- Sputnik Việt Nam, 1920
Chuyện đáng kinh ngạc
Sputnik đã chuẩn bị cho bạn những câu chuyện có thật thú vị, đầy cảm hứng về những người bình thường từ khắp nơi trên thế giới. Những người có tinh thần mạnh mẽ và hướng tới mục tiêu của mình bất chấp những khó khăn.

Việt Nam: Độc lạ siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu

© Ảnh : Ngô Đình HảiSiêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.11.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Anh Ngô Đình Hải (Thọ Xuân, Thanh Hóa) được mọi người mệnh danh là “kỹ sư chân đất” với niềm đam mê không giống ai - chế tạo siêu xe từ phế liệu. Siêu xe Lamborghini Aventador, hoàn thành năm 2022, là công trình chế tạo anh tâm đắc nhất, nhiều người đặt mua.

‘Tay mơ’ độ xe từ phế liệu

Chia sẻ với Sputnik, anh Ngô Đình Hải trú tại thôn Cốc Thôn, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết anh đến với nghề chế tạo siêu xe hòan toàn xuất phát từ đam mê ô tô từ nhỏ.

“Đam mê ô tô bắt nguồn từ nhỏ. Khi lớn lên, tôi cũng muốn làm điều gì đó với niềm đam mê của mình và tôi quyết định dành dụm một số tiền nhỏ, tận dụng vật liệu thô sơ, phế liệu mình gom lại, nghiên cứu và chế tạo ô tô mà mình thích”, anh Hải tâm sự.

© Ảnh : Ngô Đình HảiSiêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Tốt nghiệp THPT, anh Hải đi nghĩa vụ quân sự. Năm 2003, anh đi xuất khẩu lao động ở Malaysia sau khi xuất ngũ. Năm 2006, chàng trai trẻ về nước, học nghề và lập gia đình. Anh Hải cho biết:

“Bản thân tôi ban đầu cũng không tin mình có thể chế tạo một chiếc ô tô vì mình không được học qua trường lớp hay khóa đào tạo nào cả. Tôi chỉ làm theo hiểu biết của mình. Nghề truyền thống của làng tôi là nghề truyền thần, lớn lên được học qua trung cấp hội họa. Sau đó, tôi chuyển sang quay phim chụp hình cưới”.

© Ảnh : Ngô Đình HảiSiêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Đam mê với siêu xe, đặc biệt là hãng Lamborghini, con đường chế tạo “siêu xe” từ sắt vụn của anh Hải không hề dễ dàng. Nhưng khi nhìn thấy “đứa con” đầu tiên của mình ra đời, anh không kìm nén được cảm xúc.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chế tạo ra chiếc xe đầu tiên, bản thân tôi cũng không thể nghĩ được rằng khi lắp 4 chiếc bánh, động cơ và bánh lái vào mà xe chạy được. Lúc xe chạy được và dừng được tôi đã bật khóc vì sung sướng”, anh Hải hồi tưởng.

Sản phẩm đầu tiên được anh chế tạo trong nửa năm, có động cơ điện, 4 bánh, 2 ghế và một thùng phía sau. Xe cao 1,2m, dài 2,5m, chạy được khoảng 40km sau mỗi lần sạc đầy.

“Trong một lần đi làm tại đám cưới bằng chiếc xe đó, mọi người rất quan tâm, dùng điện thoại quay chụp đăng lên, chia sẻ trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều người biết đến tôi. Sau đó tôi càng có thêm động lực chế tạo ra nhiều chiếc xe khác nữa. Từ mỗi chiếc xe, tôi lại rút kinh nghiệm để các xe sau tốt hơn. Dần dần tôi hoàn thiện được chiếc Lamborghi Aventador vào năm 2022”.

Hội chợ Ô tô quốc tế ở Đức - Essen Motor Show 2016  - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.09.2023
Chủ nhân siêu xe BMW 735i chi gần 2,7 tỉ đồng đấu giá biển ngũ quý 5

“Nói dối” vợ để đầu tư làm "siêu xe"

Ít ai biết rằng, để đạt được thành công như ngày hôm nay, anh Hải đã không ít lần “nói dối” vợ để theo đuổi đam mê mà mọi người cho là “khùng điên”. Anh cho biết:

“Nhiều lúc tôi thấy mình có lỗi vì hay “nói dối” vợ về giá thành vật liệu chế tạo xe. Ví dụ, lốp xe trị giá 2 triệu đồng, tôi chỉ dám nói là 800 nghìn đồng, để vợ không bị sốc. Nếu nói giá trị thật của vật liệu chế tạo xe thì chắc vợ tôi không chịu được. Bởi vì lúc đó tôi chưa làm được chiếc xe nào hoàn chỉnh để thuyết phục vợ mình”

© Ảnh : Ngô Đình HảiSiêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Khi anh Hải hoàn thiện được chiếc xe mà nhiều người thích, có người muốn chuyển nhượng. Phản ứng của vợ anh cũng thay đổi.

“Lần đầu tiên tôi đưa 20 triệu cho vợ, cô ấy rất bất ngờ. Cô ấy cũng không hiểu mình đầu tư bao nhiêu và làm những gì mà đưa cho mình từng đó tiền. Từ năm 2022 sau khi chiếc Lamborghini Aventador được hoàn thành, vợ tôi cũng đặt niềm tin. Một số người có chung đam mê cũng đặt tôi làm một số siêu xe. Tuy công không được cao nhưng cũng bắt đầu có kinh tế mang về cho gia đình”, anh Hải tâm sự.

Thanh niên Việt xuất khẩu “siêu xe Người dơi” sang nước ngoài - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2023
Chuyện đáng kinh ngạc
Siêu xe "Người dơi" của người Việt được xuất sang châu Âu

“Nàng thơ” Lamborghini Aventador

Anh Hải cho biết, để tạo nên siêu xe Lamborghini Aventador và những chiếc siêu xe khác, có bộ phận anh phải mua mới, có vật liệu phải tận dụng từ chiếc xe cũ.

“Ví dụ như động cơ xe, tôi phải tận dụng động cơ xe cũ từ năm 1990 trở về sau này thì mới đáp ứng được kỹ thuật và tài chính của tôi. Một chiếc xe cũ tôi có thể lấy thước lái, động cơ, giảm xóc trước/sau và phanh, còn thân vỏ bán sắt vụn. Tôi nghĩ rằng “cái khó ló cái khôn”, càng mày mò chế tạo xe, tôi càng học được nhiều. Đến bây giờ, tôi biết được rất nhiều về động cơ ô tô và điện ô tô”, anh Hải nói.

Việc chế tạo và làm hình ảnh cho siêu xe Lamborghini Aventador đều do một mình anh Hải đảm nhiệm từ khâu mua sắt, hàn khung, gầm, tạo bóng đèn, đánh sơn, tìm hiểu động cơ sao cho phù hợp.
© Ảnh : Ngô Đình HảiSiêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Sau 5 tháng mày mò nghiên cứu, anh đã hoàn thành chiếc "siêu xe" đầu tiên của đời mình. Để có sự khác biệt so với Lamborghini Aventador chính hãng, anh Hải thay đổi về kích thước, mẫu mã, logo, khoang nội thất.

“Chiếc xe Lamborghini Aventador được tôi hoàn thiện ngoại thất vào 8/2022, nội thất đến đầu năm 2023. Siêu xe Lamborghini Aventador rất nhiều người đặt. Nhưng rất nhiều đơn hàng hiện tại tôi chưa thực hiện được với lý do để chế tạo một chiếc xe Lamborghini Aventador đạt chất lượng cao cần nhiều thời gian. Tôi vẫn đang thực hiện 3 đơn hàng nữa, trong đó có Lamborghini Huracan”, anh Hải cho biết.

© Ảnh : Ngô Đình HảiSiêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.11.2023
Siêu xe Lamborghini Aventador từ phế liệu
Trao đổi với Sputnik, anh Hải cho biết xe Lamborghini luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim mình.

“Mỗi buổi sáng mở cửa ra là nhìn chiếc Lamborghini luôn, mặc dù tôi đang chế tác hai chiếc xe cùng một lúc. Chiếc xe còn lại chưa có tên do tôi làm theo sự sáng tạo của mình. Đặc biệt, Lamborghini Aventador có dáng thể thao, thân xe với nhiều đường gân, thể hiện sức mạnh bằng hình thù một chú bò vàng. Tôi nhìn vào rất thích. Lamborghini Aventador là nàng thơ của tôi”, anh Hải nhấn mạnh.

Trong tương lai gần, anh Hải mong có người đồng hành để phát triển hơn nữa đam mê chế tạo siêu xe.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала