Vì sao Phó Chủ tịch Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ bị miễn nhiệm?

© Ảnh : VGP/Vũ PhongÔng Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức
Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2023
Đăng ký
100% đại biểu HĐND TP. Thủ Đức vừa biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, 47 tuổi. Ông Tứ đã có đơn xin từ chức trước đó.
Trước khi bị miễn nhiệm, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì có sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Anh Tứ

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, ngày 10/11, HĐND TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 8.
Kỳ họp nhằm thông qua các tờ trình về chương trình hoạt động giám sát ngân sách năm 2024 của HĐND TP. Thủ Đức; về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023; giao dự toán năm 2023 cho các đơn vị mới thành lập trên địa bàn thành phố Thủ Đức; thành lập Phòng Giao thông Công chính và Trung tâm Hành chính công thuộc UBND TP. Thủ Đức; về tổ chức lại và đổi tên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Thủ Đức.
Đặc biệt, kỳ họp này cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và Ủy viên UBND TP. Thủ Đức.
Tại kỳ họp, ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, do đã có đơn xin từ chức.
Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP. Thủ Đức đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương, nguyên Trưởng Công an TP. Thủ Đức, hiện là Phó Giám đốc Công an TP.HCM, do đã chuyển công tác.
Tại kỳ họp, 100% đại biểu biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Thủ Đức đối với Thượng tá Nguyễn Đình Dương.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.11.2023
Việt Nam phát lệnh truy nã, kêu gọi 7 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB ra đầu thú

Kỷ luật ông Nguyễn Hữu Anh Tứ

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ bằng hình thức cảnh cáo.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kết luận, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP. Thủ Đức trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn Thủ Đức.
Những sai phạm của ông Nguyễn Hữu Anh Tứ đã ra gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Theo báo Thanh niên, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ (47 tuổi), từng có thời gian dài công tác tại nhiều phòng ban của UBND quận Thủ Đức cũ. Năm 2009, ông Tứ giữ chức Chủ tịch UBND phường Linh Đông. Từ năm 2013, ông Tứ làm Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức.
Đến đầu năm 2021, khi TP. Thủ Đức được thành lập với việc sáp nhập quận 2, quận Thủ Đức và quận 9, ông Tứ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала