"Phương Tây chắc chắn sẽ thất bại." Độc giả Trung Quốc hưởng ứng lời nói của ông Putin tại G20

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V. Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 bất thường
Tổng thống Nga V. Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 bất thường - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Độc giả tờ báo Guancha của Trung Quốc ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 về việc phá hoại tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc.
Nhà lãnh đạo Nga gọi vụ tấn công khủng bố vào đường ống là hành động khủng bố nhà nước, mục đích là loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
“Chính phủ Đức: như tất cả chúng ta đều biết, đường ống đã tự phát nổ”, - một người dùng nói đùa.

“Tất nhiên, kết quả cuộc điều tra của châu Âu sẽ không cho phép đổ lỗi cho Mỹ, và Ukraina rất có thể sẽ trở thành vật tế thần”, - một người khác ủng hộ.

“Phương Tây chắc chắn sẽ thất bại,” người thứ ba lưu ý.
Tổng thống Nga V. Putin dự hội nghị thượng đỉnh G20 bất thường - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thống Putin: Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán hòa bình về Ukraina
“Trong những chuyện này ai có lợi thì người đó sẽ cho nổ tungđường ống,” - một bình luận viên khác chia sẻ quan điểm của mình.

Độc giả kết luận: “Vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc đã vạch trần hoàn toàn bộ mặt của Biden và chính quyền của ông ta”.

Vụ nổ trên hai đường ống xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu – Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 - xảy ra vào ngày 26/9/2022. Đức, Đan Mạch và Thụy Điển loại trừ khả năng phá hoại có chủ đích. Nhà điều hành Nord Stream Nord Stream AG báo cáo rằng thiệt hại đối với đường ống dẫn khí là chưa từng có và không thể ước tính được khung thời gian sửa chữa. Văn phòng Tổng công tố Nga đã khởi tố vụ án liên quan đến hành động khủng bố quốc tế.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала