Bị bắt vì xúc phạm thẩm phán và lãnh đạo

© TTXVN - Võ Tá ChuyênQuảng Bình: Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ
Quảng Bình: Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Đăng ký
Bà Nguyễn Thu Hằng (Đồng Hới, Quảng Bình) bị bắt về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, bà Nguyễn Thu Hằng đã chửi bới, xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm cá nhân ông Nguyễn Văn N. thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Chánh Thanh tra thành phố Đồng Hới cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo cơ quan trên địa bàn.

Bắt Nguyễn Thu Hằng

Thông tin trên cổng TTĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày 27/11, Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình vừa bắt tạm giam bị can Nguyễn Thu Hằng về hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều nội dung xúc phạm cá nhân, tổ chức.
Bị can Hằng bị cáo buộc đã có hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".
"Ngày 27/11/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới vừa phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thu Hằng (SN 1962, trú tại 353, đường Trần Hưng Đạo, TDP 8, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới) thời hạn 3 tháng", - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.
Công an cũng cho hay, trước đó, ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thu Hằng.
Theo đó, bà Hằng bị khởi tố về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân" quy định tại khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự.
© Võ Tá ChuyênQuảng Bình: Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ
Quảng Bình: Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.11.2023
Quảng Bình: Bắt đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ

Xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm thẩm phán, lãnh đạo

Qua quá trình điều tra của Công an thành phố Đồng Hới, nhà chức trách xác định, sau khi nghe Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyên án vụ án dân sự sơ thẩm: "Tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", bà Hằng cho rằng Hội đồng xét xử tuyên xử không đúng.
Vào tháng 4/2023, bà Hằng đã nhiều lần dùng tài khoản Facebook* cá nhân "Nguyễn Thu Hằng" phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới, xúc phạm danh dự, hạ nhục nhân phẩm cá nhân ông Nguyễn Văn N. thẩm phán chủ tọa phiên tòa.
Không dừng lại ở đó, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2023, bị can Nguyễn Thu Hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook* cá nhân để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở UBND phường Nam Lý, Phòng Giáo dục-Đào tạo TP. Đồng Hới, Thanh tra thành phố....
Cơ quan điều tra xác định, bà Hằng đã trực tiếp xúc phạm danh dự, nhân phẩm ông Nguyễn Văn Tr., Phó Chủ tịch UBND phường, ông Nguyễn Minh S., Chánh thanh tra thành phố và một số cán bộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Với các hành vi trên, ngày 25/11/2023, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Đồng Hới đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can; phê chuẩn lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bị can Nguyễn Thu Hằng để phục vụ công tác điều tra.
*Các hoạt động của Meta (mạng xã hội Facebook, Instagram) bị cấm ở Nga vì mang tính cực đoan
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала