Cuộc gặp ở Hà Nội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Ngoại trưởng Vương Nghị

© TTXVN - Nguyễn Quang HảiTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đăng ký
Hôm nay 1/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Trước đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Ngoại trưởng Vương Nghị đã đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ngoại trưởng Vương Nghị

TTXVN cho biết, chiều 1/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc; nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Tổng Bí thư bày tỏ đánh giá cao tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước, nhất là các thành quả nổi bật trong 15 năm từ khi hai bên thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Tổng Bí thư ghi nhận kết quả quan trọng của phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Ngoại trưởng Vương Nghị đồng chủ trì cùng ngày, đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy toàn diện quan hệ trên các lĩnh vực, với trọng điểm là tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao nhằm tạo định hướng chiến lược cho quan hệ song phương.
Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam; khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.
Về phần mình, Ngoại trưởng Vương Nghị đã nhất trí cao và tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng, có ý nghĩa chiến lược của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc tiếp tục đẩy mạnh, cũng như làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ Việt - Trung.
© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị

Tình hình biên giới trên đất liền hai nước Việt – Trung ổn định

Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cùng Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.
Tại phiên họp, hai bên nhất trí rằng quan hệ Việt - Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng với các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên.
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, lớn thứ 4 trên thế giới xét theo tiêu chí quốc gia. Vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2023. Hai đã bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, tăng trưởng xanh, hoàn tất đàm phán nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, bao gồm Kế hoạch hợp tác thúc đẩy kết nối giữa khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai" với Sáng kiến Vành đai và Con đường.
Tại buổi làm việc, hai bên cũng chỉ ra một số lĩnh vực hợp tác chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng; tiến độ triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam và việc giải quyết các vướng mắc, tồn đọng kéo dài tại một số dự án hợp tác công nghiệp.
Thời gian tới, bên cạnh việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hai phía nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư phát triển bền vững, lành mạnh; tăng cường đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam trong các lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường.
© TTXVN - Lê Trí DũngTổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban công tác Đối ngoại TƯ ĐCS Trung Quốc Vương Nghị
Hai phía dự kiến phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong các dự án tồn đọng, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam. Hai nước sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, giao thông vận tải, nông nghiệp, y tế; mở rộng hợp tác về văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân; tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị hai bên phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, lối mở, cặp chợ biên giới Việt – Trung; đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường Trung Quốc cho một số sản phẩm nông sản, thủy sản của Việt Nam.
Đồng chí Trần Lưu Quang cũng mong muốn sớm hoàn tất thủ tục thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, tạo thuận lợi cho Việt Nam triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư và tham dự các hội chợ, triển lãm lớn tại Trung Quốc, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa hai bên, đặc biệt là đường sắt.
Tại phiên họp, hai bên nhất trí tình hình biên giới trên đất liền ổn định, công tác mở mới, nâng cấp cửa khẩu diễn ra tích cực, qua đó củng cố đường biên giới đất liền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới hai nước.
Hai nước Việt Nam – Trung Quốc nhất trí tiếp tục tuân thủ nhận thức chung cấp cao, trong đó có Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai phía.
Đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị, hai bên cần kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên biển, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982;
Đồng thời, phối hợp cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán, sớm đạt văn bản COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và trong khu vực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала