Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam đến Trạm Giang diễn tập chung với Trung Quốc

© Sputnik / Ildus Gilyazutdinov  / Chuyển đến kho ảnhTàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 - 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam.
Tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 - 016 Quang Trung của Hải quân Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2023
Đăng ký
Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam mang số siệu tàu 016-Quang Trung chiều 11/11 đã cập bến quân cảng Trạm Giang, Trung Quốc, chuẩn bị tham gia Diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023”.
Ngày 12/11, thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, PLA sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đa quốc gia với 5 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan ở Trạm Giang, Quảng Đông.

Trung Quốc sắp tập trận chung với Việt Nam và một số nước ASEAN

Ngày 12/11, VOV dẫn tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông tin cho biết, quân đội Trung Quốc sắp tập trận chung với Việt Nam cùng một số quốc gia Đông Nam Á khác như Lào, Campuchia, Malaysia, Thái Lan.
“Cuộc tập trận chung đa quốc gia “Hòa bình và Hữu nghị-2023” sẽ sớm được tổ chức”, tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận.
© Ảnh : ScreenshotScreenshot
Screenshot - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.11.2023
Screenshot
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc tập trận chung đa quốc gia mang tên “Hòa bình hữu nghị-2023” sẽ được Hải quân PLA tiến hành với đại diện quân đội của Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam ở Trạm Giang, Quảng Đông từ giữa đến cuối tháng 11.
“Từ trung tuần đến hạ tuần tháng 11, quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đa quốc gia “Hòa bình và Hữu nghị-2023” với quân đội Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam tại Trạm Giang, Quảng Đông. Đây là lần đầu tiên chuỗi cuộc tập trận này được tổ chức tại Trung Quốc”, - tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.
Cuộc diễn tập trung với chủ đề “hoạt động quân sự liên hợp chống khủng bố và bảo vệ an ninh hàng hải”.
Riêng nội dung diễn tập thực binh trên biển có tàu hải quân 3 nước Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia tham gia, theo thông tin trên báo Quân đội nhân dân của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, các đợt diễn tập sẽ tập trung theo các hướng trên bộ và trên biển, tổ chức huấn luyện chung theo phân đội, diễn tập chỉ huy chung và diễn tập chống khủng bố, chống cướp biển thực binh, nhằm nâng cao năng lực của các bên trong chống khủng bố ở đô thị, cũng như chống khủng bố và chống cướp biển ở trên biển, làm sâu sắc hơn tin cậy quân sự và hợp tác thực chất, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.
INS Kirpan Arrives in Vietnam - To be Handed over to VPN End Jul 23.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.07.2023
Ấn Độ bàn giao tàu hộ vệ tên lửa INS Kirpan cho Việt Nam
Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lực lượng PLA tham gia lần này chủ yếu được điều động tử chiến khu miền Nam cùng một số phân đội thủy quân lục chiến và chiến hạm mặt nước của các đơn vị khác.

Lễ đón Tàu 016-Quang Trung long trọng tại Trung Quốc

Báo Hải quân của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết, chiều 11/11, Tàu 016-Quang Trung (Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn đã cập quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chuẩn bị tham gia diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023”.
Chuẩn Đô đốc Dương Ba (Yang Bo), Phó Tham mưu trưởng Hải quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chủ trì đón đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.
Thông tin trên báo Quân đội nhân dân cho hay, lễ đón Tàu 016 và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức long trọng tại cầu cảng Trạm Giang trong tiếng quân nhạc hào hùng.
Tàu hộ vệ tên lửa HQ 012 – Lý Thái Tổ - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2022
Tàu hộ vệ tên lửa mạnh hàng đầu của Hải quân Việt Nam thăm Indonesia làm gì?
Chuẩn Đô đốc Dương Ba bày tỏ niềm vui mừng chào đón đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cùng tàu 016-Quang Trung cập quân cảng Trạm Giang.
Phó Tham mưu trưởng Hải quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc tin tưởng rằng thông qua các hoạt động diễn tập lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hiểu biết, hợp tác tốt đẹp giữa Quân đội và Hải quân hai nước.

Nâng cao trình độ thông qua các nội dung diễn tập đặc sắc

Thay mặt đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Ngân đã cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của Hải quân Chiến khu miền Nam Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc dành cho đoàn công tác.
Đại tá Ngân cũng chúc mừng những bước phát triển của Hải quân Trung Quốc trong thời gian qua.
Phó tham mưu trưởng Vùng 4 nhấn mạnh, cuộc Diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” được tổ chức thành công sẽ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện có giữa Quân đội và Hải quân Việt Nam với Quân đội và Hải quân Trung Quốc nói riêng và các nước tham gia diễn tập nói chung.
Chuyến công tác của tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng; góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hiện có giữa Quân đội và Hải quân Việt Nam với Quân đội và Hải quân Trung Quốc nói riêng và các nước tham gia diễn tập nói chung, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, chuyến công tác còn là dịp để sĩ quan, thủy thủ Hải quân nhân dân Việt Nam nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng thao tác, làm chủ vũ khí, trang bị khi đi biển dài ngày; từ đó tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức, tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương.
Theo kế hoạch, sau khi tham gia Diễn tập “Hòa bình hữu nghị 2023” từ ngày 13 đến 23/11.
Tàu HMAS Newcastle đang cập cảng Quốc tế Cam Ranh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2019
Tàu đổ bộ, tàu hộ vệ tên lửa Hải quân Úc cùng 800 sĩ quan, thủy thủ thăm Việt Nam
Cụ thể, tàu 016 của Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động tại bến và thực binh trên biển, Trong đó, hoạt động tại bến bao gồm: Thảo luận và huấn luyện mô phỏng điều khiển tàu, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, thực hành cấp cứu thương binh; thao tác thiết bị mặt boong trực thăng, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập trên sa bàn; giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực…
Đồng thời, phần diễn tập thực binh trên biển sẽ có các nội dung: Thông tin liên lạc, vận động đội hình, cảnh giới khu neo, chống cướp biển.
Báo QĐND cũng thông tin, trong nội dung hoạt động tại bến, Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân sẽ tham gia Bộ phận đạo diễn diễn tập, trong vai trò Phó tổng đạo diễn.
Đại tá Đỗ Minh, Phó tư lệnh Vùng 4 tham gia hoạt động của Sở Chỉ huy liên hợp diễn tập, với các nội dung: Hội thảo xử trí tình huống theo phân đoạn và thực hành Quy trình kế hoạch và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia, thảo luận về tìm kiếm cứu nạn trên biển và chống khủng bố, thảo luận về sơ tán công dân ở nước ngoài.
Sau đó, tàu 016-Quang Trung sẽ đi thăm hữu nghị Hồng Kông (Trung Quốc) từ ngày 24 đến 26/11.
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard Việt Nam 011 Đinh Tiên Hoàng ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.04.2019
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard của Hải quân Việt Nam được nâng cấp: Cải tiến hết sức đặc biệt
Trong suốt hành trình đến Trạm Giang, cán bộ, chiến sĩ Tàu 016 luôn duy trì nghiêm các chế độ trực canh, đi ca, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống bảo đảm an toàn hàng hải. Thông tin liên lạc bảo đảm thông suốt. Tình trạng máy móc, vũ khí trang bị kỹ thuật của tàu vận hành đồng bộ, ổn định.
Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của tất cả các thành viên trong đoàn công tác và tình trạng kỹ thuật của Tàu 016 bảo đảm tốt, sẵn sàng tham gia diễn tập.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала