Ngôi mộ tổ 9 đời “đang phát” chắn ngang tuyến đường 1.900 tỷ ở Phú Thọ

© Ảnh : Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí MinhGần đây nhất, chính quyền đã thỏa thuận thành công việc đền bù, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng với ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý, xã Đồng Lương.
Gần đây nhất, chính quyền đã thỏa thuận thành công việc đền bù, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng với ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Hải Lý, xã Đồng Lương. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2023
Đăng ký
Gia đình ông trưởng họ Hoàng cho rằng, do là mộ tổ 9 đời đang phát nên không thể di dời để làm đường. Khi địa phương vận động các gia đình khác trong họ đứng ra giải quyết thì họ nói “cán bộ có thể thay chứ việc họ tộc vẫn phải ông trưởng”.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình giải phóng mặt bằng để làm tuyến đường trị giá 1.900 tỷ nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ vẫn đang “vướng” ngôi mộ cổ 9 đời của dòng họ Hoàng ở địa phương.

Gia đình đồng ý, trưởng họ nói không

Báo PLO cho hay, tuyến đường liên vùng trị giá 1.900 tỷ đồng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, từ tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái được triển khai dưới hình thức cuốn chiếu, có mặt bằng tới đâu, thi công tới đó. Dự án đến nay đã được đẩy mạnh thi công hàng chục km các đoạn qua huyện Tam Nông nơi đầu tuyến và huyện Hạ Hòa nơi cuối tuyến.
Tuy nhiên, ở đoạn giữa tuyến đường đi qua huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ vẫn còn kẹt một số vị trí chưa giải phóng mặt bằng được, trong đó có ngôi mộ cổ họ Hoàng ở xã Sơn Tình, nằm giữa con đường đang thi công.
Theo ông Hà Huy Giáp, Bí thư xã Sơn Tình, nhiều năm trước khi chính thức triển khai dự án, xã đã tổ chức cuộc họp mời người dân đến làm việc. Tuyến đường đi qua 38 ngôi mộ trên địa bàn, hầu hết các gia đình đã di dời, chỉ còn duy nhất ngôi mộ cổ đã nêu.
Đường 319 nối dài và nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhìn từ trên cao - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Hơn 3.400 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa
Qua sự vận động của chính quyền địa phương, đại diện các gia đình, các chi, cành họ Hoàng đều nhận thấy tầm quan trọng của dự án mở đường, thuận ý di dời ngôi mộ. Tuy nhiên, vụ việc khi đưa đến ông trưởng họ Hoàng Văn Luận thì “tắc”.
“Trong cả năm qua, các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo huyện, xã đã đến nhà vận động, mời ông Luận đến làm việc nhưng ông này không đồng ý, đòi nắn đường. Rồi ông ấy nói mộ tổ 9 đời đang phát nên không thể di dời và còn căng băng rôn trên mộ”, - PLO dẫn lời ông Hà Huy Giáp.
Để “tránh” phải làm việc với cơ quan chính quyền, ông Luận đã đi khỏi địa phương, hiện chỉ còn người vợ ở lại nhà. Thấy vậy, xã đã tiến hành vận động các gia đình khác trong họ Hoàng đứng ra giải quyết thì họ nói cán bộ có thể thay chứ việc họ tộc vẫn phải do ông trưởng quyết định.

Sẽ có phương án cưỡng chế di dời

Theo báo Lao động, liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Phượng, trưởng xóm Cánh 2 cho biết, ngôi mộ nói trên là mộ tổ 9 đời nhà họ Hoàng, liên quan đến gia đình ông Hoàng Văn Luận. Từ khi dự án đường bắt đầu triển khai, năm 2020, chính quyền huyện, xã đã liên tục đến nhà tuyên truyền, vận động nhưng ông Luận không đồng ý di dời ngôi mộ.
Về phần mình, ông Trần Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tình, đã chia sẻ về những khó khăn trong việc vận động giải tỏa ngôi mộ.
"Khu đất có ngôi mộ trước kia là một cái gò, trong bản đồ 299 là đất hoang, toàn là đá không thể canh tác. Nhưng ông nội tôi (sinh năm 1916) đã cải tạo đất nhiều năm và đã trồng được lạc, sắn. Lúc đó, ngôi mộ giống như một đống mối, gia đình tôi cứ làm đất, xới cỏ là sẽ đắp thêm vào đó. Năm 2009, tôi xin được cắt đất ở tại đây, nhưng vì hiến đi nhiều đất để làm đường nên tổng diện tích chỉ còn khoảng 1.000m2”, - báo Lao động dẫn lời ông Đức.
Đến năm 2017, hộ ông Hoàng Văn Luận đến để xây mộ, ông Đức đã thỏa thuận với ông Luận là di chuyển mộ đến nơi khác, phía ông Đức sẽ chịu toàn bộ chi phí nhưng ông Luận không đồng ý.
Đến năm 2020, khi triển khai dự án, thửa đất của ông Đức bị cắt đôi, 2 bên đường chỉ còn một chút đất rất hẹp, nhưng ngôi mộ vẫn chưa thể di dời.
Xây dựng đường cao tốc Bắc Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2023
Cuối năm nay Việt Nam sẽ khởi công đường Hồ Chí Minh đoạn Thái Nguyên - Tuyên Quang
Theo ông, trong khu đất còn rất nhiều ngôi mộ khác, chủ yếu là liên quan đến gia đình ông Đức, nhưng đều đã được ông đồng ý giải tỏa và đã di dời đến nơi khác. Riêng ngôi mộ 9 đời nhà họ Hoàng, từ năm 2020 đến nay, dù địa phương đã tuyên truyền, vận động rất nhiều nhưng ông Luận không đồng ý.
"Kể cả anh em các chi trong họ (có 5 chi họ Hoàng, 4 chi tại xã Sơn Tình, 1 chi tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) của gia đình ông Luận không ai phản đối, họ còn khuyên ông Luận đồng ý giải tỏa ngôi mộ vì cái chung. Thế nhưng, ông Luận nhất quyết không đồng ý, bây giờ cũng rất khó để gặp mặt được ông Luận vì nhà hay đóng cửa, ông ấy đã xuống Hà Nội ở cùng con gái", - ông Đức nói thêm.
Về vấn đề này, Chủ tịch xã Nguyễn Đình Xuyên cho biết huyện Cẩm Khê đã có phương án cưỡng chế di dời ngôi mộ ra khỏi khu vực dự án, dự kiến sẽ tiến hành cuối tháng 12 năm nay. Trong thời gian từ nay đến đó, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động với những người có uy tín trong họ Hoàng.
Còn theo tìm hiểu của báo Lao động, ngày 24/10 vừa qua, UBND huyện Cẩm Khê đã có Quyết định số 2784 về việc kiểm đếm bắt buộc đối với ngôi mộ tổ nêu trên. Theo kế hoạch, đến ngày 8/11, việc kiểm đếm bắt buộc sẽ hoàn thành.

Không phải trường hợp duy nhất

Ngoài ngôi mộ cổ nhà họ Hoàng, báo PLO dẫn lời ông Bùi Ngọc Hồi, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất huyện Cẩm Khê cho biết, đoạn đường qua địa bàn huyện còn vướng 2 vị trí tại xã Tạ Xá chưa được giải phóng mặt bằng.
Trong đó, một gia đình đang đề nghị thêm đất tái định cư, còn một nhà khác thì qua nhiều lần đoàn công tác làm việc, gia chủ không đề đạt nguyện vọng gì, nhưng khi vợ con lên tiếng thì người chồng lại “lớn tiếng mắng mỏ”.
Theo kế hoạch chung, chính quyền huyện và xã sẽ kiên trì vận động, nhưng nếu không thành thì rồi cũng phải có phương án cưỡng chế.
 Đường cao tốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.03.2022
'Thủ phủ miền Tây' đề xuất sử dụng 2.700 tỷ đồng vốn ODA để xây dựng đường kết nối vùng
Trước đó, có trường hợp ngôi nhà giữa tim đường của hộ ông Đỗ Hải Lý ở xã Đồng Lương, sau 5 lần thuyết phục thì đến ngày 7/11 vừa qua đã thống nhất được mức tiền bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, mọi chuyện êm xuôi.
Được biết, dự án đường giao thông liên vùng nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C, từ tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái do Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ làm chủ đầu tư.
Tuyến đường là đường cấp III miền núi, dài gần 54 km, được thiết kế với tốc độ cho xe lưu thông 60km/h. Dự án có chiều dài gần 54 km, đi qua 23 xã thuộc 3 huyện Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала