Xung đột ở Ukraina làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu vonfram để sản xuất đạn dược

© AP Photo / Matt RourkeĐạn pháo M795 155mm
Đạn pháo M795 155mm - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.10.2023
Đăng ký
Cuộc xung đột ở Ukraina làm tăng nhu cầu toàn cầu về vonfram và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt kim loại này do sản xuất đạn dược tăng lên, theo Lewis Black, Giám đốc điều hành của công ty khai thác quặng Canada Almonty Industries.
“Vì xung đột ở Ukraina, rõ ràng là các nước phát triển không có dự trữ đạn dược. <..> Nhưng họ cũng không có cơ hội thực sự để tăng sản lượng những gì họ từng sản xuất trong 30 năm qua”, ông nói trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia.
Theo ông, hiện nhiều nước đang cố gắng tăng cường sản xuất đạn dược, vốn cần đến vonfram.
“Nhưng không có vonfram, và những thứ đó thuộc thẩm quyền của các quốc gia mà họ có thể phải tự bảo vệ mình trong tương lai”, Black lưu ý, đề cập đến Trung Quốc.

Kim loại được khai thác ở đâu?

Theo công bố, khoảng 90% vonfram được khai thác ở Trung Quốc và Nga, trong đó hơn 85% đến từ Trung Quốc. Các nhà cung cấp vonfram khác trên thị trường thế giới còn có Việt Nam, Bolivia và Áo. Đồng thời, Black nhấn mạnh, trong những năm gần đây, Trung Quốc củng cố vị thế của mình trên thị trường nhờ giá kim loại này thấp. Về vấn đề này, công ty Almonty Industries của Black có kế hoạch sớm mở lại một chi nhánh ở Hàn Quốc, vốn đã đóng cửa vào những năm 1990.
Đạn chứa uranium nghèo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
Chuyên gia giải thích sự nguy hiểm của đạn uranium nghèo
Nhà công nghiệp lưu ý tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch trong trường hợp các nước phát triển bị cắt khỏi chuỗi sản xuất vonfram.
"Không ai biết Trung Quốc thực sự sẽ làm gì. Nhưng tôi nghĩ điều đáng nói là việc giành được thị phần [vonfram mà Trung Quốc hiện có] là rất tốn kém. Tôi không tin [Trung Quốc] sẽ tự nguyện từ bỏ", ông lưu ý.

Nhu cầu vonfram toàn cầu

Bài báo giải thích vonfram được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng để chế tạo đạn dược, bao gồm cả đạn pháo và đạn xuyên giáp, cũng như một số loại đạn cho máy bay không người lái thả xuống. Theo dữ liệu được bài báo trích dẫn, ngành công nghiệp quốc phòng chiếm khoảng 12% nhu cầu vonfram toàn cầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала