Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024: Quảng bá vũ khí do Việt Nam sản xuất

© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦThượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Đăng ký
Theo Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 là dịp quảng bá, tuyên truyền về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất.
Theo Bộ Quốc phòng, tại Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 tới đây, Binh chủng hóa học dự kiến giới thiệu đến bạn bè thế giới và nhân dân 25 sản phẩm đặc chủng tự nghiên cứu, sản xuất.

Quảng bá vũ khí trang bị do Việt Nam sản xuất

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng cho biết, chiều 5/12, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 đã thăm, làm việc tại Binh chủng Hóa học.
Tại đây, tướng Phùng Sĩ Tấn đã tiến hành khảo sát một số sản phẩm của đơn vị dự kiến sẽ trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦĐại diện Binh chủng Hóa học tại buổi làm việc
Đại diện Binh chủng Hóa học tại buổi làm việc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Đại diện Binh chủng Hóa học tại buổi làm việc
Bộ Quốc phòng cho biết, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh, Triển lãm Quốc phòng quốc tế nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

"Đồng thời, đây cũng là dịp để quảng bá, tuyên truyền về năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất tới bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước", - theo cổng TTĐT Bộ Quốc phòng.

Với tinh thần đó, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã đề nghị các đơn vị tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm, trong đó có Binh chủng Hóa học "làm tốt công tác chuẩn bị".
Cụ thể là lựa chọn các sản phẩm nổi bật, có hàm lượng khoa học cao để giới thiệu các sản phẩm có chất lượng của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam ra thế giới.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦThượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 nhấn mạnh, các sản phẩm trưng bày phải thể hiện được thành quả phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

"Qua đó cho thấy sức mạnh quốc phòng của Việt Nam, thúc đẩy hội nhập quốc tế và hợp tác về quốc phòng giữa Việt Nam với các nước", - tướng Phùng Sĩ Tấn chỉ đạo.

Binh chủng Hoá học sẽ trưng bày 25 sản phẩm đặc chủng

Tại cuộc làm việc, Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học báo cáo cho biết, sắp tới, tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, dự kiến Binh chủng Hóa học tham gia trưng bày tại các gian hàng trong nhà và ngoài trời 25 sản phẩm đặc chủng do Binh chủng nghiên cứu, sản xuất.

"Đây là các trang bị mới phục vụ công tác chuyên môn của Binh chủng", - theo Thiếu tướng Hà Văn Cử.

Đại diện Binh chủng Hoá học nhấn mạnh, tiếp nối thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Binh chủng Hóa học đã phối hợp với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các cơ quan, đơn vị tích cực làm công tác chuẩn bị tham gia trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦThượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 đã thăm, làm việc tại Binh chủng Hóa học
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 đã thăm, làm việc tại Binh chủng Hóa học - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024 đã thăm, làm việc tại Binh chủng Hóa học
Đến nay, Binh chủng Hóa học đã chủ động và tổ chức rà soát, bảo quản, kiểm tra vận hành các trang thiết bị để sẵn sàng cho công tác trưng bày khi có kế hoạch triển khai của Bộ Quốc phòng.
Tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, Binh chủng Hóa học đã chỉ đạo Lữ đoàn 86 phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị bảo đảm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trong suốt quá trình diễn ra triển lãm.
Ngoài ra, Binh chủng cũng sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng tham gia trưng bày 18 sản phẩm do Binh chủng nghiên cứu, sản xuất, gồm 12 sản phẩm trưng bày tại các gian hàng trong nhà và 6 sản phẩm trưng bày tại các gian hàng ngoài trời.
Trước đó, các gian hàng của Binh chủng Hóa học tại Triển lãm năm 2022 đã tiếp đón gần 24.000 lượt khách thăm quan trong và ngoài nước.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦThượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn và các thành viên đoàn công tác thăm quan một số sản phẩm của Binh chủng Hóa học dự kiến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.
Cùng với chương trình làm việc liên quan tới Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cũng làm việc với Binh chủng Hóa học về công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.
Thiếu tướng Hà Văn Cử đã báo cáo một số kết quả hoạt động nổi bật của đơn vị về công tác này trong năm 2023.

Quy mô Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024

Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 sẽ tiếp nối thành công của Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 được Bộ Quốc phòng Việt Nam lần đầu tổ chức.
Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 đã thu hút sự tham gia của hơn 170 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Triển lãm năm 2024 dự kiến sẽ có quy mô lớn hơn với khoảng 250 gian hàng trưng bày của 50 quốc gia trên thế giới. Dự kiến, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ được tổ chức vào tháng 12/2024, gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hồi cuối tháng 7, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tới kiểm tra thực địa tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.
Theo kế hoạch được công bố, Quân đội Việt Nam sẽ duy trì các hoạt động tại triển lãm như đội bay chào mừng của lực lượng không quân; trình diễn võ thuật của lực lượng đặc công; trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật do công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.
© Ảnh : CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦThượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo tại buổi kiểm tra. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2023
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo tại buổi kiểm tra.
Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024 cũng sẽ hội tụ những loại vũ khí của các tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới; hội thảo, tiếp xúc song phương, mở ra cơ hội hợp tác mới.
Theo cổng TTĐT Chính phủ, phát biểu hồi tháng 7 tại sân bay Gia Lâm, tướng Hoàng Xuân Chiến cũng quán triệt, triển lãm năm 2024 sẽ là "điểm nhấn" để quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước. Đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tăng niềm tin giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế, các nước trên thế giới.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý việc đẩy mạnh các hoạt động bên lề triển lãm. Theo đó, ngoài trưng bày, quảng bá vũ khí, cần có thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa các lực lượng, qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế về hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.
Đặc biệt, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh cần tăng tỷ lệ vũ khí nước ngoài, vũ khí mới, vũ khí công nghệ cao tại các gian trưng bày Triển lãm Quốc phòng Việt Nam 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала