Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Quân đội Nga nhận lô pháo tự hành Malva đầu tiên

Đăng ký
Cơ quan báo chí của tập đoàn nhà nước cho biết Rostec đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng lô pháo tự hành Malva đầu tiên trên khung gầm có bánh xe.

"Rostec đã xuất xưởng lô pháo tự hành Malva 152 mm đầu tiên cho quân đội. Loại hệ thống vũ khí mới nhất này có tính di động, có thể tự động bắn tất cả các loại đạn và hoạt động ở chế độ “tấn công hàng loạt đồng thời”, khi có thể bắn nhiều viên đạn bắn tới mục tiêu cùng lúc”, công ty cho biết.

Như ông Bekhan Ozdoev, giám đốc công nghiệp của tổ hợp vũ khí thông thường, đạn dược và hóa chất đặc biệt của Rostec, lưu ý, “nhờ khung gầm có bánh xe, Malva có thể nhanh chóng vào vị trí và rời khỏi đó để tránh bị bắn trả, điều này rất quan trọng trong cuộc chiến chống phản pháo.”
Pháo tự hành cỡ nòng 152 mm 2S43 Malva - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.04.2023
Siêu pháo tự hành Malva có khả năng ngăn chặn tấn công hạt nhân chiến thuật

Hệ thống này nhằm mục đích gì?

"Malva" được tạo ra trên cơ sở khung gầm BAZ với cách bố trí bánh xe 8x8. Hệ thống này có khả năng di chuyển 1100 km trên đường công cộng mà không cần tiếp nhiên liệu, đồng thời nhờ hệ dẫn động 4 bánh và động cơ diesel mạnh mẽ nên nó có thể vượt qua tốt các điều kiện địa hình.
Tập đoàn nhà nước Rostec lưu ý rằng pháo tự hành mới có nguồn lực kỹ thuật lớn hơn so với pháo bánh xích. Ngoài ra, vận hành hệ thống này cũng rẻ hơn. Kích thước của pháo cũng cho phép vận chuyển bằng máy bay Il-76.
"Malva" được thiết kế để tiêu diệt các sở chỉ huy, các công trình phòng thủ, pháo binh, tên lửa và súng cối, hệ thống phòng không, xe bọc thép và quân địch.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала