- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Phòng không bắn hạ MiG-29 của Ukraina trên bầu trời DNR

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhMột máy bay chiến đấu MiG-29 của đội nhào lộn trên không Swifts trong một chuyến bay trình diễn trong khuôn khổ diễn đàn Army-2020
Một máy bay chiến đấu MiG-29 của đội nhào lộn trên không Swifts trong một chuyến bay trình diễn trong khuôn khổ diễn đàn Army-2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraina, 38 máy bay không người lái và 7 quả đạn HIMARS MLRS, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Năm.
"Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay MiG-29 của Không quân Ukraina tại khu vực làng Koptevo, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Bảy tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn", thông cáo cho biết.
Ngoài ra, trong ngày, lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 38 máy bay không người lái của Ukraina ở các khu vực DNR, LNR, tỉnh Zaporozhye và tỉnh Kharkov.

Quân đội Nga đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraina theo hướng Krasnyi Lyman

“Theo hướng Krasnyi Lyman, các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm, các cuộc tấn công của không quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 1 của Lực lượng Vũ trang Ukraina trong khu vực định cư Kremennaya, Cộng hòa Nhân dân Lugansk. Tổn thất trong ngày của đối phương lên tới 160 quân nhân Ukraina thiệt mạng và bị thương, 3 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô cũng như 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất”, Bộ QP Nga cho biết.

Nhà Trắng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ cho biết đã chi 96% tổng số tiền tài trợ cho Ukraina

Nga ngăn chặn hoạt động phá hoại theo hướng Nam Donetsk

“Ở hướng nam Donetsk, các đơn vị của lực lượng miền Đông phối hợp với không quân và pháo binh lục quân đã bắn vào nhân sự và trang thiết bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, lữ đoàn cơ giới hóa số 72 và lữ đoàn tấn công đường không số 79 của Lực lượng vũ trang Ukraina ở các khu định cư Antonovka, Novomikhailovka, Novoukrainka và Ugledar”, báo cáo của Bộ QP Nga cho biết.
Cũng tại các khu vực Staromayorsky và Rovnopol, hoạt động của hai nhóm phá hoại và trinh sát của Lữ đoàn số 128 Ukraina đã bị trấn áp.

“Thiệt hại của đối phương lên tới 130 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 ô tô” - Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Trong cuộc giao tranh, quân nhân Nga đã bắn trúng hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo Msta-B và xe chiến đấu Grad MLRS.

Tổn thất của quân Ukrainа ở hướng Kupiansk

“Theo hướng Kupiansk, với sự hỗ trợ của hỏa lực không quân và pháo binh, các đơn vị của nhóm lực lượng miền Tây, đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 30 và 67 của Lực lượng Vũ trang Ukraina trong các khu vực Timkovka và Sinkovka, tỉnh Kharkov. Thiệt hại của địch lên tới 25 quân nhân, 3 xe bọc thép chiến đấu, 3 xe ô tô. Cũng trong cuộc giao tranh phản pháo, 2 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 3 tổ hợp pháo tự hành Akatsiya và hai khẩu pháo tự hành Gvozdika đã bị tiêu diệt”, Bộ QP Nga cho biết.

Lực lượng vũ trang Nga đã bắn vào lực lượng vũ trang Ukraine trên các đảo Melky và Aleshkinsky

"Theo hướng Kherson, Lực lượng vũ trang Ukraina đã bị trúng hỏa lực trên các đảo Melkiy và Aleshkinsky. Thiệt hại của Ukraina lên tới 75 quân nhân, 3 phương tiện, cũng như pháo Msta-B", bộ QP Nga cho biết trong một tuyên bố.
Xe tăng T-90-M Proryv trong LNR - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mỹ tiết lộ xe tăng mạnh nhất của họ dễ bị xe tăng Nga tấn công

Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina theo hướng Zaporozhye

“Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị của nhóm quân Nga, với không quân, pháo binh và hệ thống súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm tấn công thuộc lữ đoàn cơ giới số 33 của Lực lượng vũ trang Ukraina ở phía bắc Novoprokopovka, tỉnh Zaporozhye. Nhân lực và trang bị của Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 117 và Lữ đoàn cơ giới số 118 của Lực lượng vũ trang Ukraina cũng bị đánh bại trong khu vực làng Rabotino, tỉnh Zaporozhye”, báo cáo của bộ QP Nga cho biết.

“Có tới 75 quân nhân, 4 xe chiến đấu bọc thép và 3 xe bán tải đã bị phá hủy” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Ukraina mất hơn 300 binh sĩ ở hướng Donetsk

“Tổng thiệt hại của Lực lượng vũ trang Ukraina theo hướng Donetsk lên tới 330 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 10 ô tô”, Bộ QP Nga cho biết trong bản báo cáo.
Cần lưu ý rằng trên hướng Donetsk, các đơn vị của nhóm quân miền Nam đã đánh bại nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 22, 30 và 67 của Lực lượng Vũ trang Ukraina tại các khu vực định cư Bondarnoye, Nikolaevka và Kleshcheevka trong DNR.
Ngoài ra, trong cuộc giao tranh, 2 tổ hợp pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 tổ hợp pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo phản lực Msta-B và Msta-S cùng một khẩu pháo D-30 của Ukraina đã bị tiêu diệt.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала