- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ngoại trưởng Nga: Nga mạnh lên nhờ xung đột Ukraina do Mỹ gây ra

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2023
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Nga đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ cuộc xung đột Ukraina do Mỹ gây ra, giống như nước này đã trở nên mạnh hơn sau chiến thắng trước Napoléon Bonaparte và Adolf Hitler, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

"Đầu thế kỷ 19, Napoléon tập hợp gần như toàn bộ châu Âu tấn công Nga. Chúng ta đã đánh bại ông ta và trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc xâm lược này. Giữa thế kỷ trước, Hitler cũng làm như vậy: hắn chinh phục hầu hết các nước châu Âu rồi sau đó bắt đầu xâm lược Nga. Hắn cũng bị đánh bại và chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn sau cuộc chiến này”, - Bộ trưởng nói khi phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn ở Doha.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.12.2023
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
"Vài tháng tới". Báo Mỹ gióng chuông cảnh báo về chiến lược của Tổng thống Putin ở Ukraina

“Kết quả của cuộc chiến do Hoa Kỳ gây ra bằng cách sử dụng Ukraina chống lại Nga đã rõ ràng... kết quả chính đối với chúng tôi và nhân tiện, đối với những người khác sẽ cảm nhận được kết quả này sau này, đó là Nga đã trở nên mạnh hơn rất nhiều so với nước Nga trước những sự kiện này, và điều này sẽ xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc”, - ông Lavrov nói thêm.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina vào ngày 24/2/2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là “bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev hành hạn và diệt chủng trong 8 năm”. Ông lưu ý rằng chiến dịch đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga “không có cách nào khác, rủi ro an ninh đã lớn đến mức không thể đáp trả bằng các biện pháp khác”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала