Cậu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu xuất hiện với vai trò Phó Tổng giám đốc VinFast

© Ảnh : VinFastLễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)
Lễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Đăng ký
Ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, lần đầu tiên xuất hiện trong vai trò Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast tại lễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản).
Dù có bố là tỷ phủ số 1 Việt Nam nhưng đời tư của ông Phạm Nhật Quân Anh rất ít được tiết lộ. Trong đợt phát hành ESOP tới đây của Vingroup, dự kiến vào ngày 21/12, ông Quân Anh sẽ mua 150.000 cổ phiếu VIC.

VinFast hợp tác với Marubeni về pin xe điện

Tạp chí Người đưa tin cho biết, ngày 18/12/2023, VinFast và Tập đoàn Marubeni đã công bố Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác tái sử dụng pin xe điện hướng đến mục tiêu phát triển nền kinh tế tuần hoàn.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, qua đó góp phần tích cực vào mục tiêu giảm mức khí thải nhà kính của Việt Nam và thế giới.
Đáng chú ý, trong lễ ký kết có sự góp mặt của ông Phạm Nhật Quân Anh – Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast, cũng chính là con trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup.
Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Nhật Anh Quân cho biết, công ty rất vui mừng hợp tác cùng Marubeni để cùng nghiên cứu triển khai các giải pháp năng lượng sạch và lưu trữ năng lượng thông minh.

"Việc ký kết MOU với Marubeni đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược thiết lập nền kinh tế tuần hoàn của VinFast. Tối ưu hóa giá trị vòng đời của pin xe điện không chỉ đưa di chuyển điện hóa thông minh dễ dàng tiếp cận hơn, mà còn thúc đẩy mục tiêu vì một tương lai xanh cho mọi người", - tạp chí Người đưa tin dẫn lời ông Quân Anh.

Được biết, dù có bố là người giàu nhất Việt Nam theo Forbes nhưng đời tư của ông Phạm Nhật Quân Anh rất ít được tiết lộ. Ông Quân sinh năm 1993 và không nắm giữ chức vụ nào tại Vingroup. Ông từng nắm giữ 0,5% vốn điều lệ của VinFast vào năm 2021. Trong đợt phát hành ESOP tới đây của Vingroup, ông Phạm Nhật Quân Anh sẽ mua 150.000 cổ phiếu VIC, dự kiến vào ngày 21/12.
© Ảnh : VinFastLễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)
Lễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.12.2023
Lễ ký kết hợp tác giữa VinFast và Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản)
Lần đầu tiên ông Quân Anh được công chúng biết đến chính thức là qua lời kể của tỷ phú Phạm Nhật Vượng về câu chuyện dạy con trên báo Tuổi trẻ hồi đầu năm 2019. Theo đó, ông Quân Anh được ông Vượng đưa đến gặp cùng trong buổi phỏng vấn.
"Để cho anh ấy học hỏi. Nghe xem các chú các bác, rồi bố làm việc như thế nào. Chứ bình thường bạn ấy toàn tiếp xúc với đội trẻ hơn mình thì khó vươn lên được", - ông Vượng nói.
Vị tỷ phú số 1 Việt Nam, nhà sáng lập Tập đoàn Vingroup cũng chia sẻ cách dạy con đặc biệt của mình:
"Quan điểm của tôi là không bắt sau này các con phải ôm công việc của bố. Các con yêu thích và có năng lực đến đâu thì làm đến đấy, không thì thôi, không thể hủy hoại cái sự nghiệp mà bao nhiêu người tâm huyết xúm lại làm mới ra được", - ông Vượng cho hay.

Marubeni có những dự án nào ở Việt Nam

Marubeni là một trong những tập đoàn thương mại đầu tư đa ngành lớn nhất Nhật Bản. Đến nay, tập đoàn này đã có mặt trên 68 quốc gia, sở hữu khối tài sản khoảng 68 tỷ USD và lợi nhuận hàng năm khoảng 2 tỷ USD.
Tại Việt Nam, Marubeni có một số công ty thành viên kinh doanh thép và thiết bị phụ tùng như Marubeni-Itochu Steel, Marubeni Heavy Equipment. Marubeni cũng nắm 18% vốn tại công ty mì ăn liền Acecook Việt Nam, 6% vốn tại công ty thép Vina Kyoei và 20% vốn tại Công ty Kyoei Việt Nam.
Thời gian qua, Marubeni hiện diện ngày càng nhiều hơn trong mảng nhà máy điện. Năm 2013, tập đoàn đã cùng với KEPCO (Hàn Quốc) trúng thầu đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2. Hiện Marubeni đang được đề xuất cùng với Vietracimex đầu tư Nhiệt điện Ô Môn 2.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện các nước tham dự COP28 chụp ảnh chung. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.12.2023
VinFast là đại diện doanh nghiệp Việt Nam duy nhất phát biểu tại COP28
Marubeni còn nằm trong liên danh nhà thầu gồm PV Power, Công ty Cổ phần COLAVI và Tokyo Gas hợp tác đầu tư Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có công suất 1.500MW, tổng vốn đầu tư trên 47.000 tỷ đồng. Marubeni từng ngỏ ý đầu tư xây dựng tổ hợp Điện khí LNG Long Sơn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tháng 7 năm nay, Marubeni đã cùng với Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp tác phát triển toàn diện với về 3 lĩnh vực: năng lượng xanh; đầu tư phát triển dự án bất động sản; nghiên cứu khả thi phát triển - vận hành thành phố thế hệ tiếp nối sử dụng giải pháp thông minh.
Ngoài ra, Marubeni Green Power Việt Nam cũng vừa ký kết hợp tác chiến lược với VinES (thuộc Vingroup) nhằm thúc đẩy việc sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Việt Nam.
Mới đây, ông lớn Nhật Bản này đã thông báo đầu tư vào CTCP Nguyên liệu Á Châu AIG, thông qua công ty con Marubeni Development Capital Asia Pte. Ltd. (MGCA). AIG là nhà cung cấp và sản xuất nguyên liệu thực phẩm cho các thương hiệu nổi tiếng như Vinamilk, TH True Milk, Vitadairy, Nutricare, IDP, Nutifood, Friesland Campina, Nestle, Masan, Đức Việt, Dabaco, Acecook, Vifon…
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала