"Gọi Trưởng Công an xã ra đây gặp tao": Lê Thị Thảo "thần kinh không ổn định"

© Ảnh : CỔNG TIN TỨC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGBà Lê Thị Thảo tại trụ sở xã An Đồng chiều 25.11. Ảnh cắt từ clip.
Bà Lê Thị Thảo tại trụ sở xã An Đồng chiều 25.11. Ảnh cắt từ clip. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2023
Đăng ký
Công an TP. Hải Phòng đã xác định được danh tính người phụ nữ có hành vi chửi bới công an, đạp đổ hàng loạt xe máy tại trụ sở UBND xã An Đồng.
VTC News dẫn thông tin cho biết, người phụ nữ trong vụ việc tên Lê Thị Thảo, sinh năm 1997, trú tại xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hoá. Quá trình làm việc, Thảo có biểu hiện thần kinh không ổn định.

Xác định danh tính người phụ nữ gây rối tại trụ sở UBND xã

Theo VTC News, ngày 26/11, Công an TP. Hải Phòng cho biết đã xác định được danh tính người phụ nữ đứng giữa sân trụ sở UBND xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng) chửi bới cán bộ, đạp đổ một số xe máy tại khuôn viên trụ sở.
Theo đó, người phụ nữ này trong vụ việc tên Lê Thị Thảo (sinh năm 1997, trú tại xã Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hoá).
Bước đầu, nhà chức trách xác định, vào 8h15 ngày 25/11, Công an xã An Đồng tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của Lê Thị Thảo về việc bị 2 người trong câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe (ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng) chửi bới, lăng mạ.
Đến 14h15 cùng ngày, Thảo đi xe ô tô biển số 36A-522.93 đến trụ sở UBND xã An Đồng. Tại đây, Thảo đứng giữa sân chửi bới, ném gạch đá ra sân, dùng điện thoại quay video. Người phụ nữ này còn đạp đổ hàng loạt xe máy đang dựng tại sân UBND xã và thách thức lực lượng chức năng.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Lê Thị Thảo có biểu hiện thần kinh không ổn định. Công an huyện An Dương đã bàn giao người phụ nữ này cho gia đình quản lý, tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Triệt phá đường dây "nguỵ trang" 1,3 tấn ketamine trong các bao xi măng ở Hải Phòng

"Gọi trưởng công an xã ra đây gặp tao"

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đi xe ô tô màu trắng vào trụ sở UBND xã An Đồng.
Trong clip, khi thấy một người đi qua, người phụ nữ này liên tục chửi bới và có những lời lẽ thô tục.
"Cán bộ chết hết rồi à. Gọi trưởng công an xã ra đây gặp tao, không phải trốn. Cút ra khỏi khu vực này nếu không liên quan. Còn trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Sáng đã làm việc cả buổi sáng rồi, lên đây đã gọi điện rồi, giờ không có ai cả", - người phụ nữ vừa chửi, vừa ném chìa khoá xuống đất.
Chưa thoả mãn, người phụ nữ này còn đạp đổ một loạt xe máy đang dựng tại sân UBND xã, đồng thời có những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.
Đoạn clip nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi ngang ngược, lời lẽ thiếu chuẩn mực của người phụ nữ khi đang đứng ngay trong sân UBND xã.
UBND xã An Đồng sau đó đã báo công an huyện An Dương xuống giải quyết vụ việc, đưa người phụ nữ này về trụ sở công an huyện để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, người phụ nữ trong vụ việc quê ở Thanh Hoá, đang làm việc tại Hải Phòng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала