Cựu quan chức Mỹ kể rằng Hoa Kỳ không ngờ Liên Xô tan rã

© Sputnik / Vladimir VyatkinCung đại hội Kremlin trong những ngày họp long trọng của Ủy ban Trung ương Đảng CS Liên Xô, Xô Viết tối cao Liên Xô và LB Nga, kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên Xô.
Cung đại hội Kremlin trong những ngày họp long trọng của Ủy ban Trung ương Đảng CS Liên Xô, Xô Viết tối cao Liên Xô và LB Nga,  kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Liên Xô. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hoa Kỳ không ngờ tới việc Liên Xô tan rã; giới lãnh đạo nước này trong những năm đó tin vào sự cần thiết phải chấm dứt Chiến tranh Lạnh chứ không phải giành chiến thắng, ông Paul Craig Roberts, cựu Trợ lý Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Ronald Reagan nói với Sputnik.

"Những người thuộc phái bảo thủ nói rằng Reagan là người chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh, là người đã phá hủy Liên Xô. Trên thực tế, Liên Xô sụp đổ sau khi Reagan rời chức vụ tổng thống 3 năm. Không ai ngờ Liên Xô tan rã, kể cả CIA. Sự kiện này khiến chính phủ Mỹ hết sức bất ngờ”, - ông Roberts bình luận về các sự kiện thời kỳ đó nhân việc cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger qua đời,.

Như người đối thoại của hãng tin công nhận, ngày nay một số chính trị gia bảo thủ của Mỹ cho rằng chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh với Liên Xô là công của Reagan.

“Điều đó thật vô lý. Reagan đã nói với những người tham gia các sự kiện thời đó như chúng tôi rằng mục tiêu khi đó không phải là giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh mà là chấm dứt nó”, - ông Roberts nói.

Boris Yeltsin trong cuộc trưng cầu dân ý toàn Liên Bang về tương lai của Liên Xô, ngày 17 tháng 3 năm 1991. - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.09.2021
Cựu trợ lý của Gorbachev nêu nguyên nhân chính làm Liên Xô tan rã
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала