Tỷ lệ tín nhiệm của ông Biden vẫn tuột dốc xuống mức thấp kỷ lục mới

© AP Photo / Andrew HarnikTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2023
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tỷ lệ người Mỹ tán thành công việc của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã giảm xuống kỷ lục kế tiếp; chỉ có 34% cử tri ủng hộ nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, theo kết quả cuộc thăm dò do Đại học Monmouth tiến hành.

"Ý kiến ​​của công chúng về hiệu suất công việc của ông Biden hiện ở mức 34%, còn 61% không tín nhiệm hiệu suất công việc của ông, là mức thấp nhất trong các cuộc thăm dò của trường đại học kể từ thời điểm ông nhậm chức Tổng thống", - báo cáo của Đại học Monmouth cho biết.

Như nêu trong báo cáo, tỷ lệ tán thành của ông Biden đang giảm sút rõ rệt cả trong số những người ủng hộ đảng Dân chủ cũng như trong các cử tri không thích bất kỳ đảng nào, còn trong số cử tri từ đảng Cộng hòa chỉ có 5% ủng hộ nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đương nhiệm.
Bất chấp những nỗ lực của chính quyền trong cuộc đấu tranh chống nạn thất nghiệp và tạo lập cơ sở hạ tầng, hơn một nửa số người được hỏi ý kiến cho biết họ không hài lòng về hành động của ban lãnh đạo đất nước với các lĩnh vực này, 69% không tán thành chính sách của ông Biden về vấn đề nhập cư và 68% không hài lòng vì nạn lạm phát, báo cáo liệt kê kết quả khảo sát.
Cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 với 803 người lớn trả lời qua điện thoại và trực tuyến, sai số là 4,8 điểm phần trăm.
Tổng thống Mỹ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Quốc hội Mỹ tuyên bố có bằng chứng ông Biden nhận tiền từ người nước ngoài

Các nghị sĩ Mỹ không nghĩ đến an ninh của Hoa Kỳ mà chỉ nhằm hạ nhục ông Biden

"Vấn đề là ở chỗ nhiều thành viên Quốc hội không muốn thấy ông Biden thắng lợi trên bất kỳ mặt trận nào. Người ta không thể tách rời việc "để Joe Biden thắng cuộc" với việc để Ukraina thắng. Thực ra họ ít nghĩ đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, an ninh châu Âu, an ninh quốc tế hay chính trị thế giới, mà chỉ tính toán nhiều đến cách thức có thể hạ nhục ông Biden", - bà Fiona Hill cựu Giám đốc phụ trách các vấn đề về Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của báo Politico.

Có nhiều người Mỹ tin ông Trump hơn

Số cử tri Mỹ tin rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể giải quyết được xung đột ở Dải Gaza lớn hơn số người tin rằng nhiệm vụ này nằm trong khả năng của chủ Nhà Trắng hiện tại Joe Biden, theo kết quả khảo sát do Wall Street Journal thực hiện.
Theo dữ liệu khảo sát, 44% số người được hỏi tin rằng ông Trump sẽ có thể giải quyết được cuộc xung đột Palestine-Israel. Đồng thời, chỉ 32% số người được hỏi tin rằng ông Joe Biden sẽ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала