Mất trộm hơn 500 triệu ở Trường Chính trị Đắk Lắk: Có tận 18 sai phạm về tài chính

© Ảnh : Báo Công An Nhân DânNhiều sai phạm trong quản lý tài chính ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.
Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.11.2023
Đăng ký
Liên quan đến ồn ào mất trộm hơn 500 triệu đồng tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, theo đề nghị của nhà trường, Sở Tài chính tỉnh đã vào cuộc kiểm tra, làm rõ công tác tài chính của cơ sở này.
Báo Thanh niên dẫn lời lãnh đạo nhà trường cho biết, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm trong công tác tài chính của trường, từ đó yêu cầu trường khắc phục, thu hồi hơn 5 tỷ đồng.
Trước đó, nhà trường từng bị kẻ gian đột nhập hồi năm 2018, lấy trộm hơn 500 triệu đồng. Đến nay, đã qua hơn 5 năm nhưng vụ việc vẫn chưa được làm sáng tỏ.

Chỉ ra 18 sai phạm về tài chính ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Xác nhận với báo chí ngày 13/11, ông Đỗ Văn Dương, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã nhận được kết quả kiểm tra của Sở Tài chính Đắk Lắk về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 - 2022 tại trường.
Theo đó, Sở Tài chính Đắk Lắk chỉ ra 18 nội dung sai phạm trong công tác tài chính giai đoạn 2017 - 2021 tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk. Hiện nhà trường đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk để xin ý kiến chỉ đạo về phương hướng khắc phục.
"Đối với 18 nội dung sai phạm mà Sở Tài chính Đắk Lắk nêu, có cái chúng tôi tự khắc phục được và sẽ thực hiện ngay. Dù vậy, cũng có những nội dung phải chờ ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy để thực hiện", - báo Thanh Niên dẫn lời ông Dương trao đổi.
Trước đó, theo đề nghị của trường, Sở Tài chính Đắk Lắk đã lập đoàn kiểm tra (bắt đầu kiểm tra từ tháng 2/2023 – 10/2023), tiến hành làm rõ công tác tài chính của đơn vị trong giai đoạn 2017 - 2021.
Cuối tháng 10/2023, Sở Tài chính Đắk Lắk đã ban hành kết quả kiểm tra, chỉ ra 18 sai phạm trong công tác tài chính tại Trường Chính trị Đắk Lắk.
Cụ thể, Sở Tài chính Đắk Lắk chỉ ra nhiều vấn đề nổi cộm trong công tác tài chính, bao gồm: trường có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tài sản (tiền mặt và tiền gửi kho bạc) hơn 1 tỉ đồng; trong các năm 2017 và 2022, trường xây dựng dự toán không chính xác, dẫn đến ngân sách nhà nước cấp thừa quỹ tiền lương cho trường hơn 300 triệu đồng...
Ngoài ra, từ năm 2017 - 2022, các khoản tiền mà Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk phải tiếp tục thu là hơn 4 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn thu học phí và dịch vụ hơn 3 tỉ đồng, còn lại là nguồn quản lý phí chiếm hơn 907 triệu đồng.
Báo Công an nhân dân dẫn kết luận của Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết, các sai phạm này là trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường và các bộ phận chuyên môn liên quan, cũng như của người đứng đầu đơn vị.
Từ đó, Sở Tài chính Đắk Lắk kiến nghị Trường Chính trị tỉnh tập trung khắc phục, thu hồi hơn 5 tỷ đồng. Đồng thời, phải triệt để thu hồi số tiền hơn 1 tỷ đồng có dấu hiệu thất thoát ngân sách nhà nước; thu học phí, quản lý phí số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Sở Tài chính Đắk Lắk cũng kiến nghị nhà trường tổ chức họp, kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm đã nêu.
Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.11.2023
Vụ mất trộm hơn 500 triệu đồng ở Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk

Vụ mất trộm 500 triệu, 5 năm chưa tìm ra thủ phạm

Nói với báo Dân trí, ông Đỗ Văn Dương, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Đắk Lắk, cho biết vào tháng 3/2018, trường bị kẻ gian đột nhập, trộm tiền.
Khi đó nhân viên, cán bộ đến trường phát hiện cửa phòng, két sắt bị cạy có dấu hiệu vụ trộm cắp nên đã trình báo lên Công an TP Buôn Ma Thuột. Sau đó, công an đã khởi tố vụ án.

"Số tiền ban đầu bị báo mất là trên 200 triệu đồng, sau đó báo lại mất 300 triệu đồng rồi đến 400 triệu đồng. Đến khi kế toán, thủ quỹ báo mất số tiền trên 500 triệu đồng, Công an TP Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền", - ông Dương cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Dương, việc điều tra, truy tìm thủ phạm gây ra vụ trộm tiền không có kết quả. Công an tỉnh Đắk Lắk do đó đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.
Giai đoạn 2018 - 2022, nhà trường gặp khó về công tác tài chính, không biết lấy nguồn đâu để chi trả khoản tiền đã mất. Chưa hết, dư luận còn thắc mắc đồn đoán không biết mất bao nhiêu tiền, khiến nhà trường chịu nhiều áp lực.
Từ khi xảy ra vụ trộm đến nay, trường đã có 2 đời hiệu trưởng nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện được việc bàn giao về công tác tài chính.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.09.2023
Nhân viên sân bay Nội Bài trộm cắp tài sản trong vali của khách
Chính vì vậy, vào tháng 2/2023, Trường Chính trị Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk khôi phục điều tra vụ án, làm rõ vụ mất trộm tại trường. Nhà trường cũng xin ý kiến Tỉnh ủy Đắk Lắk cho thực hiện kiểm tra, thanh tra, làm rõ công tác tài chính tại trường.
"Nhờ Tỉnh ủy chỉ đạo nên Sở Tài chính đã giúp trường kiểm tra công tác tài chính, chỉ ra 18 nội dung cần khắc phục. Về vụ trộm, vừa qua, Công an tỉnh có mời một số người của nhà trường lên làm việc nhưng chưa có thông tin gì mới", - báo Thanh niên dẫn lời ông Đỗ Văn Dương.
Còn theo báo Dân trí, ông Dương cho biết, đối với 18 sai phạm về tài chính mà phía Sở Tài chính đã chỉ ra, nhà trường đã tổ chức cuộc họp mời những cá nhân, tập thể có liên quan, thậm chí mời cả nguyên Hiệu trưởng giai đoạn trước về để xem xét, làm rõ.
"Trường Chính trị tỉnh đã có báo cáo gửi Thường trực xin ý kiến để chỉ đạo vụ việc. Có một số sai phạm trong thông báo, nhà trường có thể khắc phục ngay, còn một số sai phạm khác cần xem xét trách nhiệm để có hướng xử lý", - ông Dương thông tin.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала