Vụ vận động viên Việt Nam kêu đói: Bộ đích thân yêu cầu thay HLV Bùi Xuân Hà

© МНОEm bé đang khóc
Em bé đang khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.10.2023
Đăng ký
Trước sức ép của dư luận và truyền thông, Cục Thể dục Thể thao đã quyết định dừng công tác huấn luyện đối với hai ông Bùi Xuân Hà (Quân đội) và Tô Minh (TP.HCM) vụ tuyển trẻ bóng bàn quốc gia Việt Nam… kêu đói.
Theo quyết định cho thôi việc vừa công bố, lãnh đạo Cục TDTT yêu cầu Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chi các chế độ theo quy định hiện hành cho các huấn luyện viên Bùi Xuân Hà và Tô Minh hết ngày 5/10/2023.

Thay HLV Bùi Xuân Hà và trợ lý

Chiều nay ngày 4/10, đồng loạt nhiều trang báo trong nước, các trang mạng xã hội của Việt Nam rầm rộ đưa tin về việc, Cục Thể dục Thể thao cho thôi công tác với 2 HLV thuộc ban huấn luyện tuyển bóng bàn trẻ quốc gia Việt Nam.
Đáng chú ý, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đích thân ra chỉ đạo, yêu cầu thay huấn luyện viên trưởng đội bóng bàn trẻ quốc gia đối với ông Bùi Xuân Hà, ông Tô Minh sau lùm xùm “ăn chặn” tiền ăn, tiền sinh hoạt của các vận động viên mà báo chí phản ánh.
Chiều 4/10, trên cơ sở xác minh ban đầu, Cục Thể dục Thể thao đã ban hành quyết định số 543/QĐ-CTDTT về việc thay thế, bổ sung huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia năm 2023.
“Cục Thể dục Thể thao quyết định cho thôi tập huấn đối với ông Bùi Xuân Hà (đơn vị Quân đội) - Huấn luyện viên trưởng và ông Tô Minh (đơn vị TP Hồ Chí Minh) - huấn luyện viên đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, từ ngày 5/10/2023 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội”, quyết định nêu rõ.
Cục Thể dục Thể thao nhấn mạnh, quyết định được đưa ra sau chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kết quả xác minh từ những buổi làm việc liên tiếp của lãnh đạo Cục TDTT với các đơn vị liên quan về công tác quản lý, phục vụ đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang tập luyện tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.10.2023
Cục TDTT làm rõ vụ tuyển thủ trẻ quốc gia "thường xuyên bị đói"

Ai sẽ thay thế ông Bùi Xuân Hà?

Khẳng định với báo chí trong chiều nay, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chi biết “sẽ làm nghiêm vụ việc”.
Được biết, hôm 3/10, ngay sau khi có thông tin phản ánh về công tác quản lý, phục vụ đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia đang tập huấn tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Cục Thể dục thể thao đã vào cuộc, làm việc với HLV, VĐV, Ban huấn luyện, lãnh đạo đội cũng như bộ phận hậu cần nhằm xác minh phản ánh của báo chí về việc có hay không chuyện cắt xén bớt phần ăn, chi phí sinh hoạt, tập luyện của các vận động viên trẻ quốc gia và báo cáo lên lãnh dạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm rõ trách nhiệm của phòng phụ trách thể thao thành tích cao 2 Cục TDTT, Trung tâm huấn luyện thể thao Hà Nội, Khu liên hợp thể thao quốc gia.
“Bộ cũng sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những cá nhân, tập thể có liên quan đến vụ việc gây bức xúc dư luận”, đại diện Bộ VH-TT&DL nêu rõ.
Ngoài việc chuyển đội về Nhổn, Bộ đã yêu cầu rà soát lại kế hoạch tập huấn của các đội tuyển trẻ, nâng cao trách nhiệm của bộ phận có liên quan, tuyệt đối không để xảy ra sự cố như ở đội bóng bàn trẻ Việt Nam.
Người thay thế ông Bùi Xuân Hà cũng đã được xác định. Cụ thể, theo văn bản được Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh ký, ông Vũ Văn Trung (Hà Nội) – HLV trưởng và ông Vũ Đình Tuấn (Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) – đội tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, được triệu tập từu ngày 6/10/2023 đến ngày 31/12/20236 tại trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.
Về kinh phí, quyết định nêu rõ, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chi các chế đội theo quy định hiện hành cho các huấn luyện viên Bùi Xuân Hà và Tô Minh hết ngày 5/10/2023.
Đồng thời, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chi tiền di chuyển, tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền lương cho ông Vũ Văn Trung và ông Vũ Đình Tuấn.
Vận động viên Trần Quyết Chiến - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2023
Bỏ giải vì "đường lưỡi bò", Trần Quyết Chiến khẳng định tinh thần của người Việt Nam

Làm sớm, tránh nhạy cảm

Như Sputnik đã thông tin, báo Tiền Phong đăng loạt bài và video phóng sự phản ánh việc các tuyển thủ đội bóng bàn trẻ quốc gia Việt Nam “kêu đói”.
Những hình ảnh, video, cuộc gọi làm việc giữa nhà báo với ông Bùi Xuân Hà (HLV trưởng của đội) lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội Việt Nam sau đó đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận từ hôm 2/10.
Các vận động viên trẻ cho biết, một mâm cơm chiều cho 8 vận động viên chỉ gồm 5 đĩa thức ăn đơn giản gồm canh cà chua, 8 miếng cá kho, đậu hũ rán, nem rán, 1 đĩa rau quả luộc có giá 800.000 đồng… Bữa sáng các em chỉ ăn một nắm xôi gấc và 1 trai nước ngọt (trị giá 100.000 đồng/người). Đau xót hơn, các vận động viên trẻ cho biết, họ thường xuyên bị đói. Thức ăn thiếu và phải mua từ bên ngoài.
Trong khi, theo quy định của Bộ Tài chính, các VĐV trẻ bóng bàn quốc gia được hưởng chế độ ăn uống 320.000 đồng/ngày/người. Số tiền này được chia ra với mức 100 nghìn đồng/bữa sáng, 120 nghìn đồng/bữa trưa và 100 nghìn đồng/bữa tối.
Mỗi tháng, các VĐV trẻ quốc gia sau khi nhận lương và tiền ăn từ ngân sách của Cục TDTT (cao nhất 15 triệu đồng) sẽ nộp từ 9 đến 10 triệu đồng vào bếp ăn tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình. Số tiền còn lại, họ đều phải nộp lại cho HLV trưởng là ông Bùi Xuân Hà từ 1 đến 5 triệu đồng tùy người. Những điều này làm dấy lên lo ngại có hay không chuyện cắt xén tiền ăn của các vận động viên của HLV Bùi Xuân Hà cùng trợ lý.
Tuy nhiên, tại buổi làm việc với đại diện Cục TDTT, ông Hà khẳng định, báo chí nói không chính xác. Ông khăng khăng mình không bớt xét tiền ăn, không thu tiền của các vận động viên mà chỉ “giữ hộ” học trò như là giữ hộ tiền tiết kiệm, đến cuối năm sẽ trả lại.
Rất nghiêm minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu đề nghị thay HLV trưởng đội bóng bàn trẻ quốc gia Bùi Xuân Hà sau lùm xùm gây ồn ào dư luận này dù Cục TDTT và Bộ môn bóng bàn trực thuộc Cục vẫn hiện vẫn đang xác minh sự việc, chưa đưa ra kết luận cuối cùng và báo cáo về Bộ.
Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn, cần phải xác định phản ánh của truyền thông cụ thể như thế nào.
Giao hữu bóng đá quốc tế: Việt Nam thắng Palestine 2-0 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.09.2023
Bóng đá: Tuyển Việt Nam chốt ngày đá giao hữu với tuyển Trung Quốc
Ông Tuấn nhấn mạnh: “Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của Cục TDTT là phải bám theo quyết định, luật pháp, xử lý vụ việc theo quy trình”.
Theo vị lãnh đạo, trước sức ép từ dư luận và những phản ánh từ truyền thông liên quan tới sự việc này, thì khả năng chiều 5/10 sẽ có kết luận cuối cùng.
“Vụ việc này để lâu không được bởi khá nhạy cảm. Hiện tại, mạng xã hội đang rầm rộ, nếu làm không sớm sẽ liên quan tới tiêu cực”, ông Phan Anh Tuấn cho biết.
Dự kiến, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao sẽ tổ chức họp báo để thông tin công khai, minh bạch đến truyền thông cũng như dư luận.
“Cục Thể dục Thể thao sẽ tiếp tục xác minh và nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý, chỉ đạo tập huấn các đội tuyển nói chung, đội tuyển trẻ bóng bàn Quốc gia nói riêng, đồng thời sẽ xử lý nghiêm minh đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan theo đúng quy định”, Cục nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала