8 file ghi âm lật tẩy vụ nhận hối lộ của thẩm phán TAND Gia Lai

© Depositphotos.com / Bernad Gavril Tham nhũng.
 Tham nhũng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Đăng ký
Ông Võ Đình Sớm, thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai, bị truy tố tội “Nhận hối lộ” với cáo buộc đòi ông Phan Anh Tuấn (đương sự trong một vụ án) đưa 1,5 tỉ đồng để xử cho thắng kiện.
Trong quá trình trao đổi với ông Sớm, ông Tuấn đã ghi âm lại các hành vi của vị thẩm phán để cung cấp cho cơ quan điều tra.

Đòi 1,5 tỷ để “xử cho thắng kiện”

Báo Người lao động đưa tin, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao mới đây đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ việc tới VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Võ Đình Sớm, thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai, về tội "Nhận hối lộ".
Theo đó, ông Võ Đình Sớm được phân công giải quyết vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là ông Phan Anh Tuấn (trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.
Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Võ Đình Sớm đã đòi ông Tuấn đưa 1,5 tỷ đồng để xử cho thắng kiện. Ông Sớm nói với ông Tuấn rằng phải dùng số tiền này để đưa cho một số cơ quan ở tỉnh Gia Lai để không kháng nghị, kháng cáo, không phải ra phúc thẩm tại Đà Nẵng.
Khoảng 8h30 ngày 4/8, ông Tuấn vào phòng làm việc và ngồi tại bàn uống nước, sát bàn làm việc của ông Sớm. Ông Tuấn để túi xách lên trên bàn uống nước. Từ bàn làm việc, ông Sớm đi sang ngồi đối diện ông Tuấn ở bàn uống nước, rồi rót nước mời ông Tuấn.
Ông Sớm nói với ông Tuấn về việc thuê luật sư tranh tụng tại phiên tòa, phải tự nguyện chịu án phí, lệ phí thẩm định giá để bị đơn không gây khó khăn. Ông Tuấn nói với ông Sớm mới vay được 500 triệu đồng.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.09.2023
Cựu phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Bộ Công thương nhận hối lộ
"Thôi cái đó tạm thời chi phí tới đâu thì hay tới đó, sau đó thì tiếp tục, để xuống dưới đất", - ông Sớm nói.
Ông Tuấn sau đó mở túi xách lấy túi nilon ra, mở miệng túi chỉ vào cụ thể từng cọc tiền mệnh giá 200.000 đồng và 500.000 đồng và nói số lượng từng cọc tiền cho ông Sớm.
Nghe xong, ông Sớm nói "ừ". Ông Tuấn bỏ túi nilon đựng 500 triệu đồng xuống gầm bàn uống nước giữa chỗ ông Tuấn với ông Sớm ngồi. Sau đó, ông Tuấn hỏi liệu có chắc chắn không thì ông Sớm nói "em xử mà".
Sau khi ông Tuấn rời đi, Cơ quan điều tra VKDND Tối cao đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc đối với ông Võ Đình Sớm, thu giữ 500 triệu đồng tang vật mà ông Sớm đã nhận của ông Tuấn.

8 file ghi âm tố cáo vụ việc

Kết luận điều tra cho hay, ông Phan Anh Tuấn đã giao nộp 8 file ghi âm ghi lại việc trao đổi, đòi tiền để xử cho thắng kiện của ông Sớm.
Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã tiến hành giám định các file ghi âm nói trên, xác định không có dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung âm thanh. Tiếng của các nhân vật trong 8 file ghi âm là của ông Phan Anh Tuấn và ông Võ Đình Sớm.
Ngoài ra, còn có giọng một luật sư được ông Võ Đình Sớm giới thiệu. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy vị luật sư này không liên quan đến vụ việc.
Hành vi nói trên của ông Sớm được xác định đã phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2023
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt vì nhận hối lộ
Theo quy định, nhận hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1 tỉ đồng trở lên thì bị phạt từ 20 năm tù giam đến tử hình. Ông Võ Đình Sớm không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Về tình tiết giảm nhẹ, ông Sớm cho biết quá trình công tác, đã được Chánh án TAND Tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng thưởng Bằng khen và có cha đẻ là liệt sĩ.
Tuy nhiên, do gia đình và luật sư bào chữa của ông Võ Đình Sớm chưa cung cấp các giấy tờ trên cho cơ quan điều tra, nên hiện chưa có cơ sở xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала