Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc và EU phải chống lại sự đối đầu khối

© Ảnh : Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of ChinaÔng Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen
Ông Tập Cận Bình tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và EU phải chống lại sự đối đầu giữa các khối và thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề quốc tế cấp bách.
Ông Tập Cận Bình hôm thứ Năm đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư ở Bắc Kinh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nói: "Các bên phải chống lại sự đối đầu khối và thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề cấp bách của quốc tế và khu vực".

Công nhân làm việc trong xưởng tuabin Siemens ở Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.07.2023
Nền kinh tế lớn nhất châu Âu kêu gọi giảm thiểu rủi ro "Trung Quốc"

Khôi phục kênh đối thoại

Ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải đối thoại và hợp tác trong các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của nhân loại, như trí tuệ nhân tạo.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập Cận Bình nói: "Chúng ta không thể coi nhau là đối thủ vì những khác biệt về chế độ, chúng ta không thể giảm bớt hợp tác vì cạnh tranh hiện tại và chúng ta không thể đối đầu vì những khác biệt hiện có".

Ông cũng chỉ ra sự cần thiết phải thiết lập nhận thức đúng đắn về nhau, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đồng thời hết lòng nỗ lực phát triển các mối quan hệ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала