- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina không phải kẻ thù của chúng ta, nhưng kẻ muốn Nga chịu thất bại chiến lược là kẻ thù

© Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga V. Putin đến thăm bệnh viện mang tên ông. A. A. Vishnevsky Bộ Quốc phòng Liên bang Nga
Tổng thống Nga V. Putin đến thăm bệnh viện mang tên ông. A. A. Vishnevsky Bộ Quốc phòng Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2024
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, kẻ thù của Nga là phương Tây, họ đang cố gắng giải quyết vấn đề của mình với sự giúp đỡ của Ukraina.
"Vấn đề là... Không phải họ giúp đỡ kẻ thù của chúng ta, mà họ là kẻ thù của chúng ta. Họ giải quyết vấn đề bằng bàn tay của người Ukraina, đó mới là toàn bộ vấn đề", - ông Putin nói trong cuộc gặp với các quân nhân tại bệnh viện quân đội Vishnevsky.
Ngày 1/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp gỡ các quân nhân - những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đang điều trị và phục hồi chức năng tại bệnh viện.

Phương Tây đang cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến Nga với sự giúp đỡ của người Ukraina

Vấn đề không phải là họ đang giúp đỡ kẻ thù của chúng ta. Họ là kẻ thù của chúng ta. Họ giải quyết vấn đề bằng bàn tay của người Ukraina. Điều này đã xảy ra trong nhiều thế kỷ và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Bản thân Ukraina không phải là kẻ thù của chúng ta. Nhưng những người muốn phá hủy chế độ nhà nước của Nga, những người muốn đạt được, như người ta nói, sự thất bại chiến lược của Nga trên chiến trường, và nói chung, chủ yếu ở phương Tây có những người được gọi là giới tinh hoa, đối với họ sự tồn tại của nước Nga, ít nhất là với chất lượng và quy mô hiện tại, như họ nghĩ, không thể chấp nhận được”, - ông Putin nói trong cuộc họp với những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt hôm thứ Hai.

Tổng thống Nga V. Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2023
Tổng thống Putin: Ukraina với sự hỗ trợ của tình báo nước ngoài đã đi vào con đường khủng bố

Ukraina sắp cạn kiệt trang thiết bị quân sự, còn Liên bang Nga sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của mình

"Quân đội Ukraina tiêu tốn năm hoặc thậm chí sáu nghìn quả đạn pháo cỡ nòng 155 ly mỗi ngày cho các hoạt động chiến đấu, còn Hoa Kỳ sản xuất 14 quả mỗi tháng. Mỗi tháng. Trong khi họ tiêu tốn 5 nghìn quả đạn mỗi ngày. Đúng, họ hiện đang có kế hoạch tăng sản lượng trong năm 2024. Nhưng mà cũng chỉ thế, trước đây là 14-15 quả đạn, giờ sẽ sản xuất tới 20. Nhưng nếu bạn tiêu tốn 5 nghìn quả đạn mỗi ngày thì chẳng mấy mà cạn. Sắp tới lúc như vậy rồi. Còn chúng ta thì lại đăng tăng cường sản xuất, và sẽ làm như vậy. Và phải tăng ở mức bội số”, - ông Putin nói trong chuyến thăm bệnh viện Vishnevsky.

Ông Putin nói thêm rằng hơn 400 xe tăng đã được chuyển giao cho Ukraina, còn “chúng ta sẽ sản xuất và đại tu 1.600 chiếc trong một năm”.
Cuộc họp báo cuối năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2023
Tổng thống Nga Putin: Mỹ có lỗi trong cuộc đảo chính ở Ukraina
"Đây không phải là bí mật quốc gia. Trên thực tế, có thể sẽ còn nhiều hơn nữa. Và đối với loại vũ khí nào cũng vậy", - tổng thống nói.

Liên bang Nga cũng muốn chấm dứt xung đột ở Ukraina nhưng theo điều kiện riêng của mình

"Và chúng tôi cũng muốn chấm dứt xung đột. Và càng nhanh càng tốt. Chỉ có điều là theo điều kiện của chúng a. Chúng tôi không muốn chiến đấu mãi. Nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ các vị trí của mình", - ông Putin nói trong chuyến thăm bệnh viện Vishnevsky.

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала