- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Phòng không bắn hạ 43 UAV Ukraina trong ngày

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhTổ hợp pháo phòng không S-60 trên khung xe Kamaz trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt , hướng Zaporozhye
Tổ hợp pháo phòng không S-60 trên khung xe Kamaz trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt , hướng Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không Nga bắn hạ 9 quả đạn HIMARS và 43 máy bay không người lái Ukraina, theo cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy đưa tin.

"Chín quả đạn Himars bị chặn trong ngày. Ngoài ra, 43 máy bay không người lái Ukraina bị bắn hạ tại các khu dân cư Tavolzhanka vùng Kharkov, Verkhnekamenka của Cộng hòa Nhân dân Lugansk, Kirillovka, Yalynskoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Sladka Balka, Novoofedrovka và Pishenhichnoe tại vùng Zaporozhye", thông báo cho biết.

Tổn thất quân đội Ukraina ở hướng Kupiansk và Krasnyi Lyman

Theo hướng Kupiansk, các đơn vị nhóm quân “Tây”, trong quá trình hoạt động tích cực với sự hỗ trợ hỏa lực không quân và pháo binh, đẩy lùi 5 cuộc tấn công từ lữ đoàn bộ binh cơ giới số 54 và lữ đoàn cơ giới số 57 quân đội Ukraina tại các khu dân cư Sinkovka và phía bắc Timkovka, vùng Kharkov.
"Thiệt hại địch lên tới 210 lính, xe tăng, hai xe chiến đấu bộ binh, ba ô tô. Trong cuộc phản pháo, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất cũng như 2 pháo tự hành Gvozdika bị tiêu diệt", thông báo viết.
Quân đội Ukraina vận chuyển tên lửa FIM-92 Stinger do Mỹ sản xuất - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
«Các vị đã hứa». Sĩ quan tình báo Mỹ tiết lộ: Hoa Kỳ bất ngờ giáng đòn sau lưng Zelensky
Theo hướng Krasnyi Lyman, hành động phối hợp các đơn vị nhóm quân "Trung tâm", hỏa lực không quân và pháo binh đẩy lùi hai cuộc tấn công của các đơn vị xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 24 và trung đoàn 15 Vệ binh Quốc gia Ukraina tại các khu dân cư Novoselovka và Grigorovka của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đồng thời đánh thiệt hại nặng quân địch trong khu vực lâm nghiệp Serebryansky.

"Tổn thất trong ngày địch lên tới 100 lính, 2 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe ô tô. Ngoài ra, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất và 2 xe chiến đấu tên lửa phóng loạt Grad cũng bị trúng đạn", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Quân Nga đẩy lùi 5 cuộc tấn công của lính Ukraina theo hướng Zaporozhye

“Có tới 30 quân nhân, 6 xe chiến đấu bọc thép, 3 ô tô bị và 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất bị phá hỏng”, theo nội dung thông báo.
Cần lưu ý theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga, cùng các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh, đẩy lùi 5 cuộc tấn công từ các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới 33, 65 và 118 quân đội Ukraina, đồng thời gây thiệt hại nặng cho các đơn vị lữ đoàn tấn công đường không số 82 quân đội Ukraina trong khu vực Rabotino.

Bộ Quốc phòng lên tiếng về tình hình ở hướng Kherson

"Theo hướng Kherson, các đơn vị quân đội Nga đẩy lùi cuộc tấn công kẻ thù. Tổn thất phía Ukraina lên tới hơn 60 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 6 ô tô, cũng như 1 pháo Msta", Bộ quân sự Nga cho biết.
Quân đội Ukraina và Ba Lan trên xe tăng Leopard 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Báo chí tìm ra số lượng xe tăng Leopard 2 mà Lực lượng vũ trang Ukraina đã kịp đánh mất

Ukraina mất tới 140 lính trên hướng Donetsk

Thông báo viết, theo hướng Donetsk, các đơn vị nhóm quân “Nam”, phối hợp với không quân và pháo binh, tấn công nhân lực và trang bị của lữ đoàn cơ giới số 42 quân đội Ukraina tại các khu vực Kurdyumovka và Kleshcheevka ở vùng Kurdyumovka và Kleshcheevka ở DNR.

"Tổn thất địch ở hướng này lên tới 140 quân nhân, 1 xe tăng Leopard, hai xe chiến đấu bọc thép, ba ô tô. Trong cuộc phản pháo, đã đánh trúng 1 xe chiến đấu phản lực phóng loạt Uragan, 2 pháo MSTA-B, 2 pháo tự hành.” Gvozdika, 2 xe chiến đấu Grad, 1 pháo D-30 và 1 trạm radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất”, bộ quốc phòng Nga đưa tin.

Tổn thất của quân đội Ukraina ở hướng Nam Donetsk

“Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị nhóm quân “Đông”, phối hợp với không quân và pháo binh, đẩy lùi cuộc tấn công từ lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 102 quân đội Ukraina trong khu vực dân cư Marfopol, vùng Zaporozhye. Tại khu dân cư Ugledar, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, hỏa lực đánh thiệt hại điểm tập trung nhân lực của lữ đoàn cơ giới số 72 quân đội Ukraina. Trong 24 giờ qua, 55 quân nhân , 2 xe chiến đấu bộ binh, ba ô tô và 1 pháo D-20 bị phá hủy”, thông báo viết.
Các binh sĩ đơn vị đặc nhiệm Espaniola  ngụy trang pháo D-20 152 mm sau khi pháo kích vào các vị trí quân đội Ukraina theo hướng chiến thuật Artemovsk - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sĩ quan Mỹ: Ukraina sẽ không thể đạt được thành công quân sự trong xung đột với Nga

Quân đội Nga tấn công kho tên lửa Ukraina ở khu vực Chernigov

Không quân tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh từ các nhóm quân quân đội Nga tấn công nhân lực và thiết bị quân sự Ukraina tại 118 quận trong vòng 24 giờ qua.
"Tại khu dân cư Priluki, vùng Chernigov, kho vũ khí tên lửa và đạn dược quân đội Ukraina bị tấn công. Tại khu dân cư Serebryanka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, điểm chỉ huy và Trạm quan sát thuộc lữ đoàn cơ giới số 67 quân đội Ukraina bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала