệu đồng. Hết mùa giải, đội bóng Bình Thuận thắng 7 trận và hòa 2 trận nhưng đến nay chưa thấy tiền thưởng.
Lúa gạo - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.10.2023
Việt Nam: Tuyển thủ trẻ quốc gia ở Hà Nội kêu đói và chuyện lạ về "mâm cơm 800k"
Trả lời về những vấn đề liên quan, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định, không có chuyện tỉnh quy định tiền thưởng cho đội bóng. Việc các cầu thủ tự dưng yêu cầu phải thưởng theo mức như trên là không có cơ sở.
Đối với nội dung tiền giày của cầu thủ chưa được cấp, ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận khẳng định là do chưa tổ chức đấu thầu kịp nên chưa trao cho các cầu thủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала