Quốc phòng Australia cần thay đổi trước nguy cơ xung đột ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

FFH156 Toowoomba  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tổ hợp công nghiệp-quốc phòng của Australia cần được hiện đại hóa trong bối cảnh có nguy cơ xung đột thực sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, có thể động chạm đến các cường quốc thế giới.
Đó là nhận xét trong báo cáo chung của Tập đoàn Công nghiệp Australia (Australian Industry Group) và Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng của Đại học Quốc gia Australia (SDSC).

"Australia phải đối mặt với bối cảnh chiến lược phức tạp nhất trong các thế hệ gần đây. Có nguy cơ thực tế xảy ra xung đột lớn ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, liên quan đến các cường quốc", - báo cáo cho biết.

"Cần phát triển năng lực công nghiệp nội địa để đáp ứng các yêu cầu trong kế hoạch quân sự của chúng ta, với khả năng mở rộng và khối lượng các nguồn lực sẵn có phù hợp với đòi hỏi trong thời gian xung đột", - văn kiện nêu rõ.
AGM-78 Standard-ARM - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2023
Mỹ có kế hoạch triển khai tên lửa mặt đất ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tình hình trước đó

Theo quan điểm của các chuyên gia soạn thảo báo cáo, trong những thập kỷ gần đây, tổ hợp công nghiệp-quân sự của Australia đã tập trung nhiều hơn vào các mục đích kinh tế chứ không phải là cho mục tiêu chiến lược.
Giờ đây Chính phủ cần phải tái xét chính sách trong bối cảnh những mối đe dọa mới tiềm ẩn. Điều này gồm cả việc giúp các công ty quốc phòng cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cần thiết cho Lực lượng Vũ trang Australia. Chiến lược mới dự kiến ​​sẽ xuất hiện vào năm 2024.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала