- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina chỉ nhận được một nửa số tiền hỗ trợ tài chính quốc tế đã được hứa

© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyQuảng trường Độc lập ở Kiev
Quảng trường Độc lập ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ngân sách Ukraina đã nhận được 65 tỷ USD hỗ trợ tài chính trong hai năm qua - đây chỉ là một nửa số tiền mà nhiều quốc gia và tổ chức khác nhau đã hứa trong thời gian này, theo phân tích dữ liệu của Sputnik từ Bộ Tài chính Ukraina và một số nước khác.
Sputnik đã phân tích trang web của các chính phủ và bộ tài chính của các nước không thân thiện với Nga và các tổ chức quốc tế để xác định số tiền đã hứa hỗ trợ tài chính cho Ukraina. Viện trợ quân sự và nhân đạo cũng như tài trợ cho các tổ chức công cộng không được đưa vào tính toán. Phân tích này chỉ xem xét các khoản vay và trợ cấp vì bảo lãnh của chính phủ cung cấp nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới hoặc các tổ chức quốc tế khác. Kết quả thu được được so sánh với báo cáo của Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia Ukraina về nguồn thu từ các nhà tài trợ quốc tế.

Những thủ lĩnh về tài trợ cho Ukraina

Vào đầu tháng 10, Ukraina đã nhận được 65 tỷ USD hỗ trợ tài chính từ các chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế và tổ chức tài chính. Hoa Kỳ đã phân bổ 22,9 tỷ USD trong thời gian này, lấy lại vị thế là nhà tài trợ chính cho ngân sách Ukraina vào tháng 10, mặc dù vào đầu tháng 9, Liên minh châu Âu chiếm vị trí đầu bảng. Hỗ trợ của hiệp hội vào đầu tháng lên tới 22,6 tỷ USD.
Khép lại tốp ba là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tổ chức này đã cung cấp cho ngân sách Ukraina 6,3 tỷ USD. Năm nguồn thu nước ngoài hàng đầu cho ngân sách Ukraina còn bao gồm Canada (3,7 tỷ USD) và Nhật Bản (2,1 tỷ USD).
Bầu trời buổi tối trên Bundestag, Berlin - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.09.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Berlin tiết lộ nội dung gói viện trợ quân sự mới cho Kiev
Top 10 còn có Ngân hàng Thế giới (2 tỷ USD), Anh và Đức (mỗi nước 1,6 tỷ USD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (720 triệu USD), Pháp (440 triệu USD) và Ý (330 triệu USD). Hà Lan cũng là nhà tài trợ lớn (318 triệu USD). Các quốc gia còn lại đã cung cấp cho Ukraina khoản tài trợ dưới 100 triệu USD.
Đồng thời, có những nước vẫn chưa cung cấp nguồn tài trợ như đã hứa. Ví dụ, Hàn Quốc đã hứa với Ukraina sẽ phân bổ 8 tỷ USD nhưng cho đến nay, cả chính quyền Ukraina và các tổ chức quốc tế đều không báo cáo việc nhận được tiền.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала