Công việc của Nga năm 2024 sẽ dành cho một trật tự thế giới công bằng

© POOL / Chuyển đến kho ảnhCuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Cuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2023
Đăng ký
Nga sẽ đóng vai trò chính trong việc hình thành một thế giới công bằng hơn. Chính ông Putin đã khẳng định, với tư cách là chủ tịch BRICS trong năm 2024, hoạt động của Nga sẽ tập trung vào chủ đề một trật tự thế giới công bằng.
Ngày 14/12/2023, cuộc họp báo kết hợp phát trực tuyến của Tổng thống Nga “Tổng kết năm với V.V. Putin”kéo dài bốn tiếng ba phút. Nguyên thủ quốc gia Nga đã bình luận về hơn 80 yêu cầu và câu hỏi của người dân và các nhà báo.

Không có trật tự thế giới nào dựa trên luật lệ

Các chuyên gia Việt Nam đặc biệt chú ý tới một số phát biểu liên quan tới những biến động địa chính trị thế giới của người đứng đầu nhà nước Nga.
“Trên thực tế, không có trật tự thế giới nào dựa trên luật lệ; những “luật lệ” này thay đổi hàng ngày, - Tổng thống Vladimir Putin nói.
“Một nhận xét rất chính xác! Thế giới loài người là một “thực thể sống”. Do đó, thế giới ấy luôn vận động. Trong quá trình vận động tiến bộ ấy, nó sẽ bác bỏ những quy tắc cũ không còn phù hợp và sản sinh ra những quy tắc mới phù hợp với sự vận động tiến bộ. Hiện nay, chúng ta đang thấy sự kết thúc của một trật tự thế giới dựa trên luật lệ”, - nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm bình luận với Sputnik.

NATO đang dịch chuyển sang châu Á, bất chấp mọi thứ

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm cũng lưu ý một xu hướng mới, đó là những tham vọng và nỗ lực ngày ngày càng mạnh của phương Tây chuyển hoạt động của NATO sang châu Á, tạo ra các khối mới.
"Các hoạt động của NATO rõ ràng vượt xa các mục đích luật định của tổ chức - khối Bắc Đại Tây Dương. Tên gọi của nó là khối Bắc Đại Tây Dương, vậy khối này làm gì ở châu Á? Bất chấp mọi thứ, họ chuyển sang châu Á. Họ khiêu khích ở đó, làm nóng tình hình, tạo ra các khối chính trị-quân sự mới với các thành phần khác nhau", - Tổng thống Putin nói.
Những động thái của phương Tây đã thực sự làm nóng và căng thẳng thêm tình hình ở khu vực châu Á. Báo chí Việt Nam hầu như không đề cập tới chủ đề này, và tôi nghĩ rằng, sau phát biểu hôm nay của Tổng thống Nga dư luận ở Việt Nam sẽ chú ý hơn tới vấn đề đang nổi lên này”, - TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang nói với Sputnik ngay sau khi buổi truyền hình trực tiếp và họp báo kết thúc.
Cuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Tổng thống Nga nói gì khi tổng kết năm và trả lời câu hỏi báo giới và người dân trong nước

Nga và Trung Quốc không tạo ra bất kỳ khối nào

Đề cập tới quan hệ với Trung Quốc, Tổng thống Nga nhấn mạnh:

"Nga và Trung Quốc hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế và nhân đạo, nhưng chúng tôi không tạo ra bất kỳ khối nào. Và tình hữu nghị của chúng tôi không nhằm chống lại nước thứ ba mà nhằm mục đích mang lại lợi ích cho chính chúng tôi chứ không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai. Về phần BRICS và vai trò của chúng tôi, vector xu hướng này đang gia tăng. Cụ thể, quan hệ Nga-Trung là một trong những yếu tố đảm bảo thiết yếu cho sự ổn định trên thế giới".

Bình luận về phát biểu trên của ông Vladimir Putin, nhà nghiên cứu Nguyễn Hồng Long nói với Sputnik:
“Xu hướng đa cực là một tất yếu lịch sử. Mỗi dân tộc đều có xuất xứ, hoàn cảnh sống, nền sản xuất, văn hóa của riêng mình. Việc áp đặt từ bên ngoài là điều phi đạo lý. Khối BRICS ra đời và phát triển trên cơ sở coi trọng độc lập, chủ quyền, và phát huy sức mạnh của mỗi thành viên là một tất yếu lịch sử”.
“Một lần nữa Tổng thống Nga nói rõ về những nguyên tắc hợp tác trong một thế giới mới, đa cực. Đó là tôn trọng quyền và lợi ích của các dân tộc khác, hợp tác cùng có lợi, không phải để chống ai. BRICS là một hình mẫu hợp tác mới, công bằng, dân chủ trong thế giới đa cực đang hình thành”, - TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik.
Đặc biệt, Tổng thống Nga cũng cho biết: Hội nghị thượng đỉnh BRICS dự kiến vào năm 2024 tại Kazan sẽ cho thấy trên thế giới có khá nhiều nước không muốn sống trong khuôn khổ “của trật tự dựa trên luật lệ (của Phương Tây)” - nhiều nước muốn dựa trên lợi ích của mình và lợi ích của đối tác, đồng thời tạo điều kiện để cùng phát triển hiệu quả.
“Công việc của Nga với tư cách là chủ tịch BRICS vào năm tới sẽ được dành cho việc này (một trật tự thế giới công bằng)", Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.
Cuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2023
Nhà phân tích: Những lời của ông Putin về việc mở rộng NATO ở ASEAN sẽ là bài học cho Indonesia

Là Chủ tịch BRICS năm 2024, Nga sẽ tập trung cho công việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng

Tại cuộc họp báo, người đứng đầu nhà nước Nga cũng nói đến “sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc” trên thế giới. Người đứng đầu Liên bang Nga gọi chứng sợ Nga là một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến chống lại Nga. "Đối với chứng bài Nga, đây là một trong những động cơ của cuộc chiến chống lại Nga, một trong những hướng đi. Đúng, nó tồn tại trên thế giới. Chúng ta phải làm mọi thứ ở đất nước mình để đảm bảo rằng không có điều gì tương tự xảy ra ở đất nước chúng ta, và chúng ta phải dập tắt mọi nỗ lực nhằm lay chuyển xã hội từ bên trong. Đó là điều chúng ta sẽ làm."
Chủ nghĩa dân tộc là cái gốc của sự tồn tại của loài người kể từ khi con người có sự giao lưu và giao thương giữa các động đồng người có các điều kiện sinh sống và phát triển khác nhau.

“Sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc đã có từ đầu thế kỷ XX. Vấn đề là định hướng chủ nghĩa dân tộc để các dân tộc đi tới sự tương tác lành mạnh, hữu nghị, hiểu biết và giúp đỡ lẫn nhau chứ không phải triệt hạ nhau như chủ nghĩa dân tộc cực đoan. BRICS được kỳ vọng sẽ làm được điều này. Nga sẽ đóng vai trò chính trong việc hình thành một thế giới công bằng hơn. Chính ông Putin đã khẳng định, với tư cách là chủ tịch BRICS trong năm 2024, hoạt động của Nga sẽ tập trung vào xây dựng một trật tự thế giới công bằng”, - PGS-TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang bình luận với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала