Giáo hội yêu cầu chùa Ba Vàng gỡ thông tin giới thiệu ‘xá lợi tóc’

CC BY-SA 4.0 / Nghien87 / Toàn cảnh chùa Ba Vàng nhìn từ trên cao (cropped photo)Toàn cảnh chùa Ba Vàng nhìn từ trên cao
Toàn cảnh chùa Ba Vàng nhìn từ trên cao - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2023
Đăng ký
Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức Thích Trúc Thái Minh gỡ bỏ ngay nội dung giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng.
Dù vậy,đến sáng nay 31/12, trên các trang mạng xã hội của chùa Ba Vàng và Thầy Thích Trúc Thái Minh, cũng như website của chùa vẫn còn hàng loạt thông tin về xá lợi tóc Đức Phật.

Yêu cầu chùa Ba Vàng gỡ bỏ thông tin giới thiệu ‘xá lợi tóc’

Báo Tiền phong đưa tin, Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mới đây đã thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ký Văn bản số 895/HĐTS-VP1.
Nội dung văn bản cho biết, nhiều ngày qua, báo chí và dư luận phản ánh thông tin chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) trưng bày và quảng bá xá lợi tóc Đức Phật có từ 2.600 năm trước, được cho là rước từ tu viện Parami, Myanmar về.
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng gửi gấp báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này.
Xá lợi tóc của Đức Phật tự chuyển động được đặt tại chùa Ba Vàng cho hàng nghìn người dân, du khách chứng kiến, chiêm bái  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2023
Trụ Trì chùa Ba Vàng xuất ngoại, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm định "xá lợi tóc"
Đồng thời, Giáo hội yêu cầu chùa Ba Vàng và Đại đức trụ trì gỡ bỏ ngay nội dung giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên trang thông tin của chùa và của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, cũng như các trang mạng xã hội liên quan.

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị thẩm định

Trước đó, như Sputnik đã đưa tin, ngày 29/12, Ban Tôn giáo Chính phủ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương vào cuộc kiểm tra, xác minh lại sự việc.
Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức.
Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh các hoạt động không đúng với truyền thống của Phật giáo, xử lý nghiêm theo Hiến chương và Quy chế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong trường hơp các tổ chức, cá nhân chức sắc Phật giáo liên quan có sai phạm.
Tuy nhiên, đến sáng nay ngày 31/12, trên các trang fanpage Chùa Ba Vàng, website: chuabavang.com và trang facebook Thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn còn hàng loạt thông tin về xá lợi tóc Đức Phật.
Chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.07.2023
Bất ngờ với số tiền công đức của chùa Ba Vàng, Quảng Ninh

Thực hư vụ xá lợi tóc ở chùa Ba Vàng

Trước đó, trong khuôn khổ Đại lễ kính mừng 765 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh tại chùa Ba Vàng, đã diễn ra sự kiện đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận khi người dân được chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật.
Phía chùa Ba Vàng khẳng định, xá lợi tóc của Đức Phật là quốc bảo của Myanmar, tồn tại từ hơn 2.600 năm trước do chính Đức Phật ban cho 2 người thương buôn. Sợi tóc vẫn còn nguyên vẹn cho đến nay.
Đáng chú ý, các phật tử được chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dạng khác nhau mà không có sự tác động vật lý nào.

"Vì nhân duyên đặc biệt và hiếm có đó mà rất người đã đến chùa Ba Vàng để tận mắt chứng kiến sự vi diệu nhiệm màu của tóc Phật. Hàng vạn nhân dân, Phật tử đã tận mắt chứng kiến sợi tóc quay liên tục với nhiều hình dáng khác nhau, dù xung quanh không có gì để căng kéo hay điều khiển, khác hoàn toàn so với tóc của người bình thường", - website chùa Ba Vàng khẳng định.

Chùa Ba Vàng cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên xá lợi tóc được cung thỉnh về chiêm bái tại Việt Nam. Chương trình chiêm bái xá lợi tóc đặc biệt này diễn ra đến hết ngày 27/12.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh - Trụ trì chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.07.2023
Chùa Ba Vàng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ báo cáo về tiền công đức
Hàng nghìn người đã xếp hàng để xem tận mắt, chiêm bái và hết sức ngỡ ngàng. Clip xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động được đăng tải gây xôn xao dư luận, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Dư luận sau khi xem clip cho rằng đây là một loại lá cỏ phơi khô, khi cho nước sẽ tự chuyển động được.
Theo đó, nhiều tài khoản mạng xã hội cho rằng, hình ảnh được liên quan đến xá lợi Phật chuyển động rất giống với cỏ pili. Loại cỏ này khi gặp khí hậu, độ ẩm nhất định sẽ tự chuyển động.
"Xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng rất giống với cỏ pili, tên khoa học là Heteropogon contortus. Ở một số làng quê Việt Nam cỏ này hay gọi là cỏ Đồng hồ. Loại cỏ này khi gặp nước sẽ tự chuyển động", - một người dùng facebook viết.
Thậm chí, trên sàn thương mại điện tử (Shopee) còn có người rao bán sản phẩm có hình dáng tương tự xá lợi Phật đang trưng bày ở chùa Ba Vàng với giá bán chỉ 500.000 - 900.000 đồng/sợi. Theo thông tin sản phẩm, những vật thể này cũng có thể tự chuyển động được.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала