Ông Nguyễn Tấn Dũng về Kiên Giang

© Ảnh : Tiền Phong/Phương VũLễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023)
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Đăng ký
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến viếng, thắp hương tại Đình thần Nguyễn Trung Trực, nhân kỷ niệm 155 năm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.
Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực là lễ hội văn hóa truyền thống lớn nhất của tỉnh Kiên Giang. Năm nay, ban tổ chức lễ hội ước tính sẽ đón khoảng 1,2-1,5 triệu lượt người đến viếng, dâng hương.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dâng hương Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Chiều 10/10, nhân Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023), nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.
Tham dự lễ viếng còn có Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Sơn cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Kiên Giang, thành phố Rạch Giá.
Trong bầu không khí trang nghiêm, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Kiên Giang đã thành kính dâng nén hương thơm tưởng niệm người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với bậc tiền nhân đã xả thân chống giặc ngoại xâm, bảo vệ non sông, đất nước.
© Ảnh : Tiền Phong/Phương VũLễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023)
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023)
Sau đó, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể, đơn vị của tỉnh Kiên Giang, thành phố Rạch Giá, các nhân sĩ trí thức và người dân đã đến thắp hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868.

Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực

Lễ hội kỷ niệm ngày Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh là hoạt động văn hóa truyền thống được tổ chức hằng năm tại tỉnh Kiên Giang. Năm nay, Lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 12/10, gắn với lễ đón nhận Bằng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang".
Theo ước tính của Ban Bảo vệ di tích, phần hội và phần lễ được tổ chức đến hết ngày 14/10, ước đón khoảng 1,2-1,5 triệu lượt người đến viếng, dâng hương.
Ngay từ trước khi vào lễ chính, hàng nghìn người dân thập phương đã tập trung về Khu Di tích Mộ và Đình Nguyễn Trung Trực, chung tay góp sức phục vụ các công việc của lễ hội.
Tính đến ngày 9/10, Ban Bảo vệ di tích đã tiếp nhận gần 96 tấn gạo, gần 3,9 tấn đường, hơn 6,6 tấn đậu nành, hơn 1,3 tấn nếp... cùng với nhiều vật phẩm cúng tế, nhằm phục vụ cơm ăn, nước uống cho bà con nhân dân đến dự lễ. Tất cả vật phẩm đều được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các đơn vị gần xa đóng góp.
"Chúng tôi đã bố trí 3 trại cơm đãi ăn, một trại nấu cơm, 2 trại đậu hủ, 2 trại bánh xèo để phục vụ bà con từ ngày 4/10 đến nay. Hiện tại, ban tổ chức đã lắp đặt xong 2 trại võng tổng cộng 2.000 cái phục vụ bà con nghỉ lại. Trước mắt, các cơ sở nước uống cung cấp khoảng một triệu chai nước cho bà con dự lễ, tùy theo số lượng bà con có tăng thêm thì sẽ cung cấp thêm", - ông Nguyễn Phước Hoa – Phó Ban Bảo vệ di tích cho biết.
© Ảnh : Tiền Phong/Phương VũLễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023)
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023) - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.10.2023
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2023)
Trong khi đó, ông Võ Văn Hưởng – tổ trưởng bếp ăn từ thiện huyện An Phú (An Giang) thì cho hay, mỗi ngày bếp ăn của ông nấu khoảng 20-25 thùng cơm (mỗi thùng cơm khoảng 100 kg gạo).
"Hàng năm, chúng tôi nấu khoảng 20-25 tấn gạo để phục vụ khách thập phương. Năm nay chúng tôi làm nhiều hơn. Ngoài bếp ăn của chúng tôi còn nhiều bếp ăn miễn phí khác nữa. Bếp ăn chúng tôi có khoảng 150 người nấu cơm chay miễn phí đãi bà con về đây tham quan, chiêm bái", - ông Hưởng nói.
Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Sáu, lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 10 đến 12/10, nhằm ngày 26 – 28 tháng 8 Âm lịch).
Tất cả người dân đến với lễ hội đều được phục vụ miễn phí từ thức ăn, nước uống đến chăm sóc y tế, chỗ nghỉ ngơi.
Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi khác như hội thi chim cảnh nghệ thuật, đêm hội áo dài Việt Nam năm 2023, trưng bày sản phẩm OCOP đặc trưng Kiên Giang, đờn ca tài tử Nam Bộ, biểu diễn lân - sư - rồng và diễu hành xe hoa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала