Việt Nam và Philippines - định hướng mới cho dòng cung cấp LNG từ Nga

© TTXVN - Đoàn Mạnh DươngPhó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự khánh thành Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn LNG/năm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự khánh thành Kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn LNG/năm - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việt Nam và Philippines có thể trở thành thị trường hấp dẫn cho dòng cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, trong khi Indonesia và Malaysia không lọt vào quỹ đạo xuất khẩu LNG của Matxcơva sang các nước Đông Nam Á.
Đó là đánh giá của các chuyên gia từ "Skoltech" trong công trình nghiên cứu "Sự chuyển đổi chiến lược xuất khẩu gas của Nga trong giai đoạn phát triển mới của ngành công nghiệp khí đốt Nga: yếu tố LNG", mà Sputnik nhận được.
Các tác giả của công trình nghiên cứu là Sergei Kapitonov, chuyên gia phân tích tại Trung tâm Dự án ESG và Chuyển đổi Năng lượng "Skoltech", Andrei Osiptsov, Giám đốc trung tâm và Irina Gaida, Phó Giám đốc Trung tâm.
Dự án Kho chứa 1 triệu tấn LNG tại Thị Vải tiếp tục duy trì tiến độ hoàn thiện - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2023
Việt Nam - ngôi sao mới nổi của thị trường LNG

Triển vọng đối với LNG của Nga

Các chuyên gia dự đoán rằng khu vực này sẽ ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu LNG, bất kể thực tế là tại đó đang có hoạt động của các nhà xuất khẩu khí đốt lớn như Malaysia, Indonesia, Brunei. Trong giai đoạn đến năm 2040, đang chờ đợi ​​tăng thêm lượng nhập khẩu vào các nước Đông Nam Á là 90 tỷ mét khối.
Các tác giả nghiên cứu tin rằng ngay cả khi giảm tiềm năng xuất khẩu của Indonesia và Malaysia song hành với tăng trưởng nhu cầu nội địa thì cả hai nước này sẽ không trở thành nhà nhập khẩu LNG lớn.

"Xét từ góc độ dòng cung cấp từ Nga, thị trường Việt Nam và Philippines có thể trở nên thú vị hơn nhiều", - các chuyên gia nhận xét.

Dự đoán nhu cầu LNG từ phía Hà Nội có thể vượt 5 triệu tấn/năm vào đầu những năm 2030, trong khi ở cùng thời điểm nhu cầu của Manila sẽ đạt 2-3 triệu tấn/năm.
Kho cảng LNG Thị Vải  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.07.2023
Cơ hội cho các nhà cung cấp khí LNG của Nga tại thị trường Việt Nam

Xu hướng tăng nhu cầu LNG từ phía Việt Nam

Vào năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PetroVietnam đã mua lô hàng LNG đầu tiên để giao cho kho cảng LNG đầu tiên ở Thị Vải. Theo dự báo của các tác giả nghiên cứu, đang chờ đợi là đến đầu những năm 2030 ​​nhu cầu LNG từ phía Việt Nam có thể vượt quá 5 triệu tấn mỗi năm.
"Cho đến nay, Việt Nam chưa ký kết bất kỳ hợp đồng nhập khẩu LNG nào, chắc là sẽ tính toán dựa vào các cơ hội mà thị trường đề xuất", - các chuyên gia viết.
Nga và Việt Nam đang tiến hành đàm phán về nội dung mở rộng hợp tác năng lượng trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam cũng như xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng khí đốt, các chuyên gia lưu ý.
Năm 2020, Gazprom EP International đã trở thành nhà đầu tư trong khuôn khổ dự án xây dựng nhà máy điện tua-bin khí tại tỉnh Quảng Trị miền Trung Việt Nam, còn vào năm 2021 "Novatek" và Petrovietnam Power đã ký thỏa thuận hợp tác về các dự án LNG.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала