Mỹ thậm chí tới năm 2025 cũng sẽ không đuổi kịp Nga về sản xuất đạn pháo

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhSư đoàn pháo binh của Quân khu trung tâm theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch đặc biệt
Sư đoàn pháo binh của Quân khu trung tâm theo hướng Krasnyi Lyman trong chiến dịch đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Ngay cả vào năm 2025, Mỹ rất có thể sẽ không thể sản xuất nhiều đạn như Nga sẽ sản xuất vào năm 2024, tạp chí Economist đưa tin.
Theo ấn phẩm này, cuộc xung đột ở Ukraina nhắc nhở phương Tây rằng dự trữ vũ khí của họ ít ỏi như thế nào. Tin lưu ý rằng Hoa Kỳ đang cố gắng tăng cường sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155 mm của NATO.
Tờ Economist cho biết: “Mặc dù vậy, năng suất của Mỹ vào năm 2025 có thể sẽ thấp hơn Nga vào năm 2024”.
Viện trợ quân sự của Mỹ đến Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.11.2023
Mỹ đã hết đạn pháo vì xung đột ở Ukraina và Israel
Ở Mỹ, cỡ nòng chính của pháo binh là 155 mm, ở Nga nó tương ứng với cỡ nòng 152 mm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала