Vụ đâm bảo vệ, cướp ngân hàng: Đà Nẵng xử lưu động, tuyên 1 án tử hình

© TTXVN - Võ Văn DũngBị cáo Trần Văn Trí trả lời trước Toà
Bị cáo Trần Văn Trí trả lời trước Toà - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Đăng ký
Chỉ hơn 1 tháng sau vụ cướp ngân hàng, đâm tử vong bảo vệ ở Đà Nẵng, TAND TP. Đà Nẵng đã tổ chức phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí.
Tổng hợp hình phạt của 3 tội Giết người, Cướp tài sản và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Mạnh Cường bị tuyên tử hình, còn Trần Văn Trí lĩnh án 30 năm tù giam.

Đà Nẵng xử lưu động vụ cướp ngân hàng

Báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 28/12, TAND TP. Đà Nẵng đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng, đâm tử vong một bảo vệ hồi tháng 11. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (21 tuổi, Đà Nẵng), bị truy tố về các tội Giết người, Cướp tài sản và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Cáo trạng cho biết, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22/11/2023, sau khi bàn bạc kế hoạch đi cướp ngân hàng, Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí đã mang một khẩu súng quân dụng có đạn, một con dao, áo, mũ, túi xách, găng tay, xe mô tô đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (số 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn).
Tại đây, Trí rút khẩu súng ngắn bắn chỉ thiên một phát lên trần nhà, Cường lấy dao uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp toàn bộ số tiền có trong ngân hàng.
Thời điểm này, tại ngân hàng có tổng số tiền là hơn 2 tỉ 200 triệu đồng. Tuy nhiên, do nhân viên ngân hàng bấm còi báo động nên 2 bị cáo chưa lấy được tiền mà bỏ chạy ra ngoài.
Trong lúc trốn chạy, Cường và Trí bị bảo vệ ngân hàng là ông Trần Minh Thành truy đuổi. Cường quay lại dùng dao đâm một nhát vào vùng lưng ông Thành. Vết thương gây rách phổi, suy hô hấp, trụy tim mạch, làm ông Thành tử vong tại bệnh viện trong cùng ngày.
© TTXVN - Võ Văn DũngHai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí tại phiên toà xét xử lưu động
Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí tại phiên toà xét xử lưu động - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Cường và Trần Văn Trí tại phiên toà xét xử lưu động

Vào nhóm "vỡ nợ làm liều", rủ nhau đi cướp

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Mạnh Cường khai nhận, trước đây có đi làm tại Nhật Bản, sau đó về Việt Nam làm môi giới việc làm, xuất khẩu lao động.
Thời gian qua, do không có việc làm, không có thu nhập, Cường ra Đà Nẵng thuê phòng trọ kiếm việc làm. Bị cáo đã vào các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook* để tìm hiểu. Qua nhóm "vỡ nợ làm liều" trên Facebook*, Cường quen và rủ Trí đi cướp ngân hàng.
"Bị cáo nghĩ gì khi vào thành viên nhóm đó mà không vào nhóm lành mạnh để tìm việc?" - báo Tuổi trẻ dẫn lời tòa hỏi.
"Do bị cáo thấy tò mò. Vào được 2 ngày, quen Trí thì cũng rời khỏi nhóm", - bị cáo Trí trả lời.
Cường cũng khai nhóm này có khoảng 20.000 thành viên, nội dung chủ yếu là xin chỗ ở, xin tiền ăn qua bữa, hoặc có ai muốn làm việc phạm pháp thì nhắn tin.
HĐXX tiếp tục truy vấn bị cáo, tại sao thấy nội dung rất tiêu cực, phạm pháp mà vẫn vào nhóm.
Về câu hỏi này, Cường nói trước đó đã vào nhiều trang nhưng không tìm được công việc phù hợp.
Sau khi quen biết nhau, 2 bị cáo đã lên mạng đặt mua một khẩu súng, đưa về cất giấu trong phòng trọ. Tại phòng trọ, Cường và Trí bỏ đạn vào súng bắn thử 1 phát để thử súng.
Cường thừa nhận, trước đó có đánh bài qua mạng Internet, bị thua lỗ 500 triệu đồng và đã bán một chiếc xe máy hiệu Honda SH với giá 65 triệu rồi tiêu xài hết. Để mua súng, Cường bán luôn chiếc điện thoại với giá hơn 4 triệu đồng.
Về phần mình, Trí khai nhận có 6 viên đạn và bỏ 1 viên đạn bắn thử lên trần nhà tại phòng trọ xem súng hoạt động như nào. Khi đi cướp ngân hàng, các đối tượng bỏ hết 5 viên đạn còn lại vào súng rồi bắn 1 phát chỉ thiên để đe doạ chứ không có ý định bắn nhân viên.
Trí cũng khai có tham gia đánh bạc trên mạng, mắc nợ hơn 200 triệu và vay nợ ngoài xã hội nên bị chủ nợ đòi. Khi bàn bạc đi cướp tài sản, Trí đề xuất đến cướp ở khu biệt thự bên sông Hàn nhưng Cường không đồng ý mà chỉ đi cướp ngân hàng.
© Võ Văn DũngToàn cảnh phiên toà xét xử lưu động hai bị cáo cướp ngân hàng BIDV
Toàn cảnh phiên toà xét xử lưu động hai bị cáo cướp ngân hàng BIDV - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2023
Toàn cảnh phiên toà xét xử lưu động hai bị cáo cướp ngân hàng BIDV
Hai bị cáo đã đi lên một căn nhà hoang trên đèo Hải Vân để ở và bàn bạc thực hiện vụ cướp. Về chiếc xe máy đi cướp, Cường và Trí thống nhất thuê xe máy rồi sẽ đốt xe để che dấu hành vi.
Cả hai phân công nhiệm vụ, Trí là người sử dụng súng, còn Cường sẽ sử dụng dao khi đi cướp, nếu bị truy đuổi sẽ tấn công lại.
Trước khi hành động, Trí chở Cường đi một vòng quanh Đà Nẵng tìm ngân hàng thích hợp. Thấy ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn là nơi xa trung tâm thành phố, chỉ có 1 bảo vệ tại ngân hàng, nên cả hai thống nhất chọn để cướp tiền.

Toà tuyên án

Nói lời sau cùng tại toà, cả hai bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời.
Về phần mình, đại diện cho bị hại Trần Minh Thành và đại diện ngân hàng BIDV không yêu cầu bồi thường, đồng thời đề nghị HĐXX xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã gây ảnh hưởng xấu đến xã hội cũng như suy nghĩ, tinh thần của giới trẻ.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Cường nhận mức án 4 năm tù cho tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", 20 năm tù cho tội "Cướp tài sản" và tử hình đối với tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Cường phải chấp hành là tử hình.
HĐXX tuyên bị cáo Trần Văn Trí nhận mức án 3 năm tù về tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", 18 năm tù về tội "Cướp tài sản" và 19 năm cho tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Trí phải chấp hành là 30 năm tù.
*Hoạt đông Meta bị cấm trên lãnh thổ Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала