Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Hàng nghìn người biểu tình ở Beograd sau cuộc bầu cử

Đăng ký
Tại trung tâm Beograd, thủ đô của Serbia, hàng nghìn người đã chặn các đường phố trung tâm và bao vây các tòa nhà chính phủ với yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử vừa qua.

Vụ tấn công

Những người ủng hộ khối đối lập mang tên "Serbia chống bạo lực" đã tấn công giám đốc Văn phòng Thống kê nước cộng hòa này là ông Miladin Kovacevic. Điều này đã được Thủ tướng Serbia Ana Brnabic công bố.
"Khối "Serbia chống bạo lực" đã tấn công <...> giám đốc Viện Thống kê nước này, một người đàn ông lớn tuổi, chính xác thì ai là người có tội? Đó thấy chưa, tính nhân đạo là vậy đó quý vị” - Bà Brnabic viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
Trước đó, trên các trang mạng xã hội và truyền thông xuất hiện một đoạn video cho thấy ngay sau khi ra khỏi cửa tòa nhà Ủy ban bầu cử của nước Cộng hòa, các thành viên ủy ban bầu cử không được phép rời khỏi mái hiên tòa nhà và đường đi của họ đã bị chặn. Khi họ tìm cách quay trở vào lại tòa nhà REC, thì những người biểu tình bắt đầu ném trứng, cà chua, lon bia và các mảnh vụn khác vào các nhân viên của ủy ban, bao gồm cả ông Kovacevich.

Bắt đầu cuộc biểu tình

Vào tối ngày 18 tháng 12, một cuộc biểu tình bắt đầu trước tòa nhà Ủy ban bầu cử Đảng Cộng hòa ở Beograd. Các đại diện của khối đối lập “Serbia chống bạo lực” yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử mà theo dữ liệu sơ bộ, liên minh của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã giành chiến thắng.
Theo truyền thông Serbia, hàng nghìn người ủng hộ khối đối lập đã tập trung trước tòa nhà Ủy ban bầu cử Đảng Cộng hòa ở trung tâm. Hai đại diện của tổ chức “Serbia chống bạo lực” cho biết họ đã bắt đầu tuyệt thực và sẽ tiếp tục cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала