Siêu dự án điện khí Lô B - Ô Môn gần 12 tỷ USD của Việt Nam có động thái mới

© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Đăng ký
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Petrovietnam vừa cùng với các đối tác ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn với quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD, đánh dấu bước tiến quan trọng của chuỗi dự án trọng điểm này.
Cổng thông tin Chính phủ dẫn phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa của ngành dầu khí Việt Nam.

Petrovietnam ký kết triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn

Sáng 30/10, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã cùng các đối tác ký kết các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí – điện Lô B.
Tham dự lễ ký kết có Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Chủ tịch UBQLVNN tại Doanh Nghiệp Nguyễn Hoàng Anh; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, Đại sứ Thái lan tại Việt Nam Nikorndej Balankura, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Hùng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương và các tổ chức của Nhật bản, JICA, JBIC; đại diện các Đối tác PVEP, PVGas, và PTTEP trong Dự án Khí Lô B.
Theo PVN, chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là công trình trọng điểm nhà nước về dầu khí, là chuỗi dự án khí điện có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay, với sản lượng khai thác khí dự kiến 5,06 tỷ m3/năm trong giai đoạn ổn định.
Chuỗi dự án cung cấp cho 04 Nhà máy nhiệt điện Ô Môn, TP. Cần Thơ với tổng công suất lắp đặt là 3.800MW, có vai trò hết sức quan trọng trong chiến lược cân đối cung cầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Sau khi đi vào hoạt động, chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn sẽ đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, mang lại lợi nhuận, hiệu quả đầu tư cho các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nam Bộ (Cà Mau, Kiên Giang và Cần Thơ), tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động trong ngành dầu khí nói chung và lao động địa phương nói riêng.
Việc triển khai chuỗi dự án khí – điện Lô B còn là bước tiến quan trọng của Petrovietnam, đóng góp vào việc thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26 về giảm phát thải carbon.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam cho biết, trong gian qua, do nhiều lý do khách quan trong thủ tục đầu tư các dự án nhà máy điện hạ nguồn, cũng như vì một số tồn tại, vướng mắc trong cơ chế chính sách về tiêu thụ khí điện, vận hành thị trường điện để các hộ tiêu thụ có thể ký kết hợp đồng thương mại, đã dẫn đến việc nhiều mốc tiến độ quan trọng của chuỗi bị chậm so với kế hoạch ban đầu.
Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự quyết tâm của Petrovietnam và toàn bộ các bên trong chuỗi dự án, nhiều vướng mắc đã từng bước được giải quyết với phương châm: “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.
Nhận thấy những khó khăn tại dự án Nhà máy điện Ô Môn III&IV, tháng 6/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định để Petrovietnam chính thức là chủ đầu tư tiếp tục triển khai hai dự án này. Đây là dấu mốc quan trọng khi Petrovietnam tham gia đầu tư vào toàn chuỗi dự án từ thượng nguồn tới hạ nguồn.
Tại buổi lễ, Petrovietnam và các đối tác đã ký kết các văn bản quan trọng: Thỏa thuận khung Lô B; Biên bản thống nhất nội dung Hợp đồng Bán khí Ô Môn I; Trao thầu Hợp đồng EPC#1.

Việt Nam nỗ lực chuyển đổi sang sử dụng LNG

Sự kiện này đã tạo tiền đề để Petrovietnam và các đối tác tiếp tục triển khai các dự án thành phấn trong thời gian tới.
LNG (khí hoá lỏng) là sản phẩm năng lượng sạch và Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực từng bước nhập khẩu và chuyển đổi sang sử dụng LNG như đã cam kết trong các COP 26, 27.
LNG là sản phẩm đặc thù, rất mới với ngành năng lượng Việt Nam. Để vận hành cung ứng LNG một cách an toàn và hiệu quả, PV Gas cần có sự hợp tác của các đối tác nước ngoài có bề dày kinh nghiệm, nhất là các đối tác đến từ Nhật Bản.
Dòng khí LNG từ kho LNG PV Gas Thị Vải sẽ được vận chuyển bằng đường ống và bằng LNG ISO Container. LNG ISO container đáp ứng được yêu cầu vận chuyển đa phương thức, với việc kết hợp đường biển với đường sắt với đường bộ, đi khắp 63 tỉnh thành trong cả nước.
Giàn khoan dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2023
Trữ lượng dầu mỏ của Việt Nam hơn 4,4 tỷ thùng, tiềm năng còn rất lớn
Nhằm bảo đảm “năng lượng cho phát triển”, cùng kinh nghiệm dày dặn tích lũy được khi triển khai thành công các chuỗi dự án khí - điện trọng điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu - Đồng Nai, Cà Mau, Thái Bình… toàn chuỗi dự án khí điện Lô B khi được triển khai đồng bộ sẽ đáp ứng nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế xã hội đất nước, mang lại lợi ích cho các bên tham gia.
PVN thông tin, phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng khẳng định, với sự quyết tâm, lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự ủng hộ, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, sự hợp tác, chia sẻ của các bên đối tác, với truyền thống không ngại khó, không ngại khổ của người làm dầu khí, Chuỗi dự án sẽ lần lượt đạt những mốc quan trọng, vững chắc tiến về đích.

Khuyến khích đầu tư khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, ý nghĩa của ngành dầu khí. Sự kiện nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, địa phương và người dân nơi có dự án đi qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ chúc mừng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng tất cả các đối tác tham gia đầu tư trong lễ ký kết và triển khai Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
Đồng thời, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Đối tác đầu tư, sự hỗ trợ, giải quyết kịp thời của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các Bộ, ngành địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thúc đẩy, tổ chức thực hiện Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn có được kết quả ngày hôm nay.
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn GiangThủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ký kết và triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ký kết và triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ ký kết và triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
Theo Thủ tướng, trong chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể năng lượng tổng thể quốc gia, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất chú trọng tới việc phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam, nhất là phát triển công nghiệp khí.
“Chính phủ Việt Nam khuyến khích việc đầu tư khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, nhất là vùng nước sâu, xa bờ; ưu tiên đưa khí tự nhiên khai thác từ thềm lục địa Việt Nam về cho sản xuất điện và công nghiệp, dân dụng”, báo Chính phủ dẫn lời Thủ tướng nói.
Chính phủ đã, đang và sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ và khuyến khích các hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các các nhà đầu tư, các tập đoàn/công ty trong lĩnh vực dịch vụ trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích chính đáng của các bên.
Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các nhà đầu tư cùng các địa phương hợp tác, hỗ trợ nhau, đẩy mạnh liên kết vùng để thúc đẩy khu vực kinh tế Tây Nam Bộ phát triển.
Con đường phía trước còn dài và nhiều khó khăn, với khối lượng công việc còn rất lớn. Thủ tướng mong muốn các Bộ, ngành, cơ quan có thẩm quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc tồn tại để hỗ trợ chuỗi dự án nói chung và Tập đoàn Ddầu khí, Tập đoàn Điện lực cùng các nhà đầu tư trong chuỗi nói riêng.
Với các bên đối tác Nhật Bản, Thái Lan và các nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí Việt Nam và quốc tế, Chính phủ Việt Nam mong các bên cùng hỗ trợ, phối hợp với Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai các công việc đầy khó khăn và thách thức trong giai đoạn sắp tới.
Petrovietnam tiếp nhận bàn giao hồ sơ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2023
Dự án Nhà máy điện Ô Môn III và Ô Môn IV chính thức được bàn giao cho PVN
Thủ tướng hy vọng và tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, không ngại gian khó của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, cùng sự tin tưởng và hợp tác lâu dài với các bên đối tác, Chuỗi dự án sẽ được triển khai theo kế hoạch, đạt được những thành công như kỳ vọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, chung tay đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала