Thiết bị quân sự "Made in Viet Nam" do Viettel làm chủ công nghệ lõi gây bất ngờ

© Ảnh : ViettelThượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới thăm và làm việc tại gian hàng
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới thăm và làm việc tại gian hàng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Đăng ký
Viettel High Tech là đại diện duy nhất từ Việt Nam tham gia Defense & Security 2023, sự kiện quân sự quốc tế lớn số 1 Đông Nam Á. Doanh nghiệp đã mang đến triển lãm các sản phẩm quân sự hiện đại do chính Viettel làm chủ toàn quy trình.
Báo Hà Nội Mới cho biết, ở sự kiện này, Viettel High Tech và PT. Bandara Praniagatama (Indonesia) đã ký kết thỏa thuận phân phối sản phẩm Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Viettel tại Indonesia.

Viettel đại diện Việt Nam tham gia Defense & Security 2023

Theo báo Chính phủ, sáng ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm IMPACT (Bangkok, Thái Lan) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng và an ninh 2023 (Defense & Security 2023). Đây được xem là sự kiện quân sự quốc tế quan trọng thuộc top 15 thế giới, lớn số 1 Đông Nam Á.
Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) đã tổ chức Gian hàng quốc gia tại triển lãm, cũng là đại diện duy nhất từ Việt Nam tham gia sự kiện.
Việc Viettel tham gia triển lãm là một phần trong nỗ lực tăng cường quan hệ quốc tế, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với khu vực Đông Nam Á và châu Á.
"Chúng tôi đại diện cho các công ty công nghiệp quốc phòng Việt Nam tham gia sự kiện này vì thực tế là khu vực này có tiềm năng rất lớn. Mục đích của chúng tôi là ký kết hợp đồng và xuất khẩu sản phẩm của mình", - báo Hà Nội Mới dẫn lời ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Viettel High Tech.
Trước đó, tháng 9/2023, Việt Nam đã lần đầu tiên tham dự và xúc tiến kinh doanh tại Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế-MSPO (Ba Lan), qua đó khẳng định triển vọng và cơ hội phát triển kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tại châu Âu.
Sự kiện này là nền tảng để chứng minh những tiến bộ không ngừng trong ngành công nghiệp quốc phòng của Việt Nam, góp phần quảng bá các sản phẩm quốc phòng "Made in Viet Nam".
Tại Defense & Security 2023, Gian hàng quốc gia Việt Nam rộng gần 100 m2, giới thiệu hơn 60 sản phẩm dưới dạng mô hình và video thuộc 8 chủng loại, bao gồm thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, mô hình mô phỏng, quang điện tử, rađa, chỉ huy điều khiển, UAV, Private network.
Các sản phẩm trưng bày tại Gian hàng đã cho thấy quân đội Việt Nam đang từng bước tự lực, tự cường trong bảo đảm vũ khí trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Các sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại Diễn đàn Army-2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.08.2023
Multimedia
Các sản phẩm công nghiệp quốc phòng Việt Nam được giới thiệu tại Diễn đàn Army-2023

Viettel hợp tác với doanh nghiệp Indonesia

Với thông điệp "Power of partnership", Defense & Security 2023 tập trung kết nối chính phủ các nước, doanh nghiệp toàn cầu trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, được xem như là cơ hội thúc đẩy hợp tác đa quốc gia.
Tại sự kiện lần này, Viettel sẽ có cơ hội mở rộng mạng lưới và tăng cường xúc tiến kinh doanh với những khách hàng tiềm năng trong khu vực, phù hợp với định hướng chiến lược và thị trường mục tiêu của tập đoàn.
Theo báo Hà Nội Mới, trong khuôn khổ sự kiện, Viettel High Tech và Công ty PT. Bandara Praniagatama (Indonesia) đã ký kết Thỏa thuận về phân phối sản phẩm Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Viettel tại thị trường Indonesia.
Theo thỏa thuận, PT. Bandara Praniagatama sẽ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm nói trên của Viettel tại Indonesia trong vòng 2 năm, cũng như các thị trường quốc tế khác mà PT. Bandara Praniagatama đang cung cấp dịch vụ.
Đây là bước tiến quan trọng giúp Viettel phát triển thị trường xuất khẩu sản phẩm mô phỏng lái máy bay, được cho là sẽ mang đến nguồn doanh thu hàng chục triệu đô la Mỹ.

"Hệ thống made in Việt Nam do đội ngũ chuyên gia Viettel làm chủ công nghệ lõi, từ đó Viettel có khả năng sẵn sàng thay đổi và đáp ứng bất cứ yêu cầu nào từ phía người sử dụng trong khoảng thời gian nhanh nhất mà không phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào. Điều này sẽ giúp cho quá trình huấn luyện của các lực lượng không quân được liên tục, đảm bảo an toàn cho phi công, nâng cao được tính sẵn sàng chiến đấu của lực lượng không quân Indonesia", - Tổng Giám đốc Nguyễn Vũ Hà chia sẻ.

Về phần mình, bà Rengga Dina Permana - Tổng Giám đốc PT. Bandara Praniagatama đánh giá, thông qua hợp tác với Viettel, "một công ty công nghệ cao hàng đầu tại Việt Nam", PT. Bandara Praniagatama sẽ có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường Indonesia trong lĩnh vực đào tạo và thiết bị hệ thống mô phỏng.
"Chúng tôi nhìn thấy nhiều tiềm năng và rất kỳ vọng vào những phát kiến mới của Viettel trong tương lai", - bà Rengga Dina Permana bày tỏ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ sáu - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.07.2023
Việt Nam khéo léo và mềm dẻo trong quan hệ quốc phòng với các nước

"Phản ánh đúng chiến lược quốc phòng Việt Nam"

Thăm và làm việc tại gian hàng của Viettel ngày khai mạc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và đoàn công tác Bộ Quốc phòng rất ấn tượng với sản phẩm quân sự do chính Viettel làm chủ toàn quy trình.

"Các sản phẩm của Viettel phản ánh đúng chiến lược quốc phòng Việt Nam, cho thấy Việt Nam thực hiện đối ngoại quốc phòng có chiều sâu, hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và làm bạn với các nước vì hoà bình", - báo Chính phủ dẫn lời tướng Phùng Sĩ Tấn.

Ngay trong ngày đầu tiên, gian hàng Viettel đã đón tiếp hơn 50 đoàn khách quốc tế, trong đó có đoàn Chính phủ các nước: Philippines, Malaysia, Lào, Campuchia, Ấn Độ,…, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới.
Triển lãm Defend & Security 2023 có sự tham dự của gần 500 nhà sản xuất quân sự hàng đầu thế giới từ 50 nước, như: Tập đoàn Thales (Pháp), Tập đoàn Saab (Thụy Điển), Tập đoàn Diehl (Đức), Tập đoàn ASELSAN (Thổ Nhỹ Kỳ), Tập đoàn Hàng không vũ trụ Embraer (Brazil)...
Cùng với đó là 30 gian hàng hàng đầu quốc gia, như Thái Lan, Trung Quốc, UAE… Hơn 20.000 chuyên gia từ 65 nước và hơn 400 đoàn đại biểu chính thức đại diện hơn 35 quốc gia sẽ cũng sẽ góp mặt tại đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала