Gia đình nữ sinh Hồ Hoàng Anh kháng cáo vụ tuyên cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh 14 tháng tù

© Ảnh : TTBị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên xét xử sơ thẩm
Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên xét xử sơ thẩm - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2023
Đăng ký
Gia đình ông Hồ Hoàng Hùng vừa có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) đối với cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh, người gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 Hồ Hoàng Anh tử vong hồi tháng 6/2022.
Về lý do kháng cáo, gia đình bị hại cho rằng mức án 14 tháng tù mà toà sơ thẩm đã tuyên chưa mang tính răn đe, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Ngoài ra, gia đình cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp.
Cùng với đó, gia đình cũng đã khiếu nại về việc đình chỉ bị can đối với vợ cựu quân nhân (Huỳnh Thị Kim Hằng) và chú (Phạm Văn Võ) là "không phù hợp".

Gia đình bị hại kháng cáo

Ngày 20/12, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh Hồ Hoàng Anh, cho biết đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) đối với Hoàng Văn Minh (37 tuổi, cựu Thiếu tá Trung đoàn không quân 937) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Như đã biết, cựu Thiếu tá Không quân Hoàng Văn Minh là người lái xe 7 chỗ thiếu quan sát khi chuyển hướng, gây tai nạn làm em Hồ Hoàng Anh tử vong hồi tháng 6/2022.
Theo báo SGGP, trình bày trong đơn kháng cáo, gia đình nạn nhân bày tỏ quan điểm không đồng ý với bản án sơ thẩm mà Tòa Quân sự đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Minh 14 tháng tù về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và khoản bồi thường hơn 254 triệu đồng.
Cha nạn nhân Hồ Hoàng Hùng cho rằng, bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của Hoàng Văn Minh.
Hình phạt mà cựu quân nhân này phải chịu là "không tương xứng" với hành vi phạm tội, "chưa mang tính răn đe". Ngoài ra, gia đình cũng cho rằng mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp.
Đặc biệt, ông Hùng cho biết, dù đã khiếu nại kết luận điều tra bổ sung và quyết định đình chỉ vụ án khai báo gian dối, quyết định đình chỉ bị can đối với Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ đến VKS Quân sự khu vực 2. Thế nhưng, các khiếu nại và đề nghị này của gia đình nạn nhân lại không được HĐXX sơ thẩm Tòa án Quân sự Khu vực 2 Quân khu 5 chấp nhận.
"Các quyết định trên là không phù hợp, dẫn đến có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm với vai trò đồng phạm", - báo Pháp luật TPHCM dẫn lời cha nạn nhân trình bày.
Ông Hùng cũng cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố đã đề nghị trích xuất dữ liệu cuộc gọi giữa bị cáo Minh với Hằng, Võ, Vũ Thị Hải Yến để xem xét vấn đề đồng phạm trong tội khai báo gian đối. Vậy nhưng đề nghị chưa được xem xét.
Từ những lý do này, gia đình ông Hồ Hoàng Hùng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm, đưa ra bản án nghiêm khắc, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và đánh giá các vấn đề khác trong vụ án một cách khách quan, toàn diện.
© Ảnh : NVCCÔng Hồ Hoàng Hùng (trái) cùng luật sư đồng hành
Ông Hồ Hoàng Hùng (trái) cùng luật sư đồng hành - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2023
Ông Hồ Hoàng Hùng (trái) cùng luật sư đồng hành

Vụ nữ sinh Ninh Thuận bị tông tử vong

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 8 giờ ngày 28/6/2022, Hoàng Văn Minh điều khiển ô tô chở vợ là Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ (chồng dì ruột Minh) và một số người thân đi trên đường 16-4 hướng từ biển Bình Sơn đi quảng trường 16-4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm.
Khi đến trước Ngân hàng Viettinbank Ninh Thuận, tài xế Hoàng Văn Minh cho xe chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng. Quá trình chuyển hướng, xe ô tô do Minh điều khiển đã va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12) điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm em Hồ Hoàng Anh ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong sau đó.
Đặc biệt, ngay sau khi gây ra tai nạn, Minh nhờ ông Võ nhận giúp là người điều khiển ô tô gây tai nạn. Ông Võ nhận lời của ông Minh, khai với cảnh sát mình là người điều khiển ô tô gây ra vụ việc.
Trong khi đó, bà Hằng biết ông Võ đã đứng ra nhận tội giúp chồng nên cũng khai báo gian dối rằng ông Võ là người điều khiển ô tô. Đến ngày 29/6/2022, cả Hoàng Văn Minh, Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ cùng đến Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Đáng chú ý, ngày 13/7/2022, Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã có thông báo gửi cho gia đình nạn nhân, theo đó "kết quả kiểm tra nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu". Kết quả này đã khiến gia đình, người thân nạn nhân vô cùng bức xúc.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận sau đó thừa nhận do kỹ thuật viên xét nghiệm làm không đúng, thiếu bước kiểm chứng đã ký trả kết quả. Lãnh đạo bệnh viện đã xin lỗi gia đình nạn nhân.
Hội đồng Kỷ luật của Bệnh viện đã thực hiện kỷ luật 5 cá nhân liên quan đến sai sót quy trình xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Hồ Hoàng Anh.

Cựu quân nhân bị tuyên 14 tháng tù

Như Sputnik đã thông tin, ngày 5/12, Tòa án Quân sự khu vực 2 (Quân khu 5) tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Văn Minh về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Trong vụ việc này, nguyên nhân chính, trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông được xác định là do Hoàng Văn Minh sử dụng điện thoại di động khi điều khiển ô tô, dẫn đến thiếu chú ý quan sát, khi chuyển hướng không đảm bảo an toàn.
Ô tô biển xanh thuộc quản lý của Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum đang lưu thông trên đường bất ngờ va chạm với xe máy khiến một người bị thương nặng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2023
Xe sang biển xanh gây tai nạn ở Kon Tum giá hơn 2 tỷ, nguồn tiền lấy từ đâu?
HĐXX nhận thấy, tính chất phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây thiệt hại tính mạng, tài sản của người khác. Bị cáo Minh phạm tội vô ý, lỗi chính gây ra tai nạn thuộc về bị cáo.
HĐXX cho rằng, sau khi vụ việc xảy ra, bị cáo Minh có thái độ ứng xử không đúng mực, nhờ Phạm Văn Võ nhận thay cho mình điều khiển ô tô gây tai nạn nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành động này của bị cáo đã làm xấu hình ảnh người quân nhân, gây bức xúc trong dư luận.
Về tình tiết giảm nhẹ, Hoàng Văn Minh có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 14 tháng tù, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 254 triệu đồng theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Đình chỉ điều tra Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng

Trước đó, vào ngày 17/8, Tòa án Quân sự khu vực 2 đã mở phiên tòa xét xử vụ án trên. Tại phiên xử, ngoài bị cáo Hoàng Văn Minh thì Huỳnh Thị Kim Hằng, Phạm Văn Võ cũng bị đưa ra xét xử về tội "khai báo gian dối".
Tuy nhiên, HĐXX sau đó quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung tính chất tội phạm do hành vi của Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng gây ra. Đồng thờii, điều tra làm rõ nhân thân của bị cáo Phạm Văn Võ.
Cáo trạng mới cho hay, quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 3 đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng.
Cơ quan này đồng thời cũng ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với tội "khai báo gian dối", quyết định đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала