Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP bị chê: Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn

© Ảnh : Vũ Sinh/TTXVNHợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ kỹ thuật mới trong sản xuất rau, phát huy hiệu quả cao.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nông sản An Hòa, xã An Hòa, huyện Tam Dương được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ kỹ thuật mới trong sản xuất rau, phát huy hiệu quả cao.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2023
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 22/12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Đặng Văn Minh đã ký văn bản khẩn gửi Sở Công Thương, yêu cầu giám đốc sở khẩn trương xác minh, làm rõ bức xúc của nhiều doanh nghiệp và người dân về Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Công thương giải trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý trách nhiệm cơ quan và các cá nhân liên quan.
Sáng cùng ngày, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi rất bức xúc trước việc tổ chức Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi 2023 quá tệ, khiến doanh nghiệp và người dân thất vọng.
"Tôi đã nghe thông tin này mấy hôm trước, nay báo chí phản ánh nữa thì thật sự khó chấp nhận. Hội chợ sản phẩm OCOP không chỉ là nơi trao đổi mua bán mà còn nâng tầm giá trị sản phẩm. Sự kiện là hình ảnh của tỉnh mà tổ chức không chu đáo, thiếu chuyên nghiệp. UBND tỉnh sẽ xử lý rốt ráo việc này", ông Minh nói.
Một nông dân thu hoạch lúa trên cánh đồng lúa ở Hà Nội, Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.10.2023
Trung Quốc ồ ạt mua nông sản Việt Nam
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công thương sẽ giải trình trước Ủy ban nhân dân tỉnh và xử lý trách nhiệm các đơn vị, các cá nhân liên quan.
Trao đổi với báo chí, ông Võ Văn Rân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết:
“Việc tổ chức Hội chợ đã xảy ra những thiếu sót rất đáng tiếc. Nếu Sở chỉ đạo sâu sát, có kế hoạch bài bản, chi tiết và đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hơn thì chắc chắn sẽ không có những thiếu sót trên. Là người đứng đầu, tôi thành thật xin lỗi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về những thiếu sót trên và coi đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho bản thân và Sở Công thương trong việc tổ chức các sự kiện tương tự trong thời gian đến”.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco Trần Bá Dương gặp gỡ và trao đổi với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Tỷ phú Trần Bá Dương muốn "rót tiền" làm nông nghiệp ở Campuchia
Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023 có gần 250 gian hàng tiêu chuẩn của các hợp tác xã, chủ thể, doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh, thành phố trong nước như Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Huế, Hòa Bình, Bình Định… tham dự.
Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy thương mại nội địa, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị, doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tôn vinh các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và một số sản phẩm đặc sản vùng miền. Qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ, phối hợp liên kết sản xuất kinh doanh, hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала