Việt Nam đánh giá Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo ưu tú

© AFP 2023 / Manan VatsyayanaNguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Đăng ký
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời và đánh giá ông Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo ưu tú.
TTXVN dẫn điện chia buồn khẳng định, đồng chí Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu "100 năm lần thứ nhất".

Việt Nam chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Chiều ngày 30/10, thông cáo được TTXVN, Đài tiếng nói Việt Nam phát đi cho biết, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chia buồn nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường từ trần.
Theo TTXVN, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đều có điện chia buồn gửi tới các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Thông cáo có đoạn: "Được tin đồng chí Lý Khắc Cường, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa XVII, XVIII, XIX, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã từ trần, ngày 30/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện chia buồn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế và gia quyến đồng chí Lý Khắc Cường".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.11.2022
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Mất mát lớn

Như Sputnik thông tin trước đó, ông Lý Khắc Cường, nguyên Thủ tướng Trung Quốc đã qua đời sáng 27/10, theo giờ địa phương, tại Thượng Hải do đau tim, thọ 68 tuổi.
Cáo phó chính thức được chính quyền Bắc Kinh đăng tải trên cổng điện tử Quốc vụ viện CHND Trung Hoa (www.gov.cn) cho biết, nguyên Thủ tướng Lý Khắc Cường "là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước" Trung Quốc.
Cáo phó của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đánh giá, sự ra đi của ông Lý là một "mất mát to lớn" đối với Trung Quốc.
Trong điện chia buồn của Việt Nam, các nhà lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này khẳng định: "Đồng chí Lý Khắc Cường là nhà lãnh đạo ưu tú của Đảng và Nhà nước Trung Quốc, đã có nhiều cống hiến to lớn đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu "100 năm lần thứ nhất", xây dựng toàn diện xã hội khá giả của Trung Quốc, đồng thời có đóng góp quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong thời kỳ mới".
Được biết, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng gửi điện chia buồn tới Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
"Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của đồng chí Lý Khắc Cường đối với quan hệ hai Đảng, hai nước", - điện chia buồn thể hiện.
Ông Lý Khắc Cường - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.10.2023
Sau khi Lý Khắc Cường thân phương Tây mất chức, đường lối của Trung Quốc thay đổi đáng kể

Đôi nét về ông Lý Khắc Cường

Nguyên Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sinh năm 1955 tại Định Viễn, tỉnh An Huy.
Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1976, là Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17, 18, 19.
Ông Lý Khắc Cường nắm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc (tức Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) từ năm 2013 đến năm 2023.
Lý Khắc Cường cũng là Thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc có bằng cử nhân Luật và bằng Tiến sĩ Kinh tế. Cả hai bằng đều của Đại học Bắc Kinh.
Nhờ kiến thức uyên thâm và kinh nghiệm dày dạn trong điều hành kinh tế, suốt hai nhiệm kỳ làm Thủ tướng, ông Lý Khắc Cường được nhắc nhiều bởi những dấu ấn trong việc cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đưa Trung Quốc giữ vững vị thế nền kinh tế hàng đầu thế giới, cạnh tranh chiến lược với Mỹ.
Ông về hưu hồi đầu năm nay và sống tại Thượng Hải. Nguyên Thủ tướng Lý Khắc Cường từng nằm trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới theo Forbes. Năm 2018, ông xếp ở vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала