Nga và Việt Nam: từ chuyến thăm của vị tổng thống tới cuộc thi Olympic tiếng Nga

© Sputnik / Taras IvanovChủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V. Volodin và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngay trước khi đàm phán bắt đầu
Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V.V. Volodin và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngay trước khi đàm phán bắt đầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.10.2023
Đăng ký
Tuần qua khiến chúng tôi ngạc nhiên bởi vì trên các phương tiện truyền thông Nga và nước ngoài gần như vắng bóng các bài báo, tin tức về kinh tế Việt Nam. Nhưng có rất nhiều thông tin về chính sách đối ngoại.
Điều này không có gì đáng ngạc nhiên: bên lề các diễn đàn quốc tế quan trọng ở Trung Quốc và Ả Rập Xê-út, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có nhiều cuộc gặp với lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, trong bài tổng quan truyền thống "Việt Nam trên báo chí nước ngoài", ngoài chính sách đối ngoại, chúng tôi sẽ đề cập đến các vấn đề xã hội, kinh tế, du lịch và quan hệ Nga-Việt.

Ông Tập sẽ đến Hà Nội khi nào?

Reuters, tiếp theo là các ấn phẩm khác, trích lời của ông Tập Cận Bình tại cuộc gặp với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng: đối mặt với tình hình quốc tế luôn thay đổi và những thách thức trong phát triển nội bộ, Trung Quốc và Việt Nam không nên quên cội nguồn của tình hữu nghị truyền thống và nên được hưởng lợi từ sự gần gũi về mặt địa lý và các ngành công nghiệp bổ sung cho nhau. Đối với chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Việt Nam, có thông tin cho rằng chuyến thăm sẽ bị hoãn lại đến tháng 12.
Tờ The Diplomat suy ngẫm về số phận quan hệ Việt Nam - Trung Quốc sau khi Hà Nội nâng cấp quan hệ với Hoa Kỳ. Nikkei Asia viết rằng, tại cuộc gặp ở Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã thảo luận về nhiều chủ đề, từ kinh tế đến hợp tác an ninh. Báo Phnompenh Post đưa tin rằng, Thủ tướng Việt Nam đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia tại Ả-rập Xê-út bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và đã hội đàm về kết nối tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet với tuyến đường cao tốc Bavet-Hồ Chí Minh, cũng như về các tuyến đường sắt.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.10.2023
Việt-Trung không quên tình hữu nghị truyền thống, cùng tiếp bước trên con đường XHCN

Các mối nguy cơ có thể đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài

Ấn phẩm phân tích Fulcrum dành một bài viết dài về Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và ý nghĩa của sự kiện này đối với việc hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Trong phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu hai vấn đề bức xúc. Thứ nhất, sự can thiệp của các nước lớn vào công việc nội bộ của các nước nhỏ, thứ hai là mối đe dọa "phản cách mạng cả trong lẫn ngoài" thúc đẩy "diễn biến hòa bình" trong thời đại Internet. Cả hai vấn đề đều không mới, nhưng lần đầu tiên hai vấn đề này được coi là có mối liên hệ với nhau trong những "hoàn cảnh" mới đòi hỏi ĐCSVN phải xem xét lại quan điểm và chiến lược của mình.
The Diplomat xem xét vấn đề bạo lực đối với phụ nữ trong chiến tranh, nhắc nhở về hàng nghìn phụ nữ Việt Nam bị binh lính Hàn Quốc hãm hiếp thời chiến và mang thai đứa con của kẻ cưỡng hiếp mình. Reuters đưa tin, Bộ Công an Việt Nam bắt giữ 6 người bị cáo buộc vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, trong đó có tổng giám đốc một công ty đi đầu trong nỗ lực tạo ra ngành công nghiệp đất hiếm. Trong những tháng gần đây, chính quyền tăng cường trấn áp hoạt động khai thác, mua bán trái phép đất hiếm.

Người Việt uống bia ít hơn

Investing đưa tin, theo tính toán của IMF, Trung Quốc và Ấn Độ sẽ chiếm khoảng một nửa tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2023 và 2024. IMF dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,7% năm 2023. Nikkei Asia đưa tin về những bước mà các nhà sản xuất bia đang thực hiện để ngăn chặn xu hướng giảm tiêu thụ bia - đồ uống phổ biến ở Việt Nam - trong bối cảnh nhu cầu hàng hoá xuất khẩu trên toàn cầu đã suy yếu và điều đó tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế Việt Nam dựa vào xuất khẩu. Scandasia thông báo Triển lãm Vietfood & Beverage - Propack 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 8-11/11 tại Hà Nội. 250 công ty nước ngoài sẽ tham gia sự kiện này. The Star viết về các cuộc tấn công lừa đảo nhắm vào lĩnh vực ngân hàng, tài chính. Báo cáo của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho biết, trong 7 tháng đầu năm nay, họ đã xử lý 9.519 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trung tâm đã chặn 926 trang web lừa đảo, trong đó có nhiều tên miền giả mạo ngân hàng, tổ chức tài chính.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XV - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2023
Gần 40 phút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Du khách Nga vui mừng lại bay đến Việt Nam!

Travel Daily Media đưa bạn quay ngược thời gian thông qua vẻ đẹp quyến rũ của Hội An. Outlook Traveller khám phá các di tích lịch sử của Việt Nam, trong khi The New York Times kể về nơi trú ẩn của nhiều người nổi tiếng, hầm dưới khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Tourdom đưa tin rằng, các hãng hàng không Việt Nam sẵn sàng tổ chức những chương trình bay tới các thành phố của Nga. Đại diện cục hàng không hai nước nhất trí triển khai các chuyến bay thẳng giữa hai nước trong tháng 11. Việt Nam sẵn sàng cấp giấy phép cho các hãng hàng không Nga khai thác chuyến bay trên các tàu bay do nước ngoài sản xuất không có tên trong đăng ký nước ngoài. Đổi lại, Liên bang Nga sẽ bảo lãnh cho Vietnam Airlines và VietJet Air giải quyết vấn đề bảo hiểm máy bay cho các chuyến bay đến các sân bay nội địa.

Nga và Việt Nam thúc đẩy và củng cố quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực

Trên các phương tiện truyền thông Nga có rất nhiều thông tin về các cuộc tiếp xúc Nga-Việt. Báo chí Nga đưa tin rằng, tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Vladimir Putin đã vui vẻ nhận lời mời. Ông Vũ Văn Thưởng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Trang web Đuma Quốc gia đăng tải các tài liệu về phiên họp thứ 2 Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga tại Hà Nội do Chủ tịch Đuma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ cùng chủ trì.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga V. V. Volodin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.10.2023
Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chuyển lời chào của Tổng thống Nga tới Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng
Các nghị sĩ đã thảo luận các vấn đề hỗ trợ pháp lý cho hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng và giao thông, công nghệ thông tin và nông nghiệp, khoa học và giáo dục đại học, tài chính và tương tác liên ngân hàng. Trang web này dẫn lời ông Vyacheslav Volodin nói rằng, Nga đã lọt vào top 5 nền kinh tế lớn nhất thế giới và trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong vòng 10 năm qua, bất chấp cuộc chiến trừng phạt của phương Tây. Trang web của Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đưa tin về Hội thảo khoa học quốc tế "Chiến lược hiện đại trong học tập và giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ" sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Tại địa điểm hội thảo, các trường đại học Nga sẽ giới thiệu các chương trình giáo dục với những ứng viên từ Việt Nam.
Trước thềm hội nghị, kỳ thi Olympic tiếng Nga quốc tế sẽ được tổ chức dành cho học sinh Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10 đã bắt đầu cuộc thi chung tuyển Nga-Việt chọn các dự án nghiên cứu khoa học trong một số lĩnh vực, bao gồm công nghệ năng lượng và công nghệ vũ trụ, các dự án xuất sắc sẽ nhận được khoản tài trợ lớn. Nhiều ấn phẩm điện tử vùng Matxcơva đưa tin về phái đoàn của các doanh nghiệp khu vực Matxcơva đến dự Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 25/11/2023 tại TP.HCM. Những người tham gia sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm của mình và giao dịch trực tiếp mặt đối mặt với các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала