- Sputnik Việt Nam, 1920
Chuyện đáng kinh ngạc
Sputnik đã chuẩn bị cho bạn những câu chuyện có thật thú vị, đầy cảm hứng về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới. Những người có tinh thần mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu của mình bất chấp những khó khăn.

Chuyện về người Việt Nam đầu tiên được nhận giải ASEAN 2023

© Ảnh : WeLeadBà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá ASEAN 2023 do Tổng thống Indonesia Joko Widodo trao tặng. Xuất thân bình thường, nhưng bà đã làm nên những điều phi thường. Từ đó, tạo dấu ấn mạnh mẽ, lan tỏa giá trị và nâng tầm vị thế phụ nữ Việt Nam và phụ nữ ASEAN trên trường quốc tế.
Sputnik: Là ngườiViệt Nam đầu tiên được nhận giải ASEAN 2023, cảm xúc của bà khi ấy thế nào?
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Khi biết mình là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng ASEAN, tôi thực sự xúc động, có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất cho những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của tôi trong gần 40 năm gắn bó với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Tôi thực sự biết ơn VCCI – Một môi trường làm việc cởi mở, bình đẳng, khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên. Cảm ơn Ủy ban Phụ nữ ASEAN Việt Nam mà đại diện là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã giao nhiệm vụ để tôi và các đồng nghiệp có cơ hội cống hiến và khẳng định bản thân; Cảm ơn Bộ Ngoại giao, vụ ASEAN đã giới thiệu giải thưởng về Việt Nam và tổng hợp đề cử. Giải thưởng này là một động lực to lớn để tôi tiếp tục cùng WeLead và AWEN trong hành trình thúc đẩy bình đẳng về kinh tế và xã hội của phụ nữ Việt Nam và ASEAN.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Sputnik: Xin bà chia sẻ thêm về những đóng góp của bà trong việc thúc đẩy bình đẳng về kinh tế - xã hội của phụ nữ Việt Nam nói riêng, ASEAN nói chung cùng những cống hiến quan trọng trong việc thành lập và phát triển một cộng đồng doanh nhân nữ đầu tiên cho toàn khu vực 10 nước ASEAN?
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam, với vai trò là Ủy ban phụ nữ ASEAN Việt Nam và VCCI đã giao nhiệm vụ cho tôi (lúc đó là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI) xây dựng điều khoản tham chiếu (TOR) cho việc thành lập Mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN. Sau khi nhận được sự đồng thuận của 10 quốc gia thành viên, Ban Thư ký ASEAN và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và VCCI đã tổ chức Lễ ra mắt Mạng Doanh nhân nữ ASEAN ngày 22/4/2014 tại Hà Nội. Tôi đã vinh dự đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch AWEN trong nhiệm kỳ đầu tiên (2014-2016).
Ông Đỗ Hùng Việt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, tại Hội nghị Cấp Cao ASEAN lần thứ 43 (Indonesia) - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.09.2023
Thứ trưởng BNG Việt Nam khẳng định ASEAN Summit 43 “bội thu về kết quả”
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, với vô vàn khó khăn, như không có kinh phí, chưa xây dựng được thương hiệu, nhân hiệu nên chưa xây dựng uy tín, chưa có hội viên, các focal points của 9 nước thành viên không chấp nhận nộp phí tham dự và phí thường niên cho AWEN. Tôi đã tự trang trải các chi phí cho việc xây dựng bộ nhận diện của và quy chế Tổ chức và hoạt động của AWEN. Đồng thời, tự thiết kế AWEN hoạt động theo cơ chế luân phiên với nhiệm kỳ là 2 năm để nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của 10 nước thành viên.
Tại các Hội nghị/Hội thảo/ Diễn đàn trong khu vực, đến đâu tôi cũng quan sát và nhận diện đối tác/ nhà tài trợ tiềm năng, tôi dành hầu hết thời gian rảnh (bỏ cả ăn trưa và giải khát) cho các cuộc họp đề xuất dự án/ chương trình làm việc.
© Ảnh : WeLeadBà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Với sự tậm tâm, cá nhân tôi đã vận động tài trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế, đồng thời cũng kêu gọi các Doanh nhân nữ của 10 quốc gia thành viên tham gia mạng lưới và đã chỉ đạo Hội đồng DNNVN tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoặc cử hội viên AWEN tham gia gần 30 Diễn đàn, Hội thảo, Hội nghị, Triển lãm/ Showcase tại các quốc gia trong khu vực; tổ chức gần 10 hoạt động tại Việt Nam với hơn 2000 lượt doanh nhân nữ tham gia; đặc biệt tôi đã đưa ra nhiều sáng kiến tổ chức các Hội nghị/Diễn đàn cung cấp các thông tin về Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng kinh tế ASEAN, các vấn đề về chính sách, thị trường, thuế quan, hải quan một cửa,… giúp các doanh nhân nữ trong ASEAN chuẩn bị tâm thế sẵn sàng hội nhập ASEAN khi cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập vào ngày 31/12/2015. Đặc biệt 2 sáng kiến của tôi đã trở thành hoạt động thường niên của AWEN là Diễn đàn Doanh nhân nữ ASEAN và Lễ vinh danh Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu.

Tiếp tục sứ mệnh

Sputnik: Vậy để thúc đẩy sự phát triển của tổ chức nhằm nâng cao vị thế cho phụ nữ Việt Nam và ASEAN, kế hoạch trong thời gian tới của bà là gì?
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
© Ảnh : WeLeadBà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.10.2023
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Với vai trò là Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu (GSW) tại Việt Nam và thành viên sáng lập, chủ tịch đầu tiên của Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) và Nhà sáng lập WeLead – Mạng lưới Nữ lãnh đạo Tiên phong (WeLead), tôi sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ Việt Nam vào Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu và các hoạt động của AWEN thông qua việc hợp tác hiệu quả với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc VCCI, các hiệp hội. Bên cạnh đó, WeLead sẽ phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nhân nữ vượt qua giai đoạn khó khăn này: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho các DNN và đang phát triển (SGB), hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và lớn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho doanh nhân nữ.
Sputnik: Nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, bà có lời chúc gì đến cộng đồng doanh nhân phụ nữ nói riêng và toàn thể phụ nữ Việt Nam nói chung?
Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nhà sáng lập WeLead, Chủ tịch sáng lập Mạng lưới Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN)
Nhân ngày phụ nữ Việt Nam, xin kính chúc các mẹ, các chị luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và ngày càng tỏa sáng sắc đẹp thể chất, tâm hồn và trí tuệ.
Đối với các doanh nhân nữ thì đây là giai đoạn khó khăn, hà khắc bậc nhất của thị trường. Xin chúc các chị đoàn kết, sáng tạo, kiên cường cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt để phát triển bền vững – Xứng đáng con cháu Bà Trưng, Bà Triệu.
Xin chân thành cảm ơn bà đã dành thời gian trò chuyện cùng Sputnik!
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала