Bộ Ngoại giao Nga: Nga sẽ đáp trả việc Mỹ gửi cho Anh F-35 có khả năng mang vũ khí hạt nhân

CC0 / / Máy bay F-35
Máy bay F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong kế hoạch hoạt động quân sự sắp tới của mình, Nga sẽ tính đến kế hoạch chuyển máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân sang Anh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Alexandr Grushko nói với Sputnik bên lề Diễn đàn Kinh tế Á-Âu.

"Việc tái triển khai các máy bay chiến đấu F-35 là biện pháp nhằm tăng áp lực quân sự đối với Nga. Nếu nhìn vào các hoạt động của NATO một cách tổng thể, chúng ta có thể thấy sự gia tăng các cuộc tập trận, tăng cường quy mô và sẽ tổ chức một loạt tập trận mới trong những tháng tới - đây là một phần trong chính sách răn đe Nga, vì vậy mọi biện pháp phòng ngừa kỹ thuật quân sự cần thiết sẽ được thực hiện”, - ông nói.

Tiêm kích F-35 F-35A Lightning II. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 lần đầu bắn hạ tên lửa hành trình

Quyết định này sẽ được tính đến trong quá trình lập kế hoạch quân sự và huấn luyện quân đội

“Nghĩa là, trong mọi hoạt động cấu thành nên hoạt động của lực lượng vũ trang, phải tính đến những thay đổi hoàn cảnh, bao gồm cả tình hình quân sự và việc triển khai các tiềm năng quân sự bổ sung có thể đe dọa chúng ta”, - Grushko giải thích.
Hồi tháng 8, truyền thông Anh đưa tin 54 máy bay F-35A của Mỹ có khả năng mang vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Lakenheath của vương quốc vào cuối năm nay. Họ sẽ thay thế F-15 ở đó. Vào giữa tháng 10, chính phủ Anh tuyên bố hoàn thành việc xây dựng nhà chứa máy bay để bảo dưỡng F-35.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала