Đại uý Công an Vĩnh Long bị đứt lìa 2 chân khi truy bắt cát tặc

© Ảnh : Công an huyện Tràn, tỉnh Vĩnh LongĐại úy Trần Hoàng Ngôi bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe gỗ của nhóm "cát tặc".
Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị đứt lìa hai chân do bị cuốn vào chân vịt ghe gỗ của nhóm cát tặc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Đăng ký
Vụ việc hai cát tặc lái ghe bỏ chạy rồi va vào tàu tuần tra khiến Đại úy Trần Hoàng Ngôi, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Môi trường, bị đứt lìa 2 chân gây xôn xao dư luận.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) đã tạm giữ Cao Văn Huyền (sinh năm 1979) và đối tượng tên Khoa để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Tạm giữ 2 đối tượng lái ghe bỏ chạy khiến Đại uý Công an bị đứt lìa chân

Tối 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) thông tin cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính 2 cát tặc lái ghe bỏ chạy rồi va vào tàu tuần tra khiến Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị đứt lìa 2 chân.
Theo báo Công an TP.HCM, chiều 24/11, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã tạm giữ Cao Văn Huyền (sinh năm 1979) và đối tượng tên Khoa (sinh năm 2002, cùng ngụ thị xã Bình Minh) liên quan đến vụ Đại úy Trần Hoàng Ngôi bị đứt lìa 2 chân khi bắt "cát tặc" trên sông Hậu.
Công an huyện Trà Ôn cho biết, cơ quan điều tra đang lấy lời khai các đối tượng, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, đại úy Ngôi nhập viện trong tình trạng 2 chân đứt lìa. Các bác sĩ hội chẩn và kết luận phải giải phẫu ngay.
Tuy nhiên, do vết thương 2 chân của đại úy Ngôi rất nặng, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái. Hiện anh đã cai máy thở, qua cơn nguy kịch.
Quảng Nam thành lập Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn khẩn cấp để tìm kiếm 15 người mất tích của tàu câu mực bị chìm trên vùng biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.10.2023
Hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị đánh chìm trên biển gây nhiều thương vong

Đại uý Công an bị đứt lìa 2 chân

Theo điều tra ban đầu, khuya 23/11, tổ tuần tra Công an huyện Trà Ôn gồm 4 đồng chí thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện Trà Ôn, phát hiện ghe gỗ (không số hiệu) cùng 2 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu.
Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và đã bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành, điều khiển phương tiện tăng ga bỏ chạy.
Theo báo Công an TPHCM, ghe của các đối tượng đã va chạm vào tàu của tổ tuần tra, khiến cả 4 cán bộ làm nhiệm vụ đều rơi xuống sông.
Sau đó, 3 đồng chí đã lên được ghe của đối tượng, riêng Đại úy Trần Hoàng Ngôi (cán bộ Đội CSĐTTP về Kinh tế và Môi trường) bị thương nặng. Hai chân dưới gối của đồng chí Ngôi bị đứt lìa nghi do bị cuốn vào "chân vịt" ghe của các đối tượng.
Sau khi xảy ra sự việc, Đại úy Ngôi đã được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đến sáng 24/11, ca phẫu thuật đã hoàn tất.
Sáng nay, Đoàn công tác Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương TP. Cần Thơ thăm hỏi, động viên người thân và Đại úy Trần Hoàng Ngôi.
treo cổ tự tử  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.09.2023
Bị can chết khi tạm giam: Nhân chứng tiết lộ về vết thương ở đầu
Cùng ngày, Đoàn lãnh đạo của huyện Trà Ôn do ông Nguyễn Văn Minh (Bí thư Huyện ủy) và ông Nguyễn Văn Trạng (Chủ tịch UBND huyện) dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên gia đình của Đại úy Trần Hoàng Ngôi.
Được biết, Đại úy Trần Hoàng Ngôi chưa lập gia đình, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở. Đồng chí có cha là thương binh, bà nội là Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала